Tổng thống Ai Cập Mô-ha-mét Mơ-xi (Mohamed Morsi) ngày 15-6 tuyên bố đã cắt quan hệ ngoại giao với Xy-ri, trong bối cảnh cộng đồng người Xăn-ni tại nước này cũng như tại nhiều nơi trên thế giới phát động thánh chiến nhằm hạ bệ Tổng thống Xy-ri Ba-sa An Át-xát (Bashar al-Assad).
![]() |
Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ đang tham gia cuộc tuần hành mang tên "Sự ủng hộ cho Xy-ri" tại sân vận động Cai-rô, Tổng thống Mơ-xi thông báo nước này sẽ rút toàn bộ đại diện ngoại giao khỏi Đa-mát, đồng thời đóng cửa Đại sứ quán Xy-ri tại thủ đô Cai-rô. Ông cũng phản đối việc phong trào Héc-bô-la tấn công người dân Xy-ri và yêu cầu các tay súng này rời khỏi quốc gia Trung Đông đang bị nội chiến tàn phá. Tổng thống Mơ-xi kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập vùng cấm bay đối với Xy-ri, đồng thời cho biết Ai Cập cùng các quốc gia A-rập và Hồi giáo khác sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp về tình hình tại Xy-ri.
Theo qdnd.vn
Theo qdnd.vn







