Ai Cập "loay hoay" chuyển giao chính trị sau chính biến

08:07, 09/07/2013

Quá trình chuyển giao chính trị ở Ai Cập sau khi Tổng thống Mô-ha-mét Mơ-xi bị giới quân sự lật đổ vẫn chưa thể hoàn tất, khi quyết định bổ nhiệm chính trị gia có đầu óc tự do Mô-ha-mét En Ba-ra-đây làm Thủ tướng lâm thời, bị các nhóm Hồi giáo phản đối. Trong khi đó, bạo lực tiếp tục bùng phát ở Ai Cập với những vụ đụng độ ngày 6-7 khiến 35 người chết và 1.400 người bị thương trên toàn Ai Cập.

Ngày 6-7, quyết định bổ nhiệm ông En Ba-ra-đây, Tổng điều phối Mặt trận Cứu quốc (NSF) và là cựu Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đã được truyền thông nhà nước đưa tin, nhưng ngay trước nửa đêm, cố vấn thông tin của tổng thống, ông A-mét En Mô-xli-ma-ni, cho biết tổng thống vẫn chưa chính thức ký quyết định bổ nhiệm.

Diễn biến đảo chiều bất ngờ này diễn ra sau khi Đảng Nour, lực lượng Hồi giáo lớn thứ hai tại Ai Cập sau Phong trào Anh em Hồi giáo của ông Mơ-xi, phản đối quyết định bổ nhiệm ông En Ba-ra-đây, đồng thời cảnh báo quân đội sẽ gặp khó khăn nếu muốn tìm kiếm sự nhất trí giữa hai phe cải cách và bảo thủ về giới lãnh đạo mới của đất nước. Tuy nhiên, cố vấn tổng thống cũng khẳng định ông En Ba-ra-đây là ứng cử viên mạnh nhất và việc ông trở thành Thủ tướng Ai Cập là một sự lựa chọn hợp lý.

Hàng nghìn người cầm ảnh và hô vang khẩu hiệu ủng hộ tổng thống mới bị phế truất M.Mơ-xi trong cuộc biểu tình rầm rộ bên ngoài nhà thờ Rabaa al-Adawiya ở Cai-rô, ngày 6-7. Ảnh: Internet
Hàng nghìn người cầm ảnh và hô vang khẩu hiệu ủng hộ tổng thống mới bị phế truất M.Mơ-xi trong cuộc biểu tình rầm rộ bên ngoài nhà thờ Rabaa al-Adawiya ở Cai-rô, ngày 6-7. Ảnh: Internet

Trước đó, hãng tin MENA và một số quan chức cho biết, ông En Ba-ra-đây đã được chọn làm Thủ tướng lâm thời của Ai Cập. Thông tin về việc bổ nhiệm ông En Ba-ra-đây giữ chức Thủ tướng lâm thời đã gây ra những ý kiến trái chiều. Lãnh đạo Đảng Ai Cập Mạnh mẽ A-mét E-mam cho biết: "Chúng tôi ủng hộ ông En Ba-ra-đây vì muốn có một người có thể thoải mái lựa chọn các bộ trưởng và chúng tôi tin rằng ông sẽ không chịu khuất phục trước bất kỳ áp lực nào". Phát biểu trên trang Twitter chính thức của mình, ông Ma-mút Ba-đơ, đồng sáng lập chiến dịch "Tamarod" đứng sau làn sóng biểu tình chống chính phủ vừa qua, cho biết phong trào thanh niên này đã ủng hộ hoàn toàn ứng cử viên En Ba-ra-đây cho chức vụ Thủ tướng lâm thời.

Trong khi đó, ông Pha-rít I-xmai, thủ lĩnh cấp cao của Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo - tuyên bố đảng này "phản đối cuộc đảo chính và tất cả những gì liên quan, kể cả ông En Ba-ra-đây". Phát biểu trên nhật báo Al Ahram, ông A-mét Kha-lin, Phó chủ tịch Đảng Salafist Nour - lực lượng đứng thứ hai trong Hạ viện và Thượng viện (đã bị giải tán) - cho biết đảng này sẽ rút khỏi tiến trình chuyển tiếp chính trị nếu ông En Ba-ra-đây được bổ nhiệm làm Thủ tướng lâm thời. Hàng nghìn người Hồi giáo đang tham gia cuộc biểu tình ngồi trước cửa một nhà thờ tại quận Na-xơ Xi-ti cũng hô vang "bất hợp pháp" liên quan đến việc bổ nhiệm trên.

Những động thái mới này có thể làm gia tăng hơn nữa đối đầu căng thẳng khi cả hai phe cùng kêu gọi tổ chức biểu tình tại Thủ đô Cai-rô trong những ngày tới.

Cũng trong một phản ứng tương tự, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma ngày 6-7 cho biết, Mỹ không tán thành việc quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mơ-xi, đồng thời tuyên bố Oa-sinh-tơn "không ủng hộ" bất cứ đảng phái chính trị hoặc tổ chức nào của Ai Cập có liên quan tới vụ việc trên. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Giôn Mắc-kên đã kêu gọi Oa-sinh-tơn ngừng viện trợ quân sự cho Ai Cập sau khi quân đội nước này lật đổ ông Mơ-xi. “Chúng ta không thể lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi ủng hộ việc phế truất các chính phủ được thành lập thông qua bầu cử tự do. Vì thế tôi cho rằng, phải ngừng viện trợ cho đến khi quân đội Ai Cập đặt ra lịch trình bầu cử và hiến pháp mới mới xem xét lại" - ông nhấn mạnh. Hiện Mỹ viện trợ 1,55 tỷ USD/năm cho Ai Cập, trong đó khoảng 1,3 tỷ USD là dành riêng cho quân đội nước này.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 6-7, nhật báo chính phủ Al Ahram tiết lộ, Tổng công tố Ai Cập đã ra lệnh cho các thẩm phán điều tra Tổng thống bị phế truất Mơ-xi về cáo buộc sát hại người biểu tình trong làn sóng chính biến hồi đầu năm 2011. Theo đó, ông Mơ-xi và các thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo, trong đó có Chủ tịch và Phó chủ tịch Đảng Tự do và Công lý, bị điều tra liên quan đến "nhiều tội ác" như kích động bạo lực, sát hại các sĩ quan cảnh sát, thuê các tay súng bắn tỉa sát hại người biểu tình và đốt phá trụ sở của Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền vào thời điểm đó./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com