Các hãng tin Ấn Độ cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, ngày 5-7, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.An-tô-ni đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Thường Vạn Toàn. Tại cuộc hội đàm, hai bên nhất trí sẽ cùng nỗ lực duy trì hòa bình dọc biên giới, đồng thời thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường liên lạc và phối hợp ở nhiều cấp giữa các lực lượng biên phòng hai nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, trong cuộc hội đàm giữa hai bộ trưởng, các biện pháp nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau và xây dựng lòng tin giữa các lực lượng vũ trang hai nước đã được thảo luận. Hai bên nhất trí “liên lạc chiến lược” là cần thiết để xây dựng sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.
![]() |
| Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony. (Nguồn: Xinhua) |
Vê-nê-xu-ê-la có nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên
Roi-tơ đưa tin, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô ngày 5-7 đã phong hàm Tổng đô đốc cho bà Các-men Mê-len-đết, đồng thời bổ nhiệm bà làm nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước này. Quyết định bổ nhiệm bà C.Mê-len-đết, người từng là một trợ lý thân cận của cố Tổng thống U-gô Cha-vết, làm Bộ trưởng Quốc phòng được công bố tại một buổi lễ thăng hàm cho các sĩ quan cấp cao quân đội diễn ra tại Bảo tàng quân sự ở Thủ đô Ca-ra-cát, đúng vào ngày Quốc khánh Vê-nê-xu-ê-la. Cũng trong đợt phong hàm với quy mô được cho là chưa từng có này, Tổng thống N.Ma-đu-rô đã thăng hàm cho gần 200 sĩ quan cấp cao, đồng thời bổ nhiệm mới toàn bộ các vị trí then chốt trong quân đội như Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến chiến lược Lực lượng vũ trang và các tổng tư lệnh Lục quân, Hải quân, Không quân và Quân cảnh.
Mỹ tiếp tục thất bại trong vụ thử tên lửa đánh chặn
AFP dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc ngày 5-7 cho biết, Mỹ đã thất bại trong một vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa trên Thái Bình Dương, sau khi một tên lửa đánh chặn đã không thể bắn trúng một tên lửa đạn đạo đang hướng tới. Mục tiêu của vụ thử là một tên lửa đánh chặn, được phóng từ căn cứ không quân Van-đên-béc ở bang Ca-li-pho-ni-a, phải bắn rơi một tên lửa đạn đạo tầm xa được phóng từ một bãi thử quân sự của Mỹ ở Quần đảo Mác-san. Tuy nhiên, tên lửa đánh chặn này đã không nhằm trúng được tên lửa đạn đạo đang bắn tới. Kể từ năm 2008 đến nay, hệ thống tên lửa đánh chặn trên mặt đất rất tốn kém của Mỹ chưa từng thành công trong các cuộc thử nghiệm. Hiện các quan chức phụ trách chương trình nói trên đang tiến hành điều tra nguyên nhân thất bại của vụ thử vừa qua./.
Theo qdnd.vn







