Ai Cập: Phong trào Anh em Hồi giáo từ chối tham gia Chính phủ chuyển tiếp

08:07, 12/07/2013

Roi-tơ cho hay, Người phát ngôn của phong trào Anh em Hồi giáo (MB) ở Ai Cập Ta-rếch An Mơ-xi ngày 10-7 tuyên bố, MB sẽ bác đề xuất tham gia vào một chính phủ lâm thời mới. Trong khi đó, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Ai Cập (NSF), liên minh chính ủng hộ việc hạ bệ cựu Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi đã lên tiếng phản đối sắc lệnh hiến pháp lâm thời, trong đó trao cho Tổng thống lâm thời nước này nhiều quyền lực và ấn định lịch trình tổ chức cuộc bầu cử mới.

Trong bối cảnh xuất hiện nguồn tin cho rằng, MB sẽ “có chân” trong một chính phủ lâm thời mới tại Ai Cập, Người phát ngôn của MB tuyên bố: "Chúng tôi không thỏa hiệp với những kẻ làm đảo chính và bác bỏ tất cả những gì liên quan tới cuộc đảo chính này".

MB cũng cho rằng, Tuyên bố hiến pháp ngày 8-7 của Tổng thống lâm thời Át-li Man-xua là hoàn toàn trái pháp luật, đồng thời chỉ trích các nhà lãnh đạo phe đối lập là những kẻ "cơ hội chủ nghĩa".

Theo Tân Hoa xã, ở một tuyên bố khác được đưa ra trước đó một ngày, NSF đã khẳng định việc "phản đối sắc lệnh hiến pháp" lâm thời, đồng thời hối thúc có thêm những thay đổi và tham vấn rộng rãi hơn về văn kiện có ý nghĩa sống còn đối với tiến trình chuyển tiếp chính trị của quốc gia Bắc Phi này. Nhiều chính khách độc lập và các nhà hoạt động cũng bày tỏ sự phản đối đối với hiến pháp lâm thời vừa được đưa ra.

Những người ủng hộ ông M.Mơ-xi tập trung biểu tình tại Cai-rô ngày 9-7. Ảnh: Internet
Những người ủng hộ ông M.Mơ-xi tập trung biểu tình tại Cai-rô ngày 9-7. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Ai Cập khẳng định, lực lượng này và nhân dân Ai Cập sẽ không chấp nhận việc "trì hoãn hay cản trở" quá trình chuyển tiếp "khó khăn và phức tạp" của nước này.

Ngày 9-7, hàng trăm nghìn người Hồi giáo đã tập trung tại Thủ đô Cai-rô để biểu tình phản đối "cuộc đảo chính quân sự" lật đổ ông M.Mơ-xi mà họ coi là hành động "đánh cắp thành quả cách mạng". Đây là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của phe Hồi giáo kể từ khi vị Tổng thống dân bầu đầu tiên của Ai Cập bị quân đội phế truất. Nhiều cuộc tuần hành khác cũng diễn ra tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Những người biểu tình giơ các biểu ngữ đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất M.Mơ-xi, đồng thời tuyên bố ông vẫn là Tổng thống hợp pháp của Ai Cập. Ngoài ra, họ còn hô vang các khẩu hiệu phản đối quân đội can thiệp vào chính trường và thái độ của Mỹ đối với cuộc chính biến vừa qua.

Được biết, Tổng thống lâm thời Ai Cập Át-li Man-xua trong tuần tới sẽ công bố sáng kiến hòa giải dân tộc mang tên "Một dân tộc" nhằm hàn gắn những chia rẽ và bất đồng trong bối cảnh Ai Cập đã và đang phải chứng kiến nhiều vụ đụng độ bạo lực khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Ngày 9-7, ông Át-li Man-xua đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Ha-dem An Bép-la-uy làm Thủ tướng và lãnh đạo NSF đối lập Mô-ha-mét En Ba-ra-đây làm Phó Tổng thống phụ trách quan hệ đối ngoại. Trong một diễn biến khác cùng ngày, tờ Al Ahram dẫn lời các thủ lĩnh của Chiến dịch Tamarod (Nổi dậy) và phong trào thanh niên "Mồng Sáu tháng Tư" cho biết, Tổng thống lâm thời Át-li Man-xua đã chấp thuận lời kêu gọi của họ, theo đó, sẽ "sớm" công bố một bản phụ lục Tuyên bố hiến pháp phù hợp.

Dư luận quốc tế cũng liên tục phản ứng về những diễn biến phức tạp trên chính trường Ai Cập. Ngày 9-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã kêu gọi các bên liên quan tại Ai Cập khôi phục luật pháp và trật tự cũng như sự ổn định xã hội. Nga cũng cho biết, đang theo dõi chặt chẽ các sự kiện ở Ai Cập, ủng hộ các nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực và xung đột cũng như ổn định tình hình và sớm chuyển sang tiến trình chính trị, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc các nhà lãnh đạo Ai Cập liên quan đến vấn đề nội bộ sẽ không thể tập trung giải quyết các vấn đề khu vực cấp thiết.

Về phần mình, Chính phủ Phi-líp-pin đã cảnh báo người lao động nước này chuẩn bị cho khả năng sơ tán khỏi Ai Cập và yêu cầu công dân Phi-líp-pin tại đây tránh đến các nơi công cộng để tránh thương vong.

Trong khi đó, Ai Cập, mà chủ yếu là quân đội, vừa nhận được sự hậu thuẫn lớn từ các đồng minh Vùng Vịnh với các khoản viện trợ được hứa hẹn lên đến 8 tỷ USD. Ngày 9-7, A-rập Xê-út đã thông qua gói cứu trợ trị giá 5 tỷ USD cho Ai Cập trong khi Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) đã nhất trí cho Ai Cập vay tổng cộng 3 tỷ USD./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com