Kể từ sau khi thực hiện mở cửa cải cách, Mi-an-ma đã trở thành một điểm đầu tư hấp dẫn mới đối với nhiều “ông lớn” trên thế giới. Bên cạnh sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc, không thể bỏ qua sự góp sức của Nhật Bản khiến mảnh đất Mi-an-ma đang ngày một thêm náo nhiệt.
Những con số đầu tư ấn tượng
Ngày 24-5, lần đầu tiên kể từ năm 1977, một Thủ tướng Nhật Bản là ông S.A-bê đã đến Y-an-gun, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mi-an-ma kéo dài 3 ngày. Theo nhận định của các nhà phân tích, hiện tại ông S.A-bê đang tập trung vào sự phát triển hợp tác kinh tế với các nước châu Á như là một trong những động lực đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng trì trệ kinh tế. Mi-an-ma là một đối tác đầy triển vọng, nên trọng tâm chuyến đi của ông S.A-bê là thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại cũng như đầu tư giữa hai nước. Trước chuyến thăm, phát biểu với báo giới, chính ông S.A-bê cũng khẳng định Nhật Bản sẽ hỗ trợ tiến trình cải cách của Mi-an-ma thông qua việc trợ giúp lĩnh vực công và tư nhân của nước này.
Trên thực tế, theo như lời đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế (JICA) của Nhật Bản tại Mi-an-ma M.Ta-na-ka, không giống phương Tây, từ năm 1960 đến nay, Tô-ki-ô chưa bao giờ bỏ rơi Mi-an-ma. Hằng năm, Nhật Bản vẫn giúp đào tạo tại chỗ cũng như đưa 300 chuyên viên Mi-an-ma sang Nhật Bản tập huấn. Kể từ khi Mi-an-ma mở cửa cho đầu tư vào cuối năm 1988, đầu tư của Tô-ki-ô vào Nây Pi Đô tính đến tháng 3-2013, đã lên đến 270,283 triệu USD. Theo số liệu thống kê chính thức, trong năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Mi-an-ma đạt hơn 1,4 tỷ USD. Nhật Bản cũng là chủ nợ lớn nhất của Mi-an-ma hiện nay với con số khoảng 5 tỷ USD từ năm 1970 đến tháng 4-2012. Cuối tháng 1 vừa rồi, Tô-ki-ô thông báo đã xóa bỏ hoàn toàn khoản nợ trị giá trên 1,2 tỷ USD và dự định sẽ xóa bỏ khoản nợ trên 1,7 tỷ USD trong vòng một năm. Mi-an-ma sẽ phải trả khoản nợ còn lại trị giá 1,9 tỷ USD thông qua các khoản vay bắc cầu từ các ngân hàng thương mại Nhật Bản. Tô-ki-ô cũng dự định cung cấp khoản tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp cho Nây Pi Đô.
Ngoài Tô-ki-ô, cả Oa-sinh-tơn lẫn Bắc Kinh cũng đang đổ xô đầu tư vào Nây Pi Đô. Theo số liệu chính thức của Chính phủ Mi-an-ma, năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Mi-an-ma và Mỹ đạt 190,96 triệu USD. Trong quý 1-2013, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đã đạt 90 triệu USD. Mỹ hiện có 15 dự án đầu tư tại Mi-an-ma với tổng số vốn là 243,56 triệu USD, đứng thứ 9 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Mi-an-ma. Trong khi đó, Trung Quốc đang là nước dẫn đầu về đầu tư tại Mi-an-ma với con số 15 tỷ USD (chiếm 35% tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài tại Mi-an-ma) với khoảng 175 doanh nghiệp và hơn 90 dự án và nhà máy sản xuất các loại.
![]() |
| Mi-an-ma đang là điểm đầu tư hấp dẫn. Ảnh: Internet |
Mặc dù chưa có sự đầu tư trực tiếp nào vào Mi-an-ma nhưng việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua chương trình “Tái khôi phục các ưu đãi thương mại” cho Mi-an-ma là tín hiệu mở đường cho các doanh nhân EU đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này. Trong khi đó, bên cạnh việc đặt văn phòng tại Mi-an-ma, Ngân hàng Thế giới (WB) cũng đã cấp cho nước này một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 85 triệu USD thông qua các dự án đầu tư vào trường học, đường sá, nước sạch…
Trong bài diễn văn ngày 12-5 vừa qua, Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên cho biết, đầu tư trong và ngoài nước ở Mi-an-ma đã tăng gấp 5 lần trong thời gian từ năm 2012-2013. Theo các nhà phân tích, vào năm 2014, làn sóng đầu tư vào Mi-an-ma sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khi Nây Pi Đô đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.
Một "con rồng" mới của châu Á?
Có nhiều lý do khiến các “ông lớn” bỗng dưng lại đua nhau đầu tư vào Mi-an-ma. Sau một thời gian bị cô lập với thế giới bên ngoài, để giúp đất nước trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài, chính phủ Mi-an-ma đang cố gắng đẩy mạnh các chương trình cải cách hệ thống pháp lý và kinh tế như lập ra nhiều khu vực kinh tế, nới lỏng một số hạn chế đối với báo giới, mở rộng khả năng tiếp cận internet… Bên cạnh đó, các quan chức chính phủ Mi-an-ma đang cố gắng tạo nên hình ảnh một cửa ngõ Mi-an-ma của 3 thị trường tăng trưởng hàng đầu thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.
Mi-an-ma còn là quốc gia giàu tài nguyên gỗ, khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, đá quý, vàng... Mặt khác, Mi-an-ma là quốc gia nằm ven bờ Ấn Độ Dương, nơi tập trung phần lớn những khu vực được coi là huyết mạch giao thông đường biển. Không những vậy, với số dân khoảng 60 triệu người, Mi-an-ma được nhìn nhận sẽ trở thành một thị trường tiêu thụ hàng hóa dịch vụ khổng lồ bởi nhu cầu thay đổi sau nhiều năm sống trong sự thiếu thốn và cô lập kéo dài. Cộng với lực lượng lao động trẻ, dồi dào, bất cứ ở lĩnh vực kinh doanh nào, các nhà đầu tư đều có thể nhìn thấy tiềm năng phát triển đầy khả quan tại đất nước này.
Mặc dù có thể có những toan tính lợi ích khác nhau giữa các “ông lớn”, thế nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng, sự đầu tư mạnh mẽ của nước ngoài sẽ giúp cho nền kinh tế Mi-an-ma thêm khởi sắc. Ngày 18-5 vừa qua, mạng tin "Economywatch" thậm chí còn đưa ra dự báo Mi-an-ma có thể sẽ trở thành một "con rồng" mới của châu Á nếu như có thể duy trì mức tăng trưởng 7,7% trong những năm tới nhờ kiểm soát lạm phát thông qua các biện pháp quản lý kinh tế vĩ mô, nâng mức tiết kiệm trong nước cần cho đầu tư tài chính và chuyển hướng cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ để cải thiện năng suất, mở rộng xuất khẩu và tạo công ăn việc làm./.
Theo: qdnd.vn







