Quan hệ Mỹ - Mi-an-ma đang ấm lên nhanh chóng

08:05, 24/05/2013

Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên đang có chuyến thăm lịch sử tới Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ mang tính bước ngoặt giữa hai nước. Chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Mi-an-ma tới Mỹ trong 47 năm qua được thực hiện chỉ sáu tháng sau chuyến thăm lịch sử trước đó của người đứng đầu Nhà trắng Ba-rắc Ô-ba-ma tới Mi-an-ma. Điều này càng phản ánh rõ chiều hướng bình thường hóa quan hệ được mô tả là với tốc độ rất nhanh giữa Oa-sinh-tơn và Nây Pi Đô.

Theo Báo Washington Post (Mỹ), trong cuộc hội đàm ngày 20-5 tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc tiếp tục đẩy nhanh lộ trình cải cách mở cửa, hòa giải dân tộc, ngăn chặn tình trạng bạo lực tại Mi-an-ma cũng như các khả năng đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước. AP dẫn lời Tổng thống B.Ô-ba-ma cho biết, mối quan hệ căng thẳng trước đây giữa Mỹ và Mi-an-ma đã được xoa dịu nhờ vào sự lãnh đạo của Tổng thống Thên Xên khi ông dẫn dắt Mi-an-ma đi theo con đường cải cách cả về chính trị và kinh tế. Tổng thống Mỹ nhận định, chính quyền Tổng thống Thên Xên đã có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết các cuộc xung đột sắc tộc phức tạp vốn từ lâu đã phá hủy sự đoàn kết dân tộc của Mi-an-ma, đồng thời khẳng định phía Mỹ sẵn sàng ủng hộ Mi-an-ma và các nỗ lực của Tổng thống Thên Xên. Tại cuộc hội đàm, ông B.Ô-ba-ma cũng chia sẻ những quan ngại sâu sắc về vấn đề bạo lực hiện nay đối với những người Hồi giáo thiểu số Rohingya tại bang Ra-khi-ni và đề nghị Mi-an-ma cần chấm dứt ngay vấn đề này.

Tổng thống B.Ô-ba-ma (bên phải) và Tổng thống Thên Xên trong buổi hội đàm ngày 20-5. Ảnh: Internet
Tổng thống B.Ô-ba-ma (bên phải) và Tổng thống Thên Xên trong buổi hội đàm ngày 20-5. Ảnh: Internet

Về phần mình, Tổng thống Thên Xên cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách, song ông cũng bày tỏ rằng, Mi-an-ma đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tỷ lệ nghèo đói cao, thiếu việc làm, giáo dục, thương mại chưa được đầu tư đúng mức, đặc biệt là tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc ở một quốc gia có nhiều sắc tộc cùng chung sống vẫn còn gặp khó khăn. Được biết, kể từ khi Tổng thống Thên Xên đề xuất hòa bình với các nhóm vũ trang thiểu số hồi tháng 8-2011 đến nay, đã có 10/11 nhóm vũ trang thiểu số ký thỏa thuận hòa bình sơ bộ với chính phủ ở cấp bang hoặc cấp trung ương. Mặc dù vậy, tiến trình này còn phức tạp và đòi hỏi thêm nhiều thời gian và nỗ lực. Do vậy, Mi-an-ma mong nhận được sự ủng hộ ở mức cao nhất từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, nhằm vượt qua những thách thức trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, Tổng thống Thên Xên cho hay.

Quan hệ giữa Mi-an-ma và Mỹ đã có những thay đổi mạnh mẽ kể từ khi ông Thên Xên lên nắm quyền hồi năm ngoái. Điều này cũng đã được Tổng thống Thên Xên nhắc tới trong bài phát biểu tại một diễn đàn tổ chức ở trụ sở của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 19-5 vừa qua. Tổng thống Thên Xên cho rằng, mối quan hệ đã và đang được cải thiện nhanh chóng giữa Mỹ và Mi-an-ma một phần là do chính sách của chính quyền B.Ô-ba-ma. Cho tới nay, chính quyền B.Ô-ba-ma đã bãi bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt, bao vây cấm vận từng áp đặt đối với quốc gia Đông - Nam Á này trong thập niên 1990 của thế kỷ trước. Nhà Trắng cũng đã cam kết viện trợ 170 triệu USD trong hai năm nhằm thúc đẩy lộ trình cải cách ở Mi-an-ma.

Vị trí địa chiến lược quan trọng, nằm ở khu vực Đông - Nam Á, cửa ngõ vào Ấn Độ và Trung Quốc, lại thêm ưu điểm nổi trội là có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có, với chính sách cởi mở mà chính quyền Tổng thống Thên Xên thực hiện kể từ khi lên nắm quyền lãnh đạo, đã đưa Mi-an-ma trở thành "điểm đến" của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào đó, Mi-an-ma cũng đang chuẩn bị đảm nhận trọng trách nước Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) vào năm 2014. Điều này đã mở ra cơ hội cho mối quan hệ giữa Mỹ và Mi-an-ma ấm lên nhanh chóng. Gần đây, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và một thượng nghị sĩ nước này cũng đã lên tiếng ủng hộ việc nhanh chóng xóa bỏ các lệnh trừng phạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường tiêu dùng chưa phát triển tại Mi-an-ma.

Theo số liệu chính thức của Chính phủ Mi-an-ma, năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Mi-an-ma và Mỹ đạt 190,96 triệu USD, trong đó xuất khẩu từ Mi-an-ma sang Mỹ đạt 16,47 triệu USD và nhập khẩu là 174,49 triệu USD. Trong quý I-2013, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt 90 triệu USD. Mỹ hiện có 15 dự án đầu tư tại Mi-an-ma với tổng số vốn là 243,56 triệu USD, đứng thứ chín trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Mi-an-ma./.

Theo: qdnd.vn


 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com