Nhật Bản và Mỹ ra tuyên bố chung về phòng thủ mạng

08:05, 13/05/2013

Trong một tuyên bố chung đưa ra ngày 10-5, Nhật Bản và Mỹ cho biết, hai nước đã kết thúc cuộc đối thoại toàn diện đầu tiên về phòng thủ mạng sau khi thăm dò các lĩnh vực hợp tác mới.

Hai bên đã nhất trí rằng, các chính phủ và tổ chức tư nhân có thể thực hiện bảo đảm cơ sở hạ tầng then chốt và xác nhận áp dụng các dạng thức đối phó của nhà nước trong vấn đề không gian mạng. Tuyên bố cho biết, quan chức Nhật Bản và Mỹ đã thảo luận về vai trò ngày càng tăng của việc phòng thủ mạng trong các chiến lược an ninh, đồng thời khẳng định ủng hộ thực thi "các chiến lược mạng toàn chính phủ" nhằm cải thiện an ninh cho môi trường không gian mạng. Hai bên cũng nhất trí tổ chức cuộc đối thoại thứ hai về vấn đề này trong khoảng thời gian giữa tháng 10 và tháng 12 tới.

Phi-líp-pin ban bố tình trạng báo động cao nhất

Ngày 10-5, người phát ngôn lực lượng vũ trang Phi-líp-pin Đ.Tu-tan cho biết, lực lượng vũ trang Phi-líp-pin ban bố tình trạng báo động cao nhất trên cả nước nhằm bảo đảm cho những cuộc bầu cử các cấp vào ngày 13-5.

Cử tri Phi-líp-pin sẽ đi bỏ phiếu để bầu hơn 18.000 chức vụ trên toàn quốc - từ thị trưởng đến nghị sĩ quốc hội vào ngày 13-5. Tính đến nay, ở Phi-líp-pin đã xảy ra 66 vụ bạo lực liên quan tới bầu cử, làm 44 người thiệt mạng. Cùng ngày, Tòa án Tối cao Phi-líp-pin đã yêu cầu Ủy ban Bầu cử Comelec ngừng thực thi quyết định cấm rút tiền mặt quá 2.400 USD/ngày và mang theo người quá 12.000USD từ ngày 8 đến 13-5. Trước đó, Comelec ngày 8-5 đã công bố quyết định gây tranh cãi nói trên nhằm đối phó với tình trạng mua phiếu bầu.

Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Đức thăm Áp-ga-ni-xtan

Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết, Thủ tướng A.Méc-ken và Bộ trưởng Quốc phòng T.Mai-di-e ngày 10-5 đã có có chuyến thăm bất ngờ tới Áp-ga-ni-xtan, song không tiết lộ chi tiết.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh trước đó 6 ngày, một binh sĩ Đức trong thành phần Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại Áp-ga-ni-xtan do NATO đứng đầu bị thiệt mạng. Đức là quốc gia có số lượng binh sĩ được triển khai tại Áp-ga-ni-xtan lớn thứ 3 chỉ sau Mỹ và Anh, song Béc-lin đã giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại đây từ hơn 5.000 xuống còn 4.200 người. Số vụ tấn công nhằm vào các lực lượng quốc tế gia tăng dẫn đến việc người dân ở nhiều nước phương Tây có binh lính tham chiến ở Áp-ga-ni-xtan yêu cầu chính phủ của họ đẩy nhanh việc rút quân khỏi quốc gia Nam Á này. Hiện, các nước thành viên NATO đang gấp rút chuẩn bị rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Áp-ga-ni-xtan vào năm 2014./.

Theo qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com