Triển vọng khôi phục lòng tin trên bán đảo Triều Tiên

08:06, 12/06/2013

Ngày 10-6, theo Yonhap, sau các cuộc đối thoại tất bật, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đồng ý đối thoại cấp chính phủ trong tuần này. Động thái mới nhất này được đánh giá là tín hiệu tích cực góp phần xây dựng lại lòng tin sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên.

Thông tin trên được Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra sau 4 cuộc đối thoại cấp chuyên viên được giới chức hai miền tiến hành trong khuôn viên làng đình chiến Pan-mun-chơm hôm 9-6. Tại các cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi về hình thức tổ chức, thành phần tham gia và địa điểm diễn ra cuộc đối thoại cấp chính phủ sắp tới. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết theo thỏa thuận đạt được, phái đoàn mỗi nước tham gia đối thoại cấp chính phủ sẽ gồm 5 thành viên với trưởng đoàn hai bên là Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ri-ô Kin Chê và người đứng đầu Ủy ban Mặt trận thống nhất Triều Tiên (thuộc Đảng Lao động Triều Tiên) Kim Ang Côn. Cuộc gặp sẽ được tiến hành trong hai ngày 12 và 13-6 tới tại Xơ-un nhằm thảo luận về các vấn đề như bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp liên Triều Kê-xâng, nối lại các tour du lịch tới núi Cưm-cang, đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 và các vấn đề nhân đạo khác. Hai bên dự kiến cũng sẽ thảo luận việc hai miền cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày ra Tuyên bố chung (15-6 và 14-7-1972), tăng cường các chuyến thăm phi chính phủ, tiếp xúc và các dự án hợp tác. Đây sẽ là cuộc đàm phán cấp cao đầu tiên giữa hai miền Triều Tiên trong vòng 6 năm qua.

Đại biểu Triều Tiên (bên phải) và Hàn Quốc trong cuộc đối thoại cấp chuyên viên tại làng Pan-mun-chơm. Ảnh: Internet
Đại biểu Triều Tiên (bên phải) và Hàn Quốc trong cuộc đối thoại cấp chuyên viên tại làng Pan-mun-chơm. Ảnh: Internet

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có ý định nối lại đường dây nóng quân sự với nước này. Triều Tiên và Hàn Quốc trước đây có hai đường dây nóng quân sự được thiết lập ở khu vực biên giới trên biển ở phía Đông và phía Tây. Tuy nhiên, sau khi Xơ-un ngừng tour du lịch đến khu nghỉ dưỡng núi Cưm-cang hồi năm 2011, Bình Nhưỡng đã cắt đường dây liên lạc ở phía Đông. Bình Nhưỡng cũng cắt liên lạc đường dây nóng quân sự còn lại vào cuối tháng 3 vừa qua do căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Việc hai bên nhất trí tổ chức các cuộc đối thoại chính thức đầu tiên trong nhiều năm qua, cụ thể là các cuộc đối thoại cấp chuyên viên kể trên theo đề xuất hôm 6-6 của phía Triều Tiên, được nhận định là dấu hiệu cho thấy khả năng đạt được bước đột phá trong quan hệ giữa hai nước sau nhiều tháng leo thang căng thẳng. Và kết quả của các cuộc đàm phán cấp chuyên viên phần nào đã khẳng định cho nhận định này.

Ngay khi phía Triều Tiên chủ động đưa ra đề xuất, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun đã lên tiếng hoan nghênh và cho rằng "đây là một diễn tiến đáng khích lệ, hướng tới việc giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên". Trung Quốc cũng đã phản ứng một cách tích cực đối với diễn biến mới này trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, chuyên gia phân tích Pai Hắc Xun thuộc Viện Nghiên cứu Sejong ở Xơ-un nhận định “đây là một sự thay đổi phương hướng chiến lược tiêu biểu vì Triều Tiên đã đưa ra một cơ hội thực sự”.

Theo các nhà quan sát chính trị, nếu như đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc đối thoại cấp chính phủ sắp tới, phái đoàn Triều Tiên sẽ có cơ hội được hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê. Và, “đây sẽ giống như "cuộc gặp thượng đỉnh gián tiếp” có thể đặt nền tảng cho việc xây dựng lòng tin”, Yonhap dẫn lời một nhà quan sát chính trị./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com