Theo Roi-tơ, Hạ viện Anh ngày 5-7 đã tiến hành phiên thảo luận và bỏ phiếu đầu tiên đối với dự luật tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của nước này. Mặc dù các thành viên Đảng Dân chủ tự do tham gia liên minh và Công đảng đối lập quyết định không tham gia phiên họp để thể hiện sự phản đối, toàn bộ 304 hạ nghị sĩ có mặt, đại đa số thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền đã bỏ phiếu thuận thông qua dự luật.
Việc Hạ viện Anh thông qua dự luật nói trên có thể coi là thành công bước đầu trong nỗ lực luật hóa cuộc trưng cầu ý dân về tư cách thành viên EU mà Đảng Bảo thủ theo đuổi bấy lâu nay. Dự luật do Hạ nghị sĩ Bảo thủ Giêm Oát-tơn đệ trình, quy định từ nay đến năm 2017, Anh sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về việc sự có mặt của nước này trong EU.
![]() |
| Các hạ nghị sĩ Anh có mặt tại cuộc bỏ phiếu ngày 5-7. Ảnh: Internet |
Dự luật này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các hạ nghị sĩ thuộc Đảng Bảo thủ và một số hạ nghị sĩ thuộc Công đảng. Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mơ-rôn từng khẳng định, sẽ "làm mọi việc có thể" để luật hóa cuộc trưng cầu dân ý này và cho rằng người dân Anh phải được quyền quyết định có nên ở lại EU hay không. Chính vì vậy, giới phân tích nhận định, việc hạ viện Anh thông qua dự luật này được xem là một cách để Thủ tướng Anh thuyết phục người dân xứ sở sương mù rằng ông rất nghiêm túc trong vấn đề trao quyền quyết định cho người dân. Bản thân ông cũng ủng hộ việc nước Anh tiếp tục ở lại trong EU khi cho rằng, điều này sẽ giúp "đảo quốc sương mù" duy trì được sự ảnh hưởng trên thế giới và bày tỏ tin tưởng rằng phần lớn người dân Anh sẽ ủng hộ quyết định ở lại EU.
Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề tư cách thành viên EU vẫn đang gây nhiều tranh cãi trong cả giới chính trị cũng như xã hội Anh. Ngày 1-7 vừa qua, Phó Thủ tướng Anh Ních Clếch, hiện là thủ lĩnh Đảng Dân chủ tự do, đã dọa sẽ tẩy chay kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân của Thủ tướng Đ.Ca-mơ-rôn. Ông này cho biết, Đảng Dân chủ tự do sẽ chỉ bỏ phiếu ủng hộ việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc "đi" hay "ở lại" EU nếu như Anh đạt được một thỏa thuận mới với EU nhằm chuyển bớt quyền hành từ Brúc-xen cho "đảo quốc sương mù".
Việc các thành viên Đảng Dân chủ tự do tham gia liên minh và Công đảng đối lập không tham gia phiên họp vừa qua của Hạ viện Anh cũng là minh chứng rõ nhất cho sự trái ngược về quan điểm đối với vấn đề liên quan đến tư cách thành viên EU của nước Anh.
Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên việc tham gia EU trở thành chủ đề gây tranh cãi ở xứ sở sương mù. Không giống các nền kinh tế trụ cột khác của châu Âu, việc kết nạp Anh, một thành viên đặc biệt của EU, năm 1973 đã gặp nhiều luồng ý kiến trái ngược nhau ở trong và ngoài nước. Do những khác biệt về tư duy của nước Anh hải đảo và châu Âu lục địa, sự cạnh tranh muôn thuở giữa bộ ba Anh - Pháp - Đức, cũng như sự gắn bó chặt chẽ của Anh với Mỹ, nên các thành viên khác thường e ngại sự có mặt của Anh trong liên minh. Năm 1975, người Anh đã từng tham dự một cuộc trưng cầu dân ý tương tự. Song chính lợi ích kinh tế và nhu cầu đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ, đã neo nước Anh trên bến cảng EU. Sau đó, các rạn nứt trong mối quan hệ vốn đã “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Anh và EU ngày càng trở nên rõ nét. Cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính kéo dài và không lối thoát hiện nay đã buộc người Anh vốn nổi tiếng về tính thực dụng phải cân nhắc lại quyết định của mình.
Theo các nhà phân tích, dù dự luật đã được Hạ viện Anh thông qua, song điều này có thể làm gia tăng những bất đồng về chính sách giữa Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Đ.Ca-mơ-rôn với Đảng Dân chủ tự do và Công đảng đối lập. Đó là lý do vì sao cuộc tranh cãi về tư cách thành viên EU của Anh được dự báo là sẽ tiếp tục nóng trong những ngày sắp tới./.
Theo: qdnd.vn







