Trong hai ngày 27 và 28-6 tại Brúc-xen, Bỉ, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp Hội nghị Thượng đỉnh mùa hè. Những vấn đề cấp bách đối với EU như thất nghiệp trong thanh niên, thiết lập liên minh ngân hàng, những biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và tăng cường tài chính cho nền kinh tế là những chủ đề chính được đưa vào chương trình nghị sự kỳ hội nghị này.
Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Hội đồng châu Âu H.Van Rôm-pơi cho biết, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí tăng ngân quỹ đối phó với tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, vốn đang tăng mạnh tại châu Âu, lên 8 tỷ ơ-rô (tương đương 10,4 tỷ USD). Theo đó, ngân quỹ sẽ tập trung hỗ trợ tìm kiếm tạo việc làm và đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt ở những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp lên tới hơn 25%.
Mặc dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, số tiền này sẽ chẳng thấm vào đâu bởi lẽ, trên thực tế, theo như thông tin của hãng tin AP, tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu đang ở mức cao kỷ lục, 11% đối với EU và 12,2% đối với 17 nước thành viên sử dụng đồng ơ-rô. Tình trạng thậm chí còn bi đát hơn nhiều ở giới trẻ khi có đến 25% người dưới 25 tuổi tại EU bị thất nghiệp. Riêng đối với Hy Lạp và Tây Ban Nha, con số này thậm chí là hơn 50%.
![]() |
| Các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Brúc-xen hôm 27-6. Ảnh: Internet |
Trong bối cảnh chính sách tiền tệ được siết chặt, ngày càng ít ngân hàng muốn cho vay, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), bởi phần lớn đã cạn tiền do phải hứng chịu cuộc khủng hoảng nợ công. Trong khi đó, các SMEs, chủ yếu tại các nước thành viên ở khu vực Nam Âu, lại đóng vai trò là "xương sống" của nền kinh tế. Nhận thức được sự cấp bách đó, tại hội nghị, lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã thông qua các kế hoạch để Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) cho các SMEs vay hàng trăm tỷ ơ-rô. Cùng thời điểm, tại phiên họp ngày 27-6 ở Luých-xăm-bua, các Bộ trưởng Tài chính EU cũng đã đạt được một thỏa thuận về các quy định mới nhằm giảm gánh nặng của người dân trong việc giải cứu các ngân hàng bị đổ vỡ. Theo đó, các chủ ngân hàng và các cổ đông phải là những đối tượng chịu thiệt hại trước tiên rồi mới đến những khách hàng có tài khoản gửi ngân hàng hơn 100.000 ơ-rô, cũng như việc sử dụng ngân quỹ công để giải cứu ngân hàng chỉ được thực hiện khi mức thua lỗ tối thiếu của ngân hàng đó tương đương 8% tổng các khoản nợ. Động thái này được nhìn nhận sẽ giúp "hạ hỏa" nỗi tức giận của người dân đối với việc dùng công quỹ để giải cứu các ngân hàng trong những năm qua.
Cùng ngày 27-6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) G.Ma.Ba-rô-dô đã công bố một thỏa thuận chính trị về huy động ngân sách dài hạn trị giá 960 tỷ ơ-rô (tương đương 1.250 tỷ USD) trong giai đoạn 2014-2020, thấp hơn đáng kể so với đề xuất 1.000 tỷ ơ-rô ban đầu của EC.
Ngoài những vấn đề cấp bách trên, hội nghị cũng bàn thảo đến việc khởi động quá trình đàm phán để Xéc-bi-a gia nhập EU, mối quan hệ giữa EU với các đối tác chiến lược, việc Lát-vi-a trở thành thành viên thứ 18 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và việc Crô-a-ti-a chính thức trở thành thành viên EU./.
Theo: qdnd.vn







