Ngày 1-7, Crô-a-ti-a đã chính thức trở thành thành viên thứ 28 của Liên minh châu Âu (EU) với hoạt động chào mừng diễn ra sôi động ở nhiều thành phố tại quốc gia 4,2 triệu dân.
Người dân Crô-a-ti-a đổ ra đường, vẫy quốc kỳ và cờ EU, miệng hát vang. Hơn 100 chính trị gia EU đã có mặt tại Quảng trường trung tâm Thủ đô Da-grép để tham dự buổi lễ chào mừng với sự tham gia của 700 ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, kết thúc bằng màn bắn pháo hoa hoành tráng. Vào thời điểm 0 giờ ngày 1-7 theo giờ địa phương, Crô-a-ti-a dỡ bỏ tấm biển Hải quan ở cửa khẩu dọc biên giới với Xlô-vê-ni-a, đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng với hy vọng mang lại điều tốt đẹp hơn cho sự phục hồi của quốc gia ven Địa Trung Hải này.
Trong bài phát biểu chúc mừng trước khoảng 20.000 người dân thủ đô, Chủ tịch Ủy ban châu Âu G.M.Ba-rô-xô nhấn mạnh, "châu Âu sẽ trở thành ngôi nhà chung của Crô-a-ti-a, nhằm đưa tất cả chúng ta đến với tương lai tốt đẹp hơn". Đáp lại, Tổng thống Crô-a-ti-a I.Giô-xi-pô-vích ghi nhận việc chính thức gia nhập EU đã "mở ra một chương mới trong lịch sử lâu đời của dân tộc".
![]() |
| Người dân chào mừng Crô-a-ti-a trở thành thành viên chính thức của EU. Ảnh: Internet |
Kể từ năm 2007 đến nay, Crô-a-ti-a là thành viên mới đầu tiên của EU tiếp theo sau Ru-ma-ni và Bun-ga-ri. Crô-a-ti-a cũng là quốc gia thứ hai thuộc Liên bang Nam Tư cũ gia nhập EU, sau Xlô-vê-ni-a vào năm 2004. Để được gia nhập ngôi nhà chung EU, Crô-a-ti-a đã phải trải qua 7 năm cải cách nhằm đạt các tiêu chí của EU. Crô-a-ti-a đã phải đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn EU đề ra đúng thời hạn, thực hiện yêu cầu của Ủy ban châu Âu (EC) về đẩy mạnh cải cách cơ cấu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tái phục hồi thị trường lao động, kiểm soát tham nhũng, đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và hợp tác với Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh ở Nam Tư cũ.
Đối với giới chức Crô-a-ti-a, việc gia nhập EU sẽ đem lại nhiều lợi ích. Theo ước tính của chính phủ Thủ tướng D.Mi-la-nô-vích, việc gia nhập EU sẽ mang lại cho đất nước 11,7 tỷ ơ-rô tiền viện trợ, đó là chưa kể đến tiềm năng thu ngân sách từ du lịch sẽ tăng một khi Crô-a-ti-a xóa bỏ biên giới địa lý với châu Âu.
Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, niềm vui của Crô-a-ti-a cũng xen lẫn nỗi lo ngại khi EU đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nợ công, còn chính Crô-a-ti-a đang suy thoái kinh tế. Khôi phục tăng trưởng, củng cố ngân sách công và cải thiện sức cạnh tranh là những thách thức lớn hiện nay của Crô-a-ti-a. Phải đối mặt với giai đoạn suy thoái 5 năm liên tiếp, cùng với tỷ lệ thất nghiệp cao tới mức kỷ lục (khoảng 20%, theo AFP) và nạn tham nhũng, người dân Crô-a-ti-a hầu như không còn tâm trạng để gia nhập liên minh, khiến bầu không khí có phần ảm đạm bởi thái độ hoài nghi. Thái độ thờ ơ có thể cảm nhận được khi tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử đại diện của Crô-a-ti-a vào Nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng 4 vừa qua - cuộc bầu cử châu Âu đầu tiên được tiến hành ở Crô-a-ti-a - đạt mức rất thấp, chỉ 20,79%. Tờ nhật báo Bild của Đức thậm chí còn cảnh báo thành viên mới của EU có nguy cơ trở thành "một Hy Lạp kế tiếp sẽ nuốt chửng hàng tỷ ơ-rô của Béc-lin”.
Trong điều kiện khủng hoảng ở EU chưa kết thúc, thì khả năng nền kinh tế Crô-a-ti-a đạt được khởi sắc trong ngắn hạn nhờ việc gia nhập liên minh này dường như là điều khó xảy ra. Vì vậy, tiếp tục cải tổ chính là điều quan trọng mà Da-grép phải bắt tay làm ngay sau ngày 1-7./.
Theo: qdnd.vn







