Dự kiến trong tuần này, Nhà Trắng sẽ có một cuộc họp cấp cao bất thường bàn về tình hình Xy-ri. Thậm chí, Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri đã phải hoãn chuyến công du Trung Đông vốn lên lịch từ trước đó để ở lại dự cuộc họp khẩn này. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Xy-ri diễn biến phức tạp, động thái này của Nhà Trắng khiến dư luận trông chờ Oa-sinh-tơn sẽ có bước đi dứt khoát hơn trong vấn đề Xy-ri sau một thời gian dài lưỡng lự và cân nhắc giải pháp.
Mặc dù nội dung của cuộc họp chưa được tiết lộ nhưng các nguồn tin rò rỉ từ quan chức Mỹ cho biết, tại cuộc họp này, Oa-sinh-tơn sẽ quyết định khả năng trang bị vũ khí sát thương cho phe nổi dậy ở Xy-ri. Một trong những lý do để Tổng thống Ô-ba-ma triệu tập cuộc họp được cho là do diễn biến trên chiến trường Xy-ri đang theo chiều hướng có lợi cho chính quyền của Tổng thống An Át-xát. Một học giả I-xra-en mới đây cũng nhận định khả năng ông An Át-xát có thể sẽ dẹp yên được cuộc nổi dậy của phe đối lập và tiếp tục ở lại nắm quyền điều hành đất nước.
![]() |
| Các tay súng đối lập chuẩn bị vũ khí tấn công lại lực lượng chống chính quyền Xy-ri. Ảnh: Internet |
Nếu vậy, đây sẽ là kịch bản mà Oa-sinh-tơn không hề mong muốn, bởi nó đe dọa tới mục tiêu chiến lược của Mỹ, đó là lật đổ chế độ của ông An Át-xát và lập lên một chính quyền thân phương Tây tại Xy-ri. Bởi vậy, cũng dễ hiểu khi Mỹ không thể tiếp tục ngồi im mà cần hành động quyết liệt hơn nữa.
Trong bối cảnh hiện nay, giải pháp cung cấp vũ khí cho phe đối lập được xem là khả thi hơn cả đối với Oa-sinh-tơn. Bởi chính Tổng thống Ô-ba-ma đã loại bỏ mọi khả năng can thiệp quân sự với việc đưa lính Mỹ trực tiếp tham chiến. Các lựa chọn khác như sử dụng không quân tấn công các mục tiêu quân sự của chính quyền Xy-ri, hay thiết lập vùng cấm bay vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi gay gắt và không nhận được nhiều sự ủng hộ.
Theo các nguồn tin, cuộc họp trên có thể đưa ra quyết định là Mỹ sẽ trực tiếp cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Xy-ri hoặc tiếp quản quyền phân phát vũ khí từ các nước cung cấp cho lực lượng này. Trên thực tế, việc cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập Xy-ri là một chủ đề nóng đã được nội bộ Nhà Trắng thảo luận nhiều lần trong những tháng qua. Nhưng Mỹ vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, bởi đây không phải vấn đề đơn giản. Mỹ cần cân nhắc trao vũ khí cho lực lượng nào trong phe đối lập vốn là tập hợp của rất nhiều thành phần, phe nhóm khác nhau. Bởi nếu không có lựa chọn chính xác, Mỹ có thể vô tình trao nhầm cho các phần tử khủng bố cực đoan được cho là đã trà trộn vào lực lượng nổi dậy ở Xy-ri. Khi đó, chẳng cần phải nói thì cũng rõ hậu quả sẽ tai hại ra sao.
Hiện chính quyền Tổng thống Ô-ba-ma đang phải chịu nhiều sức ép từ các thượng nghị sĩ buộc Mỹ phải hành động mạnh tay hơn với Xy-ri. Trong một bức thư gửi tới ông Ô-ba-ma mới đây, thượng nghị sĩ Bốp Coóc-cơ thúc giục Tổng thống Mỹ cung cấp vũ khí gây sát thương trong thời gian sớm nhất có thể cho phe đối lập Xy-ri. Sau chuyến thăm chớp nhoáng mới đây của thượng nghị sĩ Giôn Mắc Kên tới Xy-ri nhằm gặp gỡ phe đối lập, áp lực đối với ông Ô-ba-ma phải cung cấp vũ khí cho lực lượng này càng lớn hơn. Vài ngày sau chuyến thăm này, ông Giôn Mắc Kên tuyên bố lực lượng nổi dậy Xy-ri cần được cung cấp đạn dược và vũ khí hạng nặng để chống lại xe tăng và máy bay của chính quyền, nếu không họ không thể chiếm ưu thế trên chiến trường. Nhằm xoa dịu băn khoăn của chính quyền Ô-ba-ma về khả năng vũ khí sát thương rơi vào tay phần tử xấu, thượng nghị sĩ Giôn Mắc Kên khẳng định ông đã trao đổi để biết phe đối lập Xy-ri cần những loại vũ khí nào và liệu họ có thể bảo đảm kiểm soát được các vũ khí đó hay không.
Đến nay, có rất ít thông tin về cuộc họp khẩn của Nhà Trắng được tiết lộ. Theo nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Gien Pxa-ki, tại cuộc họp, ông Ô-ba-ma sẽ xem xét một loạt phương án đã được chuẩn bị về Xy-ri. Trong bối cảnh chính quyền Ô-ba-ma đang ráo riết thu thập các bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Xy-ri, có ý kiến hoài nghi cuộc họp bất thường của Nhà Trắng có thể là dấu hiệu cho thấy Mỹ đã có được những bằng chứng thuyết phục về việc vũ khí hóa học được sử dụng tại đây và đã sẵn sàng có biện pháp đối phó. Nếu liên hệ với tuyên bố của ông Ô-ba-ma trước đây rằng việc chính quyền Xy-ri sử dụng vũ khí hóa học sẽ là “lằn ranh đỏ” cho các hành động can thiệp quân sự có thể của Mỹ tại Xy-ri, thì động thái trên của Nhà Trắng quả đã gây quan ngại về việc khả năng này sẽ thành hiện thực.
Tuy nhiên, các quan chức Mỹ đã bác bỏ nghi ngờ nói trên. Vì vậy, nhiều khả năng Mỹ sẽ trang bị vũ khí sát thương cho phe đối lập Xy-ri trong thời gian tới nhằm xoay chuyển cục diện bế tắc tại đây. Đi “nước cờ” này, Mỹ sẽ bảo đảm được sự hỗ trợ cần thiết cho phe đối lập để đánh bại chính quyền ông An Át-xát, mà không phải trực tiếp can dự vào cuộc chiến kéo theo nhiều hệ lụy. Nhất là khi một cuộc thăm dò dư luận gần nhất của Thời báo Niu Y-oóc/CBS News cho thấy, người Mỹ đang ngày càng hoài nghi liệu Mỹ có nên tự xô mình vào các cuộc xung đột ở bên ngoài trong khi chính những vấn đề tồn tại trong nước còn chưa giải quyết được./.
Theo: qdnd.vn







