Chính quyền Mỹ sẽ nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế chống Syria để mở đường cho khả năng viện trợ phe đối lập ở quốc gia Cận Đông này, đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12-6.
Theo đó, các công ty Mỹ được phép xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, thiết bị điện, công cụ điện tử và nhiều loại hàng hóa khác cho phe nổi dậy ở Syria. Ngoài ra, công ty Mỹ cũng được phép mua dầu thô từ lực lượng này. Bất kỳ quan hệ buôn bán nào giữa các công ty Mỹ và phía Syria phải nhận được sự chấp thuận của Bộ Thương mại Mỹ.
![]() |
| Văn phòng chính phủ Mỹ / Wikipedia.org |
Theo Reuters, giới chức Mỹ nhấn mạnh việc nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế chống Syria không đồng nghĩa với việc sẽ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở nước này.
Bình luận về sự việc trên, Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng quan hệ thương mại sẽ giúp “các vùng giải phóng của Syria sớm được khôi phục”.
Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Syria từ mùa thu năm 2011, vài tháng sau khi phong trào chống chính phủ ở quốc gia Cận Đông này bùng phát. Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả rập cũng đang áp dụng lệnh trừng phạt tương tự đối với Syria. Tháng 5-2012, chính quyền Syria tính toán, các lệnh trừng phạt đã làm GDP của nước này giảm 4% so với trước khi nổ ra nội chiến.
Gần đây, sau khi giành chiến thắng quan trọng tại thành phố chiến lược Al-Qusayr, cắt đường tiếp vận cho phe nổi dậy qua ngả Lebanon, quân đội chính phủ Syria và Hezbollah đã mở chiến dịch quân sự lớn “Bão phương Bắc” để cô lập và tiến công thành phố chiến lược Aleppo. Đây là chiến dịch quân sự then chốt quyết định sự tồn tại của chính quyền Syria đương nhiệm.
Theo qdnd.vn







