Truyền hình quốc gia Xy-ri đưa tin, rạng sáng 5-5 I-xra-en đã tiến hành một đợt không kích nhằm vào một trung tâm nghiên cứu quân sự tại ngoại ô Thủ đô Đa-mát.
Theo nguồn tin trên, khu vực ngoại ô Giam-ray-a đã bị rung chuyển bởi những tiếng nổ và có thể đã có một số thương vong. Các đoạn video nghiệp dư được đăng tải trên mạng cho thấy một vụ nổ gần cơ sở nghiên cứu quân sự Giam-ray-a, với một quả cầu lửa lớn bốc lên, làm sáng rực bầu trời đêm. Hồi tháng Giêng, trung tâm này từng hứng chịu một đợt không kích tương tự của I-xra-en. Truyền hình quốc gia Xy-ri nhấn mạnh chính sách khủng bố nhà nước do I-xra-en thực hiện trong vụ không kích là một âm mưu nhằm nới lỏng sức ép cho các nhóm vũ trang đang bị quân đội Xy-ri giáng cho những đòn mạnh mẽ. Lực lượng Chính phủ Xy-ri đang giành được lợi thế trong cuộc chiến với phe chống đối, đẩy được lực lượng có sự hậu thuẫn của phương Tây này ra khỏi những thị trấn chiến lược gần biên giới với Li-băng.
Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ phía giới chức I-xra-en đối với vụ việc mới nhất này. “Chúng tôi không phản ứng lại với những thông tin kiểu này”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng I-xra-en cho hay.
Trong khi đó, truyền hình Al-Manar (Li-băng) dẫn nguồn tin an ninh Xy-ri cho biết lực lượng phòng không Xy-ri đã bắn hạ được một máy bay I-xra-en tham gia đợt không kích vừa qua. Theo kênh này, các máy bay chiến đấu I-xra-en cũng tấn công các kho vũ khí và cứ điểm quân sự đặt sau núi Ca-xi-un. Sau vụ không kích của phía I-xra-en, lực lượng chống đối tại Xy-ri đã tấn công Thủ đô Đa-mát nhưng bị quân đội chính phủ đẩy lùi.
![]() |
| Hiện trường vụ oanh tạc của I-xra-en, ngày 5-5-2013. Ảnh: Internet |
Trước đó, một đợt không kích khác bị cho là của I-xra-en diễn ra hôm 4-5 đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Chính phủ Xy-ri cho biết đang tiến hành điều tra, còn phía I-xra-en giữ im lặng, từ chối bình luận. Hãng tin Roi-tơ (Anh) dẫn lời một quan chức I-xra-en giấu tên nói rằng nước này đã tiến hành một vụ không kích Xy-ri ngày 4-5, nhằm vào một chuyến hàng vận chuyển tên lửa cho nhóm vũ trang Héc-bô-la ở Li-băng.
Khi được hỏi về vụ việc này, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma cũng không bình luận mà chỉ lặp lại quan điểm của Oa-sinh-tơn rằng "I-xra-en có quyền tự bảo vệ" trước tình trạng vận chuyển vũ khí tối tân cho những tổ chức "khủng bố" như nhóm vũ trang Héc-bô-la.
I-xra-en nhiều lần cảnh báo sẽ hành động nếu họ cảm thấy vũ khí của Xy-ri, loại thông thường lẫn vũ khí hóa học, được chuyển đến các nhóm vũ trang trong khu vực, đặc biệt là Héc-bô-la. Trong khi Mỹ tuyên bố sử dụng vũ khí hóa học là “ranh giới đỏ” cho Xy-ri thì với I-xra-en, việc chuyển giao vũ khí cho các nhóm cực đoan chính là “ranh giới đỏ”.
Tuy nhiên, ngày 4-5, nhà chiến lược A-mốt Gi-lát của Bộ Quốc phòng I-xra-en cho hay Tổng thống Xy-ri An Át-xát vẫn kiểm soát kho vũ khí hóa học khổng lồ và Héc-bô-la cũng không muốn có được loại vũ khí này.
Cuộc tấn công của I-xra-en xảy ra khi chính quyền Ô-ba-ma đang cân nhắc những lựa chọn về quân sự với các đồng minh. Sự cân nhắc này tùy thuộc vào mức độ thuyết phục của những chứng cứ mà Nhà Trắng có được xoay quanh việc ông Át-xát sử dụng vũ khí hóa học. Những lựa chọn đó bao gồm tấn công các hệ thống phòng không của Xy-ri, máy bay quân sự và một số đơn vị tên lửa. Theo ước lượng của I-xra-en, Xy-ri có từ 15 đến 20 điểm tập trung vũ khí hóa học quan trọng và nhiều trong số đó ở gần sân bay. Chủ đề “vũ khí hóa học” đã được đề cập bóng gió hôm 2-5 khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp người đồng nhiệm Anh và trao đổi về “sự cần thiết của những lựa chọn mới” nếu ông Át-xát dùng đến kho vũ khí giết người hàng loạt.
Đến lúc này, Tổng thống Ô-ba-ma vẫn không sẵn sàng tham gia cuộc xung đột ở Xy-ri. Gần như ông đã loại trừ khả năng triển khai bộ binh ở đó dù vẫn khẳng định không loại bỏ bất kỳ sự lựa chọn nào. Trong khi đó, I-xra-en - đồng minh thân cận của Mỹ - đã biến nỗi lo sát sườn thành những vụ không kích dằn mặt Xy-ri. Các chuyên gia phân tích cho rằng không loại trừ đây là một hành động dọn đường cho việc thiết lập vùng cấm bay ở Xy-ri.
Trong một diễn biến khác, thông tin mới nhất về vụ thảm sát ở thành phố duyên hải Ba-ni-a cho thấy đã tìm thấy 62 thi thể dân thường và thương vong còn có thể tiếp tục tăng. Vụ thảm sát gây hoảng loạn trong khu vực và hàng trăm gia đình đã phải sơ tán khỏi các quân của người Hồi giáo dòng Xun-ni thuộc thành phố này./.
Theo: qdnd.vn







