Vừa qua, Bộ Ngoại giao Cu-ba đã ra tuyên bố cực lực phản đối việc Mỹ tiếp tục giữ nước này trong danh sách các nước bảo trợ khủng bố, đồng thời khẳng định lên án mọi hành động khủng bố dù dưới bất kỳ hình thức nào.
![]() |
Đại diện nhóm nổi dậy FARC trong buổi hòa đàm với Chính phủ Colombia ở Cuba ngày 26-5-2013 - Ảnh: AFP |
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Cu-ba nêu rõ, lãnh thổ Cu-ba chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được sử dụng để chứa chấp những kẻ khủng bố cũng như để tổ chức, tài trợ hoặc chuẩn bị cho các hành động khủng bố chống lại bất cứ nước nào trên thế giới, kể cả Mỹ. Chính phủ Cu-ba khẳng định, mục tiêu duy nhất trong quyết định sai lầm của Oa-sinh-tơn là nhằm bào chữa cho việc Mỹ tiếp tục duy trì chính sách bao vây cấm vận bất công chống lại Cu-ba từ hơn nửa thế kỷ qua. Ngoài ra, việc đưa Cu-ba vào danh sách bảo trợ khủng bố cũng nhằm làm thỏa mãn một nhóm nhỏ những chính trị gia cực hữu có thái độ chống Cu-ba kịch liệt.
Trung Quốc nghiên cứu khả năng tham gia TPP
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) Thẩm Đơn Dương cho biết, Trung Quốc sẽ nghiên cứu khả năng tham gia các cuộc đàm phán thương mại trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi. Trả lời câu hỏi của báo giới về lập trường của Trung Quốc đối với việc tham gia TPP, ông Thẩm Đơn Dương nêu rõ: "Chúng tôi sẽ phân tích những thuận lợi, khó khăn và khả năng tham gia TPP, căn cứ vào sự nghiên cứu thận trọng, theo những nguyên tắc bình đẳng và các bên cùng có lợi". Ông bày tỏ, Bắc Kinh mong muốn trao đổi thông tin và tài liệu với các nước đang tham gia đàm phán TPP, đồng thời nhấn mạnh trong quá trình xây dựng khu vực thương mại tự do cần lưu ý sự đa dạng về tình hình kinh tế trong khu vực, bảo đảm các tiêu chí cởi mở, toàn diện và minh bạch.
LHQ tham gia chuẩn bị Hội nghị quốc tế về Xy-ri
Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, LHQ đã xác nhận sẽ cùng Nga và Mỹ tổ chức cuộc họp tại Giơ-ne-vơ ngày 5-6 để thảo luận công tác chuẩn bị cho Hội nghị quốc tế về Xy-ri, dự kiến giữa tháng 6.
Trong khi đó, sau khi Tổng thống Xy-ri A.Át-xát tuyên bố đã nhận chuyến hàng tên lửa phòng không tầm xa của Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại việc này có thể khiến tình trạng bạo lực thêm trầm trọng tại Xy-ri. Phía Nga lại chỉ trích Mỹ không từ bỏ ý định thiết lập vùng cấm bay ở Xy-ri./.
Theo qdnd.vn