Thế giới tuần qua: "Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt"

08:07, 13/07/2013

Ai Cập vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nội bộ lục đục, Hàn-Trung lên tiếng chỉ trích Sách Trắng Quốc phòng của Nhật Bản, tai nạn máy bay tại San Francisco… là những tin tức nổi bật tuần qua.

1. Ngày 9-7, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Hazem al-Beblawi làm Thủ tướng, lãnh đạo NSF đối lập Mohamed ElBaradei làm Phó tổng thống phụ trách quan hệ đối ngoại. Trong khi đó, hàng trăm nghìn người Hồi giáo đã tập trung tại thủ đô Cai-rô để biểu tình phản đối "cuộc đảo chính quân sự" lật đổ ông Mohamed Morsi mà họ coi là hành động "đánh cắp thành quả cách mạng".

Những bổ nhiệm mới của Chính phủ lâm thời Ai Cập vẫn chưa thể an lòng người dân nước này. Ảnh: The Guardian
Những bổ nhiệm mới của Chính phủ lâm thời Ai Cập vẫn chưa thể an lòng người dân nước này. Ảnh: The Guardian

Sau đó 1 ngày, Chính phủ lâm thời đã ra lệnh bắt giữ lãnh đạo tối cao của phong trào Anh em Hồi giáo Mohammed Badie (MB) cùng 9 nhân vật cao cấp khác với cáo buộc kích động bạo lực và sát hại người biểu tình. Tuy nhiên, phong trào này đã nhanh chóng bác bỏ lệnh bắt giữ và tuyên bố “chế độ độc tài đã trở lại”, đồng thời khẳng định không bao giờ hợp tác với các chính quyền lâm thời.

Bất chấp tình hình bất ổn ở Ai Cập, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch giao cho nước này 4 chiến đấu cơ F-16 trong thỏa thuận mua 20 chiến đấu cơ của Ai Cập trong vài tuần tới. Bên cạnh đó, Ai Cập cũng nhận được thêm hậu thuẫn từ các đồng minh vùng Vịnh với các khoản viện trợ được hứa hẹn lên đến 8 tỷ USD.

2. Ngày 9-7, Nhật Bản đã công bố Sách Trắng Quốc phòng năm 2013, nhấn mạnh những lo ngại của Tokyo về việc gia tăng các hoạt động hàng hải tiềm ẩn nguy hiểm của Trung Quốc, nhất là việc Bắc Kinh xâm phạm lãnh hải và vùng trời Nhật Bản. Sách Trắng cũng bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cho rằng việc Bình Nhưỡng phát triển các tên lửa đạn đạo có thể vươn tới nước Mỹ là minh chứng cho thấy chương trình này đã bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tàu của Nhật Bản và Trung Quốc cùng hoạt động trên vùng biển quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Reuters

Hàn Quốc và Trung Quốc ngay sau đó đã lên tiếng chỉ trích sách trắng thường niên này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh “tố” Tokyo đưa ra những cáo buộc không có cơ sở chống lại Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai-young cũng nhấn mạnh: "Chính phủ chúng tôi kịch liệt phản đối việc Nhật Bản đưa tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo, lãnh thổ không thể tách rời của chúng tôi, vào sách trắng quốc phòng 2013".

Nhật Bản và Trung Quốc đang vướng vào cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Takeshima/Dokdo.

Ngày 12-7, các công ty Hàn Quốc có nhà máy hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong đã tới Triều Tiên để mang hàng hóa và nguyên liệu sản xuất thuộc sở hữu của mình ở khu công nghiệp chung này về nước. Ảnh: Yonhap

3. Seoul và Bình Nhưỡng đã nhất trí trên nguyên tắc khôi phục lại hoạt động của Khu công nghiệp chung Kaesong sau hai cuộc đàm phán diễn ra hôm 7 và 10-7. Bình Nhưỡng cũng sẽ cho phép các doanh nghiệp Hàn Quốc đến kiểm tra các nhà máy ở Kaesong và bảo trì các trang thiết bị để giảm bớt thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa, đồng thời nhất trí trả lại cho các công ty Hàn Quốc những thành phẩm và nguyên liệu sản xuất còn lại ở Kaesong và đảm bảo an ninh cho xe cộ, nhân viên của các công ty ra vào khu công nghiệp này.

Tuy nhiên, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn chưa có tiếng nói chung trong đàm phán về việc nối lại chương trình đoàn tụ gia đình ly tán. Lần cuối cùng các gia đình ly tán ở hai bên được đoàn tụ là vào tháng 11-2010.

4. Chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Hàn Quốc Asiana gặp nạn tại San Francisco hôm 6-7 khiến hai học sinh Trung Quốc thiệt mạng và hơn 180 người khác bị thương. Viên phi công cầm lái, Lee Kang-Kuk, mới hoàn thành khoảng một nửa chương trình đào tạo để lái Boeing 777.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CNN

5. Tổ chức phi chính phủ World Service Authority ngày 10-7 cho biết đã cấp hộ chiếu công dân thế giới cho cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden, mở ra hy vọng cho ông có giấy tờ tùy thân để rời khỏi Nga tới nước ông muốn tị nạn.

Ngày 12-7, gặp gỡ các nhà hoạt động nhân quyền tại sân bay Sheremetyevo ở thủ đô Mát-xcơ-va, Nga, Snowden bày tỏ anh muốn được xin tị nạn ở Nga bởi anh không thể bay tới một nơi nào khác.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ xuất hiện quan ngại trong quan hệ Nga-Mỹ nếu Mát-xcơ-va chấp thuận đề nghị xin tị nạn của Snowden.

"Kẻ lộ tin mật" Snowden vẫn chưa có "bến đáp" an toàn. Ảnh: Reuters

6. Theo trang web mua sắm của chính phủ Nga, Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga (FSO) sẽ chi khoảng 486.000 rúp (15.000 USD) để mua 20 chiếc máy đánh chữ nhằm tránh rò rỉ thông tin sau một loạt tiết lộ động trời của WikiLeaks và Edward Snowden. Báo Izvestiya của Nga trích một nguồn tin từ FSO cho biết, Bộ Quốc phòng và Bộ Các tình trạng khẩn cấp Nga đang sử dụng máy đánh chữ để soạn các dự thảo và văn bản bí mật. Một số báo cáo chuẩn bị cho Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng được gõ bằng máy chữ.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com