Ngày 8-6, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết đã thông qua khoản viện trợ lương thực trị giá 200 triệu USD cho CHDCND Triều Tiên, tập trung vào những đối tượng dễ bị tổn thương nhất như trẻ em và phụ nữ mang thai.
Người phát ngôn của WFP Marcus Prior cho biết theo kế hoạch, WFP sẽ gửi 207.000 tấn lương thực cho Triều Tiên bắt đầu từ tháng 7-2013 và kéo dài trong hai năm. Các lô hàng cứu trợ bao gồm bánh quy dinh dưỡng cho khoảng 1,9 triệu trẻ em và các đồ ăn cân bằng dinh dưỡng cho khoảng 500.000 phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ. WFP sẽ tiếp tục chú trọng nhu cầu dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em thông qua thực phẩm được sản xuất tại Triều Tiên với nguyên liệu nhập khẩu do cơ quan này cung cấp.
Nga đề xuất phát triển một hiệp ước ràng buộc pháp lý về an ninh
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tại cuộc họp “bàn tròn” 27 nước châu Á-Thái Bình Dương ở Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a, Nga đã đề xuất với các đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát triển một hiệp ước ràng buộc pháp lý về an ninh, như một “bản đồ lộ trình” bao gồm những nguyên tắc ứng xử chung, với mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an ninh công bằng và không phân tách trong khu vực.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga I-go Mô-gu-lốp nhấn mạnh, mục tiêu của Nga là khởi động thảo luận việc hình thành kiến trúc an ninh tương lai trong khu vực. Hiện một số nguyên tắc ràng buộc pháp lý trong quan hệ đã hình thành giữa các nước Nam Á, Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương, vấn đề là cần nghiên cứu và mở rộng quy mô những giải pháp này cho toàn khu vực. Trước hết, nguyên tắc ứng xử này phải bảo đảm loại trừ một quốc gia bảo vệ an ninh của mình nhưng gây tổn hại cho quốc gia khác. Nga cũng đề nghị tất cả các đối tác cam kết pháp lý không sử dụng vũ lực, không thành lập các khối và liên minh quân sự, không hợp tác chống nước thứ ba.
Các nước ALBA rút khỏi Hội đồng phòng thủ liên Mỹ
Một số thành viên Liên minh Bolivia cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) gồm Vê-nê-xu-ê-la, Bô-li-vi-a, Ê-cu-a-đo và Ni-ca-ra-gua vừa tuyên bố quyết định rút khỏi Hội đồng phòng thủ liên Mỹ (IADB). Ngoại trưởng Ê-cu-a-đo, Ri-các-đô Pa-ti-nhô, cho biết quyết định trên được đưa ra vì IADB không mang đến hiệu quả thực chất mà chỉ phục vụ lợi ích của Mỹ. Một lý do khác của quyết định trên là ALBA thúc đẩy một học thuyết phòng thủ hoàn toàn khác và bảo vệ quyền lợi của các nước Mỹ Latinh. Theo Ngoại trưởng Pa-ti-nhô IADB đã tự khai tử khi không bảo vệ Ác-hen-ti-na trong cuộc chiến với Anh năm 1982 đòi chủ quyền quần đảo Man-vi-nát mà Anh gọi là Phoóc-len.
Quyết định rút khỏi IADB của bốn quốc gia trên sẽ được thông báo chính thức tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của ALBA vào tháng tới tại Thành phố Goa-gia-kin (Ê-cu-a-đo)./.
Theo Nhân dân






