Những dấu hiệu của một "Kịch bản Li-bi" tại Xy-ri

08:06, 07/06/2013

Trong mấy ngày qua, Ủy ban quốc tế điều tra về Xy-ri thuộc Liên hợp quốc (LHQ) và một số quốc gia phương Tây như Anh, Pháp liên tục đưa ra những thông tin cho rằng, vũ khí hóa học và loại khí độc sarin gây chết người đã được sử dụng tại Xy-ri. Điều này là cơ sở để dư luận tin rằng, cuộc xung đột kéo dài trong suốt hơn hai năm qua tại Xy-ri có thể sẽ bước sang một giai đoạn mới. Nói cách khác, những kết luận nói trên đang khiến người ta nghĩ về khả năng xuất hiện một cuộc can thiệp quân sự vào Xy-ri nhằm lật đổ Chính phủ của Tổng thống Ba-sa An Át-xát, giống như những gì đã diễn ra ở Li-bi hay I-rắc.

Theo thông báo ngày 4-6 của ủy ban quốc tế điều tra về Xy-ri thuộc LHQ, các nhà điều tra đã phát hiện cơ sở hợp lý để tin rằng, một số tác nhân hóa học đã được dùng làm vũ khí trong cuộc xung đột ở nước này. Báo cáo của ủy ban nói trên khẳng định, có những bằng chứng "xác thực" cho thấy, cả quân đội Xy-ri và phe đối lập đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến tại quốc gia Trung Đông này. ông Pao-lô Phi-nhê-rô, Chủ tịch ủy ban, dự đoán có thể một số nhóm vũ trang chống chính phủ đã tiếp cận và sử dụng những vũ khí này.

Một ngày sau đó, BBC dẫn lời một người phát ngôn của Chính phủ Anh cho hay, các mẫu xét nghiệm ở Xy-ri đã cho kết quả dương tính với khí độc sarin. Ngoại trưởng Pháp Lô-răng Pha-bi-út còn nhận định, không còn nghi ngờ gì về việc Chính phủ Xy-ri đã sử dụng khí độc sarin để đối phó với quân nổi dậy.

Những thông báo nói trên quả thực là sự bổ sung đáng kể cho những lời cáo buộc của Mỹ, rằng Chính quyền Đa-mát có thể đã sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc nội chiến dai dẳng tại nước này. Mặc dù Oa-sinh-tơn khẳng định, họ cần thêm bằng chứng thuyết phục hơn về vụ việc này, song cũng cần phải nhớ rằng, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã từng tuyên bố, rằng Oa-sinh-tơn sẽ hành động quân sự nếu chính phủ Xy-ri vượt qua "giới hạn đỏ" về sử dụng vũ khí hóa học.

Quân Chính phủ Xy-ri tại thành phố Al-Qusayr vừa giành lại được từ tay quân nổi dậy. Ảnh: Internet
Quân Chính phủ Xy-ri tại thành phố Al-Qusayr vừa giành lại được từ tay quân nổi dậy. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, gần đây cũng đã xuất hiện thêm những dấu hiệu cho thấy, Mỹ đang tiến gần hơn đến việc can thiệp quân sự vào Xy-ri. Điển hình là việc ngày 4-6, Mỹ cho biết, nước này sẽ triển khai tên lửa Patriot và máy bay chiến đấu F-16 tới Gioóc-đa-ni để tham gia cuộc diễn tập quân sự chung mang tên "Sư tử dũng mãnh" diễn ra từ ngày 9 đến 20-6 tới, đồng thời cân nhắc việc để lại các phương tiện chiến đấu ở Gioóc đa-ni.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Nga A.Lu-ca-sê-vích bày tỏ lo ngại khả năng Mỹ và các đồng minh dùng hệ thống tên lửa Patriot để thiết lập vùng cấm bay ở Xy-ri, động thái can thiệp trực tiếp đầu tiên của phương Tây vào cuộc xung đột ở quốc gia này. Lo ngại của người đứng đầu ngành ngoại giao Nga là hoàn toàn có cơ sở, bởi Gioóc-đa-ni là một trong các quốc gia A-rập ủng hộ việc lật đổ Tổng thống Ba-sa An Át-xát và thời gian gần đây, nước này cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi làn sóng người tị nạn Xy -ri tràn qua.

Đến nay, Nga vẫn phản đối việc can thiệp quân sự vào Xy-ri. AFP ngày 4-6 dẫn lời phát biểu của Tổng thống Nga V.Pu -tin khẳng định, Mát-xcơ-va không muốn phá vỡ thế cân bằng tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tác động đến tình hình thông qua việc sử dụng lực lượng và can thiệp quân sự trực tiếp "tất cũng sẽ thất bại".

Trong khi cục diện Xy-ri đang có chiều hướng rẽ ngang, những hy vọng về hội nghị hòa bình quốc tế về Xy-ri, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn hai năm qua tại quốc gia Trung Đông này vẫn hết sức mong manh. Dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6, nhưng hội nghị đã buộc phải dời sang tháng 7 do những trục trặc liên quan đến thành phần tham dự. Liên minh Quốc gia đối lập Xy-ri (SNC) từng tuyên bố, chỉ tham gia đàm phán hòa bình nếu các bên liên quan ấn định thời hạn chót để ông Ba-sa An Át-xát phải ra đi. Theo nhận định của Mát-xcơ-va thì cho đến nay, Oa-sinh-tơn vẫn chưa gây sức ép đủ mạnh buộc phe đối lập ở Xy-ri ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ.

Tại Xy-ri, theo AFP, quân đội chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn chiến lược al-Qusayr sau ba tuần giao tranh ác liệt với phe nổi dậy để giành giật thành phố này. Trước đó, truyền thông Xy-ri đưa tin, 5 quả đạn pháo đã rơi xuống khu vực gần Đại sứ quán Nga ở thủ đô Đa -mát ngày 4-6 khiến một dân thường thiệt mạng. Đại sứ quán Nga tại Đa-mát từng nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công bằng đạn pháo và rốc-két của lực lượng đối lập, song vụ tấn công vừa qua được xem là có chủ đích rõ ràng nhất từ trước tới nay./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com