Ai Cập chìm trong hỗn loạn. Thất nghiệp, đời sống khó khăn và nhiều nguyên nhân khác… khiến các cuộc biểu tình nổ ra triền miên, chưa có điểm dừng, cho dù tổng thống cũ đã “ra đi”. Người lộ mật Snowden đang tràn trề hi vọng khi một số nước Mỹ - Latinh, trong đó có Venezuela chấp nhận đơn xin tị nạn. Lần đầu tiên Thái Lan - một nước trong ASEAN có nữ Bộ trưởng Quốc phòng…hay thông tin Trái đất nóng nhất trong 150 năm qua nhận được sự chú ý của bạn đọc trong tuần…
![]() |
| Người dân Ai Cập biểu tình hòa bình tại Cairo. Ảnh: metro.co.uk |
1- Sáng sớm ngày 4-7, Quân đội Ai Cập đã phế truất Tổng thống Mohamed Morsi và đình chỉ Hiến pháp hiện hành. Ngay trong ngày 4-7, Chánh án Tòa án Hiến pháp Tối cao Ai Cập Adli Mansour đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời. Theo sắc lệnh của quân đội, ông Adli Mansour sẽ là lãnh đạo lâm thời của Ai Cập cho tới khi một tổng thống mới được bầu. Tòa án Ai Cập cũng đã phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh tối cao của tổ chức Anh em Hồi giáo Mohammed Badie với các cáo buộc kích động bạo lực, sát hại trong những người biểu tình. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục có nhiều phản ứng trái chiều về những diễn biến khó lường tại Ai Cập.
![]() |
| Anna Chapman, cựu điệp viên nổi tiếng của Nga, hiện là người mẫu cho các tạp chí thời trang của Nga. Ảnh: Maxxim |
2- Liên quan tới vụ nghe lén điện thoại và chương trình do thám Internet của các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ, tuần qua Nghị viện châu Âu (EP) cảnh báo và yêu cầu Wasington "làm rõ ngay lập tức" những cáo buộc liên quan đến việc mạng lưới tình báo Mỹ cài thiết bị theo dõi các cơ quan của Liên minh châu Âu. Vụ việc bị vỡ lở khi các phương tiện truyền thông EU công bố thông tin nhận được từ cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, cho biết các cơ quan mật vụ Mỹ đã thâm nhập mạng thông tin của các cơ quan đại diện của EU tại Wasington và New York cũng như trụ sở Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ.
“Nhân vật chính - Edward Snowden” tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới sau khi hàng loạt nước châu Âu nghi ngờ máy bay chở Tổng thống Bolivia Evo Morales cất cánh từ thủ đô Moscow của Nga có mang theo Snowden, vì vậy đã đóng cửa không phận. Chuyên cơ của Tổng thống Bolivia đã phải hạ cánh ở Vienne (Áo). Hiện Snowden được cho là vẫn đang ẩn náu tại khu vực quá cảnh của một sân bay quốc tế ở Moscow và đã nộp đơn xin tị nạn tới hơn hai mươi quốc gia. Một trong số rất ít quốc gia đã chấp nhận đơn của cựu nhân viên CIA này, trong bài phát biểu trên truyền hình nhân dịp Quốc khánh, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chấp nhận đơn xin tị nạn của Snowden. Niềm vui, hy vọng cho Snowden dường như đang “nhân đôi” khi cùng thời gian nhận được lời cầu hôn của Anna Chapman, cựu điệp viên nổi tiếng của Nga, trên trang mạng xã hội Twitter.
![]() |
| Các đại biểu tham dự EAS-3. Ảnh: tintuc.vn |
3- Cũng trong tuần, một số hội nghị quan trọng của ASEAN đã diễn ra. Các nước tham dự các hội nghị khẳng định vấn đề Biển Đông là mối quan tâm chung của khu vực. Ngày 4-7, Hội nghị Bộ trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 46 (AMM-46) và các hội nghị liên quan đã kết thúc với việc AMM-46 ra thông cáo chung khẳng định quyết tâm của ASEAN xây dựng cộng đồng chung vào năm 2015, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải tại khu vực.
Trong quan hệ với Trung quốc về xử lý vấn đề Biển Đông, lần này giữa hai bên Trung Quốc và ASEAN đạt được nhất trí tiếp tục đối thoại, tham vấn tích cực để đảm bảo việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như sớm tiến tới việc hoàn thành Bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông (COC). Trung Quốc và ASEAN thỏa thuận rằng các quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc sẽ họp vào tháng 9-2013 để chính thức thảo luận về vấn đề tiến tới hoàn thành COC.
Các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 20 (ARF-20) và Hội nghị cấp cao Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á lần thứ 3 (EAS-3) cũng khẳng định, các bên cần có các biện pháp xây dựng lòng tin, từng bước triển khai các hoạt động ngoại giao phòng ngừa; hướng tới sớm có Bộ quy tắc về ứng xử ở Biển ĐÔng (COC)…
![]() |
| Tàu chiến thuộc hạm đội Bắc Hải (Trung Quốc) tham gia tập trận. Ảnh: Xinhua |
4 - Từ ngày 5 đến 12-7, hải quân Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận chung trên biển Thái Bình Dương. Kịch bản cuộc tập trận: tàu chiến hai nước cùng giải cứu tàu bị hải tặc tấn công; đồng thời tiến hành chiến dịch tìm kiếm - cứu nạn tàu, thuyền gặp nạn; tổ chức các hoạt động phối hợp chống tàu ngầm và phòng không; luyện tập bắn các mục tiêu trên mặt nước cũng như trên không. Tham gia tập trận có hàng chục tàu chiến loại lớn và tàu máy bay chiến đấu của hải quân hai nước. Phía Trung Quốc cử một loạt tàu thuộc Hạm đội Bắc Hải. Giai đoạn chính của cuộc tập trận diễn ra từ ngày 8-7 đến ngày 10-7 tại khu vực vịnh Pyotr Đại đế ở Thái Bình Dương.
![]() |
| Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: Newsshoper |
5- Ngày 30-6, Chính phủ Thái Lan thông báo, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sẽ kiêm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Với quyết định này, bà Yingluck Shinawatra trở thành người phụ nữ đầu tiên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng tại Thái Lan.
![]() |
| Trái đất đang nóng nhất trong hơn 150 năm qua. Ảnh: wordpress |
6- Các nhà khoa học cho biết, nhân loại vừa trải qua thập kỷ của những hình thái thời tiết cực đoan. Trong thời gian tới những hình thái này được dự báo còn khắc nghiệt hơn. Theo báo cáo công bố ngày 3-7 của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO): thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 là giai đoạn nắng nóng nhất trong hơn 150 năm qua với những hình thái thời tiết cực đoan, cướp đi sinh mạng của hơn 370.000 người. Tốc độ biến đổi khí hậu trên Trái Đất đã gia tăng mà nguyên nhân chính là do lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tăng mạnh và sự tàn phá môi trường thiên nhiên của con người. Trong 10 năm qua, nhiệt độ trên đất nước và ở biển đều tăng 0,47 độ C so với nền nhiệt trung bình 14 độ C. Lũ lụt xảy ra với tần suất lớn và mức độ nghiêm trọng ngày càng gia tăng.
Theo qdnd.vn












