Triều Tiên tuyên bố Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc vòng đàm phán cấp bộ trưởng giữa hai bên đổ vỡ. Đây là vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên trong 5 năm qua dự kiến tổ chức hôm 12-6 tại làng Panmunjom.
Trong bản báo cáo công bố ngày 13-6, Ủy ban Hòa bình thống nhất Triều Tiên nhấn mạnh, vòng đàm phán đổ vỡ do Seoul cố tình “làm thay đổi mục đích đàm phán khác dự kiến ban đầu”.
![]() |
| Cửa khẩu nối giữa hai miền Triều Tiên / AFP. |
Như thông tin được công bố, vòng đàm phán cấp bộ trưởng giữa hai miền Triều Tiên đổ vỡ do hai bên không thống nhất được danh sách đại biểu tham gia. Bình Nhưỡng tuyên bố, yêu cầu của Seoul về việc lãnh đạo đoàn đại biểu Triều Tiên phải là một lãnh đạo Đảng Lao động Triều tiên, người có vị trí chính trị cao hơn nhiều so với chức vụ Bộ trưởng Bộ Thống Nhất của Hàn Quốc, là không tương xứng.
Theo Reuters, sau khi vòng đàm phán đổ vỡ, Triều Tiên đã từ chối sử dụng đường dây nóng vốn được khôi phục hôm 7-6.
Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên xấu đi nhanh chóng từ cuối năm 2012 khi Bình Nhưỡng tiến hành phóng vệ tinh (vụ phóng nói trên bị Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ cáo buộc là thử tên lửa đạn đạo trá hình) và vụ thử hạt nhân kép vào đầu năm 2013. Sau các sự việc trên, LHQ đã ra nghị quyết lên án và trừng phạt Bình Nhưỡng. Tiếp tục diễn biến trên, Triều Tiên tuyên bố rút khỏi thỏa thuận đình chiến ký khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên với Hàn Quốc, cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng chiến tranh và đóng cửa khu công nghiệp chung Kaesong.
Tuy nhiên, từ giữa tháng 5-2013, Triều Tiên bắt đầu thay đổi quan điểm với Hàn Quốc theo cách mềm mỏng hơn. Triều Tiên đã chủ động đề nghị Hàn Quốc nối lại hoạt động khu công nghiệp Kaesong và sẵn sàng tham gia hiệp định hòa bình mới trên bán đảo Triều Tiên.
Theo qdnd.vn







