Dư âm và tác động tích cực của Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 vẫn còn tiếp tục lan tỏa khi nhận được đánh giá và phản hồi tích cực từ nhiều quan chức, học giả, nhà nghiên cứu… Trước một số thông tin không đúng sự thật về các tập đoàn Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia và Lào, nhiều lãnh đạo, người dân và báo chí của hai nước đã kịch liệt phản đối…là những thông tin được chú ý trong tuần qua.
1. Dư âm và tác động tích cực của Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 vẫn còn tiếp tục lan tỏa khi nhận được đánh giá và phản hồi tích cực từ nhiều quan chức, học giả, nhà nghiên cứu…trong khu vực và trên thế giới. Hầu hết các tờ báo lớn của khu vực và thế giới đều đánh giá cao thành công của Đối thoại, đặc biệt là bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Chủ tịch Đối thoại Shangri-La 12 |
Các báo lớn trên thế giới đều nhận định: Phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đúng với kỳ vọng của tất cả các quốc gia. Bài phát biểu đã trở thành tâm điểm của hầu hết các ý kiến về việc tăng cường xây dựng, củng cố lòng tin chiến lược, từ đó giảm thiểu các nguy cơ, thách thức và nâng tầm hợp tác vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực.
Các bài viết còn khẳng định Đối thoại thực sự thành công khi hầu hết các bên dự Đối thoại đã thể hiện tính cởi mở, thẳng thắn và minh bạch trong trao đổi các vấn đề, tạo nên không khí cởi mở, có trách nhiệm, quy tụ được thành phần tham gia đông đảo và ở cấp rất cao gồm các nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao của nhiều nước trên thế giới.
2. Trước một số thông tin không đúng sự thật về các tập đoàn Việt Nam đang làm ăn tại Campuchia và Lào, nhiều lãnh đạo, người dân và báo chí của hai nước đã kịch liệt phản đối. “Các công ty của Việt Nam đầu tư vào Campuchia, trong đó có các công ty cao su, đã góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế của Vương quốc Campuchia”, đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Yim Chhay Ly.
![]() |
| Lễ khánh thành công trình Cụm Công nghiệp mía đường Hoàng Anh Attapeu tại tỉnh Attapeu-Lào, có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone; Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc... |
Ông Yim Chhay Ly đồng thời bác bỏ hoàn toàn các thông tin không đúng sự thật gần đây về hoạt động của các công ty thuộc Tập đoàn cao su Việt Nam và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư vào Campuchia. Phó Thủ tướng Yim Chay Ly chỉ trích Globle Witness đã sử dụng các hình ảnh có từ thời Khmer Đỏ để cáo buộc các công ty cao su Việt Nam phá rừng; hoặc ngụy tạo nhân chứng để cho rằng công ty Việt Nam dùng vũ lực ngăn cản người dân địa phương canh tác trên phần đất của họ. Ông nói rằng các thông tin thiếu thiện cảm này tác động tiêu cực đối với chính trường Campuchia, ảnh hưởng tới quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.
Còn tại Lào, các báo Đất nước Lào, Lào Phắt-tha-na số ra ngày 3-6 đã đăng bài, ảnh đánh giá cao Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam trong quá trình đầu tư tại Lào. Các báo trên nêu rõ, đất nước Lào đang đổi mới từng ngày, một phần có sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đặc biệt sự giúp đỡ vô tư trong sáng của Việt Nam anh em. Các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào không chỉ đơn thuần làm kinh tế mà còn giúp các địa phương phát triển, nhanh chóng xoá đói giảm nghèo, nhất là những vùng có dự án.
3. Liên quan tới chương trình thu thập thông tin của người dùng Internet tại Mỹ, gọi tắt là PRISM, Nhà trắng khẳng định PRISM được theo dõi sát sao bởi nhiều cơ quan, bao gồm: Quốc hội, Cơ quan Giám sát Tình báo Ngoại quốc và Cơ quan Hành pháp. Trước khi được đưa vào sử dụng, PRISM đã phải thông qua sự chấp thuận của tòa án để đảm bảo rằng chương trình này chỉ được áp dụng đối với "những cá nhân không phải công dân Mỹ và sống bên ngoài lãnh thổ Mỹ".
4. Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp chuyên viên với Hàn Quốc và phía Hàn Quốc chấp thuận đề xuất đàm phán của Triều Tiên. Cuộc đàm phán ở cấp này nhằm chuẩn bị cho các cuộc đối thoại cấp bộ trưởng do Seoul đề nghị trước đó. Dấu hiệu hạ nhiệt hai miền còn rõ hơn khi Triều Tiên cũng thông báo sẽ khởi động lại kênh liên lạc giữa hai miền thông qua Hội Chữ Thập đỏ tại Pan-mun-chơn. Trước đó, Triều Tiên cũng đã đề nghị tiến hành đối thoại giữa chính phủ hai miền về việc cho hoạt động trở lại khu công nghiệp chung Kê-xâng và du lịch tới Kumgang. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun đã hoan nghênh việc Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí đàm phán hòa bình.
![]() |
| Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ B.Obama |
5. Mặc dù không phải là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước, nhưng việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama đang hứa hẹn mở ra cơ hội xác định lại quan hệ giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới trong nhiều năm tới theo hướng “quan hệ nước lớn kiểu mới”.
Trong thời gian qua, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã trải qua không ít thăng trầm, trong bối cảnh ấy, chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Mỹ đặt ra mục tiêu rõ ràng là thúc đẩy phát triển mối quan hệ Trung-Mỹ lâu dài, lành mạnh và ổn định. Những vấn đề nóng được hai nhà lãnh đạo trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh Trung – Mỹ về quan điểm về các chính sách đối nội, đối ngoại; các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; an ninh mạng...cho thấy lãnh đạo hai nước đang muốn bắt tay cùng giải quyết những khúc mắc, xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới.
![]() |
| Các đại biểu biểu dự Diễn đàn |
6. Ngày 5-6, với chủ đề "Sự thay đổi mạnh mẽ để hợp nhất", Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á lần thứ 22 do Mianmar lần đầu tiên đăng cai đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở Thủ đô Nay Pyi Taw. Diễn đàn kéo dài 3 ngày này thu hút 900 đại biểu trong đó có hơn 500 các lãnh đạo doanh nghiệp đến từ 55 nước trên thế giới. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn và phát biểu khai mạc. Trong bài phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, khu vực Đông Á đang phát triển năng động, là nơi tập trung những nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhiều nền kinh tế mới nổi với xu thế chủ đạo là hợp tác liên kết đa tầng nấc, đa lĩnh vực, cùng phát triển, cùng có lợi.
7. Trong tuần hội thảo quốc tế về Biển Đông với chủ đề "Kiểm soát căng thẳng tại Biển Đông" do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức đã diễn ra tại Washington D.C trong hai ngày 5 và 6-6 với sự tham dự của khoảng 250 đại biểu gồm các quan chức, học giả, nhà nghiên cứu hàng đầu về Biển Đông đến từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippin, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Trong ngày khai mạc, hội thảo đã tập trung vào 3 chủ đề chính: Tầm quan trọng của tranh chấp tại Biển Đông, những diễn biến gần đây tại Biển Đông và Biển Đông đối với tình hình chính trị khu vực.
![]() |
| Binh sĩ Afghanistan biểu diễn các kĩ năng được NATO huấn luyện |
8. Ngày 5-6, các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thông qua "Khái niệm về sứ mệnh tại Afghanistan sau năm 2014", thời điểm tổ chức này rút toàn bộ binh lính chiến đấu khỏi Afghanistan. Theo đó, NATO đã quyết định chỉ để lại một số binh lính ở nước này làm nhiệm vụ huấn luyện, có thể là từ 8.000 đến 12.000 người để thực hiện sứ mệnh mới mang tên "Hỗ trợ kiên quyết" tại Afghanistan. Binh lính NATO sẽ huấn luyện, tư tấn và hỗ trợ giúp các lực lượng địa phương đến cuối năm 2014 có thể tiếp quản hoàn toàn trách nhiệm đảm bảo an ninh mà các lực lượng NATO đang đảm nhận.
Cũng liên quan tới NATO, ngày 4-6 NATO đã thông qua quyết định thành lập lực lượng phản ứng nhanh an ninh mạng. Lực lượng nầy có nhiệm vụ bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng của tất cả các nước thành viên bị tấn công mạng.
9. Ngày 5-6, cựu Thủ tướng Xlovenia Janez Jansa bị tuyên án 2 năm tù giam với tội danh đưa và nhận hối lộ trong thương vụ mua xe thiết giáp của Phần Lan năm 2006. Ông Janez Jansa đã bị phát hiện phạm các tội đưa hoặc nhận đồ hối lộ hoặc cam kết hối lộ trong hợp đồng trị giá 417 triệu USD nhằm mua 135 xe thiết giáp từ công ty quốc phòng Patria của Phần Lan. Ông Janez Jansa khẳng định mình vô tội, đồng thời tuyên bố sẽ kháng án. Chính phủ của ông Janez Jansa sụp đổ sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 27/2 vừa qua, đúng một năm sau khi ông giữ chức thủ tướng.
Theo qdnd.vn











