Nhật Bản đánh thức tiềm năng hợp tác với châu Phi

08:06, 17/06/2013

Tại Hội nghị phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 5 ở Thành phố Y-ô-cô-ha-ma vừa qua, Nhật Bản đã chính thức công bố gói viện trợ mới trị giá khoảng 3.200 tỷ yên (khoảng 32 tỷ USD) dành cho châu Phi trong 5 năm tới, nhằm biến "lục địa đen" thành vùng đất của tăng trưởng và cơ hội.

Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại TICAD. Ảnh: Internet
Thủ tướng Nhật Bản phát biểu tại TICAD. Ảnh: Internet

Gói viện trợ nói trên của Nhật Bản dành cho châu Phi sẽ được xây dựng dựa trên ba trụ cột: Xây dựng năng lực chống khủng bố và cải thiện an ninh; Hoạt động nhân đạo và hỗ trợ phát triển; Tăng cường đối thoại với các nước trong vành đai Xa-hen ở Bắc Phi, trong đó có An-giê-ri và Nam Xu-đăng. Theo đó, Nhật Bản sẽ đầu tư các dự án phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy mở rộng mạng lưới y tế và khuyến khích phát triển nông nghiệp, những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh, nhằm giúp thúc đẩy tăng trưởng ở châu Phi. Trong số đó, khoảng 650 tỷ yên (khoảng 6,5 tỷ USD)  giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản và thiết lập một chương trình đào tạo mới cho thanh niên châu Phi, giúp họ trở thành cầu nối giữa các nước châu Phi với Nhật Bản trong tương lai. Với tên gọi "Sáng kiến giáo dục kinh doanh châu Phi cho thanh niên", hay còn gọi là "Sáng kiến ABE", chương trình này sẽ giúp khoảng 1.000 sinh viên châu Phi có cơ hội nghiên cứu tại các trường đại học và làm thực tập sinh tại các doanh nghiệp của Nhật Bản. Trong năm năm tới, Tô-ki-ô cũng sẽ cung cấp khoảng 1 tỷ USD giúp khôi phục hòa bình và ổn định tại khu vực Xa-hen của châu Phi. Số tiền viện trợ này sẽ được dành cho việc xây dựng các hệ thống y tế, giáo dục, đồng thời tăng cường năng lực quản lý, nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội và tạo việc làm cho thanh niên. Nhật Bản cũng sẽ hỗ trợ đào tạo 2.000 người tham gia công tác duy trì hòa bình và chống khủng bố. Trong khi đó, lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tiếp tục trợ giúp chống cướp biển ở ngoài khơi Xô-ma-li-a.

Với đánh giá "châu Phi là trung tâm phát triển" trong những thập niên tới của Thủ tướng S.A-bê, Nhật Bản đang chuyển từ việc coi châu Phi như  một đối tượng nhận viện trợ thành một đối tác kinh tế và đầu tư, trong bối cảnh lục địa này được dự báo sẽ đạt triển vọng tăng trưởng nhanh chóng và liên tục trong thời gian tới. Tốc độ tăng trưởng của châu Phi đạt trung bình 6,6% năm 2012, cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của châu lục này đang thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản. Châu Phi trở thành "thị trường của tương lai" khi GDP của lục địa đen đã tăng gấp hai lần trong 10 năm qua và dân số của châu lục ước tính sẽ lên đến 2,2 tỷ người vào năm 2050. Thông qua hội nghị nói trên, Nhật Bản muốn khẳng định sẽ tăng cường đối thoại và hợp tác với các quốc gia châu Phi về tiến trình cải cách châu lục. Trong tuyên bố Y-ô-cô-ha-ma, Nhật Bản và châu Phi cam kết thúc đẩy đầu tư tư nhân, coi khu vực kinh tế này là động lực có tính sống còn đối với tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư và khuôn khổ pháp lý.

Trao đổi thương mại và đầu tư tư nhân của Nhật Bản vào châu Phi hiện mới chiếm 2% tổng đầu tư của nước này. Đây là con số còn quá khiêm tốn đối với Nhật Bản trước một đối tác tiềm năng. Để đánh thức tiềm năng hợp tác với châu Phi, Nhật Bản cam kết không chỉ nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên của châu lục này mà sẽ thiết lập một mối quan hệ bền vững, hai bên cùng có lợi. Và, Nhật Bản khẳng định, điều này sẽ được chứng tỏ qua việc Tô-ki-ô hợp tác nhằm giúp châu Phi công nghiệp hóa, tạo việc làm và phát triển kinh tế./.

Theo: nhandan.com.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com