Quốc hội Mỹ gây sức ép đòi can thiệp vào cuộc nội chiến ở Xy-ri

08:05, 03/05/2013

Theo Roi-tơ, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vla-đi-mia Pu-tin vào ngày 29-4, Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma đã một lần nữa nhấn mạnh sự quan ngại về việc vũ khí hóa học được sử dụng trong các cuộc xung đột tại Xy-ri. Trong khi đó, các nghị sĩ Quốc hội Mỹ đang gây sức ép yêu cầu Nhà Trắng can thiệp vào cuộc nội chiến ở Xy-ri với lý do quốc gia Trung Đông này bị cáo buộc đã sử dụng vũ khí hóa học.

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, ngoài việc tỏ thái độ quan ngại về khả năng vũ khí hóa học được sử dụng tại Xy-ri thời gian vừa qua, trong cuộc điện đàm với Tổng thống V.Pu-tin, Tổng thống B.Ô-ba-ma cũng khẳng định, Oa-sinh-tơn sẽ nỗ lực tìm kiếm các bằng chứng xác thực nhất về vụ việc trước khi có các động thái tiếp theo.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ cũng đã nhất trí sẽ "tham vấn chặt chẽ" và chỉ đạo quan chức Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục thảo luận về vấn đề Xy-ri tại hội nghị của nhóm G8 vào tháng 6 tới, tại Bắc Ai-len và cuộc gặp thượng đỉnh song phương Nga - Mỹ tại Mát-xcơ-va vào tháng 9 tới.

Hiện trường vụ đánh bom tại Thủ đô Đa-mát ngày 30-4. Ảnh: Internet
Hiện trường vụ đánh bom tại Thủ đô Đa-mát ngày 30-4. Ảnh: Internet

Xy-ri cũng đang là vấn đề nóng tại Quốc hội Mỹ khi nhiều nghị sĩ đã lên tiếng yêu cầu Nhà Trắng can thiệp vào cuộc nội chiến ở Xy-ri. Các nghị sĩ hàng đầu của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Giôn Mắc-kên cho rằng, Oa-sinh-tơn cần phải hỗ trợ thiết lập một vùng cấm bay với hoạt động của máy bay không người lái nhằm bảo vệ thường dân và lực lượng nổi dậy tại Xy-ri, đồng thời tăng cường viện trợ nhân đạo cho nước này.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ cho rằng, chính quyền Tổng thống B.Ô-ba-ma dường như đang cân nhắc về việc tham gia một cuộc xung đột mới ở Trung Đông. Nhật báo Li-băng "Al-Akhbar" cũng dẫn lời nhận định một nhà ngoại giao cao cấp của Ai Cập cho rằng, Mỹ đang có những "bước đi nghiêm trọng" chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự tại Xy-ri. Nhà ngoại giao này cũng cảnh báo, hành động quân sự của Mỹ sẽ mở đường cho sự can thiệp quốc tế ở Trung Đông và khiến cho khu vực này rơi vào bất ổn.

Tuy nhiên, theo Tướng Mác-tin Đem-xi, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, trở ngại lớn nhất đối với ý định can thiệp của Mỹ vào Xy-ri lúc này là năng lực phòng không của chính quyền Tổng thống Ba-sa An Át-xát. Tướng M. Đem-xi cho rằng, mặc dù máy bay tàng hình và tên lửa dẫn đường phóng từ tàu chiến của Mỹ có thể nhanh chóng phá hủy nhiều khu vực phòng không của Xy-ri, nhưng sẽ rất khó xác định và tiêu diệt các bệ phóng tên lửa di động. Ngoài ra, việc tấn công các bệ phóng vốn được đặt trong các trung tâm dân cư của Xy-ri có thể gây thương vong cho dân thường.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký LHQ Ban Ki Mun đã cực lực lên án vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Xy-ri Oa-en An Han-ki ở Thủ đô Đa-mát ngày 29-4, làm gần 10 người thiệt mạng. Trong vụ việc nói trên, ông Oa-en An Han-ki đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Tổng thư ký Ban Ki Mun coi đây là một hành động khủng bố và cho rằng, những hành động tương tự nhằm vào dân thường và các công trình phục vụ dân sinh là không thể chấp nhận được. Theo ông Ban Ki Mun, sử dụng vũ khí và bạo lực không phải là giải pháp cho cuộc xung đột tại Xy-ri mà thay vào đó, các bên liên quan phải ưu tiên cho đối thoại và hòa hợp dân tộc.

Trong khi đó tại Xy-ri, tình hình vẫn chưa có dấu hiệu sáng sủa hơn bởi những vụ tấn công với nhiều hình thức vẫn tiếp tục diễn ra. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ Truyền hình nhà nước Xy-ri cho hay, ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 70 người khác bị thương khi một quả bom gắn trên xe phát nổ ở gần cổng sau trụ sở cũ của Bộ Nội vụ Xy-ri tại Đa-mát vào ngày 30-4. Hiện rất nhiều người bị thương đang ở trong tình trạng nguy kịch. Vụ nổ cũng khiến Tòa tháp thương mại Đa-mát cao 23 tầng ở gần đó bị hư hại một phần.

Trước đó, sáng 29-4, một số kẻ lạ mặt đã bắn hai quả tên lửa đất đối không nhằm vào một máy bay của Nga chở khoảng 200 hành khách đang bay trên bầu trời Xy-ri, nhưng rất may không có ai bị thương và chiếc máy bay cũng không hề hấn gì. Theo AP, chiếc máy bay nói trên bị tấn công khi đang trên đường trở về từ một khu nghỉ dưỡng của Ai Cập. Hiện các quan chức ngoại giao của Nga đang xem xét báo cáo về vụ tấn công này./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com