Theo ITAR-TASS, Thủ tướng Nga Đ.Mét-vê-đép tuyên bố, Chính phủ nước này sẽ tăng cường công tác quản lý để tránh khủng hoảng kinh tế. Trả lời phỏng vấn báo "Sự thật Côm-xô-môn", ông Mét-vê-đép khẳng định, Chính phủ Nga sẽ nỗ lực vượt qua các thách thức, khó khăn và tránh những hậu quả do suy giảm tăng trưởng kinh tế; đồng thời tin tưởng tăng trưởng kinh tế nước này trong những năm tới sẽ đạt khoảng 4 đến 5%. Một trong những nhiệm vụ mà nước Nga phải đẩy mạnh trong thời gian tới là tiếp tục cổ phần hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Thủ tướng Mét-vê-đép cho biết, chính phủ có thể điều chỉnh một số quy định để phát triển doanh nghiệp nhỏ.
Xu-đăng và Nam Xu-đăng lại bất đồng về dầu khí
Nam Xu-đăng đã giảm gần nửa sản lượng dầu khí từ 200.000 thùng/ngày xuống còn 105.000 thùng do nghi ngờ Xu-đăng đóng cửa một đường ống dẫn dầu xuyên biên giới. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nam Xu-đăng, có thông tin cho thấy chỉ có một vấn đề về kỹ thuật đối với đường ống dẫn dầu nói trên, song Giu-ba nghi ngờ đây là vấn đề chính trị do việc đóng cửa đường dẫn dầu sẽ gây khó khăn cho Nam Xu-đăng bởi nước này không còn khả năng dự trữ. Bộ Dầu khí Xu-đăng đã phủ nhận việc đóng cửa đường ống dẫn dầu, đồng thời khẳng định dầu từ Nam Xu-đăng vẫn lưu thông bình thường qua lãnh thổ Xu-đăng.
Hàn Quốc kêu gọi CHDCND Triều Tiên sớm trở lại bàn đàm phán
Đài KBS của Hàn Quốc dẫn nguồn tin cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, bộ này đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên sớm quay lại bàn đàm phán, đồng thời khẳng định đề nghị tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên của Xơ-un vẫn còn hiệu lực.
Chính phủ Hàn Quốc chỉ trích việc phóng tên lửa tầm ngắn gần đây của Bình Nhưỡng là hành động khiêu khích và kêu gọi nước này sớm ngừng các hành động làm leo thang tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên đã phóng sáu tên lửa tầm ngắn từ ngày 18 đến 20-5.
Theo Nhân dân






