Chuyển động tích cực trên bán đảo Triều Tiên

08:06, 05/06/2013

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thời gian qua có dấu hiệu "giảm nhiệt" với những chuyển động tích cực. Trong đó, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Triều Tiên, Phó Nguyên soái Chô Ri-âng Hê, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn thăm Trung Quốc và tuyên bố, Bình Nhưỡng sẵn sàng đàm phán với các bên liên quan để giải quyết căng thẳng.

Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba ngày 12-2, dẫn tới việc Hội đồng Bảo an LHQ ra nghị quyết gia tăng trừng phạt nước này. CHDCND Triều Tiên sau đó hủy bỏ Hiệp định đình chiến tạm thời chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), tổ chức diễn tập bắn đạn thật nhằm đáp trả hai cuộc tập trận chung "Đại bàng non" và "Giải pháp then chốt" giữa Mỹ và Hàn Quốc. Tiếp đó, Bộ Chỉ huy tối cao QĐND Triều Tiên ra tuyên bố cho biết, các đơn vị tên lửa chiến lược và pháo tầm xa của nước này đã được lệnh sẵn sàng tham gia tiến công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có lục địa Mỹ, Ha-oai và Gu-am, các mục tiêu cũng gồm cả Hàn Quốc. Bình Nhưỡng cũng cảnh báo có thể tiến công các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản, nếu Mỹ lại triển khai máy bay ném bom B-52 trong các cuộc tập trận tại Hàn Quốc. Căng thẳng gia tăng hơn nữa với việc Triều Tiên cho đóng cửa Khu công nghiệp chung Kê-xâng và liên tiếp tiến hành bắn sáu quả tên lửa tầm ngắn trong vòng ba ngày nhằm phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (người bên phải) tiếp Phó Nguyên soái Chô Ri-âng Hê, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn. Ảnh: Internet
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (người bên phải) tiếp Phó Nguyên soái Chô Ri-âng Hê, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh trên, đã xuất hiện những chuyển động tích cực nhằm "tháo ngòi nổ thùng thuốc súng" trên bán đảo Triều Tiên. Trong đó, đáng chú ý là chuyến thăm Trung Quốc của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Triều Tiên, Phó Nguyên soái Chô Ri-âng Hê, đặc phái viên của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn. Đây là lần đầu một đặc phái viên của Triều Tiên thăm Trung Quốc kể từ khi ông Kim Châng Ưn nắm quyền lãnh đạo từ tháng 12-2011. Trong chuyến thăm, đặc phái viên Chô Ri-âng Hê đã hội đàm với các quan chức cấp cao Trung Quốc, thảo luận các biện pháp nhằm củng cố và phát triển các mối quan hệ song phương vốn bị suy giảm sau khi mới đây Ngân hàng Trung Quốc - ngân hàng ngoại thương lớn nhất Trung Quốc - đình hoãn giao dịch với Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đặc phái viên Chô Ri-âng Hê tại Bắc Kinh. Tại cuộc gặp, đặc phái viên Chô Ri-âng Hê đã chuyển lá thư của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn tới Chủ tịch Tập Cận Bình. Đặc phái viên Chô Ri-âng Hê khẳng định, mong muốn của Triều Tiên là tạo bầu không khí đối ngoại hòa bình nhằm phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. Bình Nhưỡng sẵn sàng hợp tác với các bên liên quan nhằm giải quyết các vấn đề một cách thỏa đáng thông qua đàm phán và tham vấn, trong đó có đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản) cũng như thực thi các biện pháp tích cực nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên là nguyện vọng của mọi người dân trong khu vực, đồng thời kêu gọi các bên liên quan cần kiềm chế, làm giảm căng thẳng tình hình và tái khởi động đàm phán sáu bên.

Trong một động thái tích cực khác, Nhật Bản đã cử ông I.I-i-chi-ma, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê thăm Triều Tiên. Sau chuyến thăm này, Tô-ki-ô cho biết, Nhật Bản đang cân nhắc nối lại đàm phán song phương với Triều Tiên, vốn bị trì hoãn từ tháng 11-2012. Trong khi đó, Oa-sinh-tơn cũng cho biết, sẽ tăng cường đối thoại với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như về chương trình làm giàu u-ra-ni của Bình Nhưỡng.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun đã hoan nghênh nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, đồng thời cho rằng, cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với đặc phái viên Chô Ri-âng Hê tại Bắc Kinh đã tạo ra "động lực tích cực" theo chiều hướng này. Đặc phái viên của Nga về vấn đề Triều Tiên G.Lô-vi-nốp nhấn mạnh, việc Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng và mong muốn trở lại bàn đàm phán là một dấu hiệu tiến bộ. Một quan chức cấp cao của Hàn Quốc cho rằng, những nội dung mà đặc phái viên Chô Ri-âng Hê đề cập trong chuyến thăm Trung Quốc lần này là dấu hiệu tích cực. Chánh văn phòng Chính phủ Nhật Bản I.Xư-ga nhận định, đây là một động thái tích cực và nêu rõ, Tô-ki-ô luôn để ngỏ "cánh cửa đối thoại" với Bình Nhưỡng.

Trong một động thái hòa giải tiếp theo, Triều Tiên đã kêu gọi Hàn Quốc cùng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 13 năm Ngày ký tuyên bố chung hai miền Triều Tiên (15-6), đồng thời mời các quan chức và các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đàm phán nhằm mở lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kê-xâng trên biên giới hai miền.

Dư luận khu vực và quốc tế hoan nghênh những chuyển động tích cực nhằm giảm nhiệt bầu không khí nóng bỏng trên bán đảo Triều Tiên nói trên. Hy vọng rằng vòng đàm phán sáu bên đang bị đình trệ sẽ sớm được nối lại, nhằm giải quyết căng thẳng và bất đồng trên bán đảo Triều Tiên, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai miền Triều Tiên, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Theo: nhandan.com.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com