Giới chức Ấn Độ ngày 22-6 cho biết, đã có ít nhất 560 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất tích ở miền Bắc Ấn Độ do lũ lụt và lở đất sau đợt gió mùa gây mưa to và lũ quét cuối tuần trước. Dự báo con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng cao.
![]() |
| Trực thăng được sử dụng để di tản dân. Ảnh: Reuters |
Theo Bộ trưởng Nội vụ Xu-sin Cu-ma Sin-đê, hiện đã có 73.000 người được giải cứu và đưa đến nơi an toàn, trong đó có nhiều người hành hương và khách du lịch. Tuy nhiên, ước tính vẫn còn khoảng 30.000-32.000 người đang mắc kẹt tại các khu vực lở đất. Hàng nghìn binh sỹ thuộc lực lượng lục quân, không quân, cảnh sát và các đội cứu hộ… đang đẩy mạnh công tác cứu hộ người mắc kẹt tại khu vực địa hình đồi núi. Tuy nhiên, công việc này được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi mưa lớn tiếp tục trở lại trong hai ngày tới.
Căng thẳng trong quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Đức
Theo Tân Hoa xã, căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Đức gia tăng sau khi Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 21-6 triệu Đại sứ Đức tại Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ quan điểm liên quan việc Đức phản đối Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU).
Bộ Ngoại giao Đức cũng triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối những chỉ trích của An-ca-ra. Trước đó, trong cuộc họp các đại sứ EU ngày 20-6, Đức đã ngăn cản việc mở một vòng đàm phán giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan việc An-ca-ra gia nhập EU. Béc-lin cũng phê phán An-ca-ra mạnh tay với người biểu tình chống chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, nước Chủ tịch EU đương nhiệm Ai-len cho biết sẽ tiếp tục tìm đồng thuận để có thể mở cuộc đàm phán vào tuần tới./.
Theo Nhân dân







