Trung Quốc ngày càng mất kiên nhẫn với Triều Tiên; thêm 3 nghi phạm vụ đánh bom Boston bị bắt; Australia công bố Sách trắng Quốc phòng là những sự kiện nổi bật tuần qua.
1. Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp phía Hàn Quốc Lim Sung-nam hôm 3-5, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ đã khẳng định “Trung Quốc không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân”.
![]() |
| Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ. Ảnh: Bloomberg |
Theo Yonhap, tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc có dấu hiệu cho thấy những căng thẳng gần đây có thể gây tổn hại cho quan hệ Trung-Triều và là dấu hiệu nữa cho thấy Trung Quốc ngày càng hết kiên nhẫn với những động thái của Triều Tiên.
Tuyên bố của ông Vũ được xem là tương đồng với phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi ông tới Bắc Kinh hồi tháng trước rằng “Mỹ không chấp nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân”.
2. 7 công nhân cuối cùng của Hàn Quốc tại Kaesong đã về nước chiều 3-5 sau khi nước này chấp nhận thanh toán số nợ 13 triệu USD cho Triều Tiên. Khu công nghiệp chung Kaesong, nằm cách biên giới liên Triều 10km và là biểu tượng hiếm hoi của sự hợp tác hai miền Triều Tiên đang đối mặt với nguy cơ bị đóng cửa vĩnh viễn.
![]() |
| Xe chở 7 công nhân cuối cùng của Hàn Quốc tại Kaesong qua chốt biên giới ở Paju, Hàn Quốc. Ảnh: Xinhua/NEWSIS |
3. Thêm 3 nghi phạm vụ đánh bom kép ở Boston, Mỹ bị bắt. Đây là bạn học cùng trường đại học tại bang Massachusetts với Dzhokhar Tsarnaev, nghi phạm còn sống trong vụ đánh bom. Azamat Tazhayakov và Dias Kadyrbayev bị cáo buộc phá hủy các bằng chứng khi ném bỏ ba lô và máy tính của Dzhokhar, trong khi nghi phạm thứ 3, Robel Phillipos, bị cáo buộc nói dối các nhân viên điều tra.
Trong khi đó, phần còn lại của chất nổ cũng vừa được phát hiện trong căn hộ của Tamerlan Tsarnaev-anh trai Dzhokhar Tsarnaev. Theo Dzhokhar, kế hoạch ban đầu được cho là đánh bom một hoạt động kỷ niệm quốc khánh Mỹ (4-7) ở Boston, nhưng những quả bom được hoàn thành sớm hơn dự kiến nên được sử dụng trước.
![]() |
| Từ trái sang: Azamat Tazhayakov, Dias Kadyrbayev, và Dzhokhar Tsarnaev chụp ảnh tại Quảng trường Thời đại. Ảnh NBCnews |
4. Trong hai ngày 2 và 3-5, Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ nhân chuyến công du tới Nga, A-rập Xê-út, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Đây là những thỏa thuận hạt nhân mới nhất kể từ khi xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima do động đất và sóng thần gây ra hồi tháng 3-2011.
5. Australia công bố Sách trắng Quốc phòng hôm 3-5, nhấn mạnh tới vai trò của Australia trong xử lý thay đổi chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương theo hướng hòa bình, đặc biệt là trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc theo hướng giảm thiểu cạnh tranh và tối đa hóa hợp tác.
6. Chiếc máy bay vận tải KC-135 Stratotanker của Mỹ với khoảng 70 tấn nhiên liệu trên khoang sau khi cất cánh từ căn cứ quân sự Manas, gần sân bay quốc tế Manas ở ngoại ô Thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan đã phát nổ và đâm xuống một vùng núi ở Chuysky, phía bắc Kyrgyzstan.
![]() |
| Những mảnh vụn còn sót lại của chiếc KC-135 Stratotanke. Ảnh: Reuters |
Một quan chức quốc phòng giấu tên tại Washington nói chiếc máy bay đang thực hiện sứ mệnh tiếp nhiên liệu tới Afghanistan vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
Hiện vẫn chưa rõ số phận của 3 thành viên phi hành đoàn. Tuy nhiên, có nhân chứng đã thấy một chiếc dù khi máy bay đâm xuống.
Hôm 29-4, một máy bay vận tải Boeing 747 của Mỹ cũng bị rơi tại căn cứ không quân Bagrm ở Afghanistan, làm 7 người trên khoang thiệt mạng.
Theo qdnd.vn










