Mi-an-ma nỗ lực ổn định tình hình tại khu vực bị bạo loạn

07:05, 03/05/2013
Một vụ nổ ở bang Rakhine. Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Một vụ nổ ở bang Rakhine. Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Truyền thông Nhà nước Mi-an-ma ngày 30-4 đưa tin, chính phủ nước này đang thực hiện chính sách ổn định và phát triển tại bang Ra-khi-nê ở miền Tây, vốn bị thiệt hại nặng nề do bạo loạn gây ra, trong đó ưu tiên cung cấp chỗ ở cho hàng chục nghìn người là nạn nhân vụ bạo loạn xảy ra hồi năm ngoái. Công việc này sẽ được hoàn thành trong vòng hai tháng trước khi mùa mưa đến, trong khi vấn đề phân biệt sắc tộc cũng sẽ được chấm dứt. Trong khi đó, Ủy ban nhà nước điều tra xung đột tại Ra-khi-nê do Chính phủ Mi-an-ma chỉ định đã đề xuất một số sáng kiến nhằm giải quyết triệt để nguy cơ tái diễn bạo loạn, theo đó khuyến khích hai cộng đồng ở bang Ra-khi-nê cùng chung sống hòa bình với nhau, không gây ra căng thẳng và xung đột.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la H. Ca-rê-ra từ trần

Sau gần 70 năm hoạt động trên chính trường, Chủ tịch Đảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la (PCV), Hê-rô-ni-mô Ca-rê-ra đã qua đời ngày 29-4 vì tuổi cao. Cùng ngày, Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N. Ma-đu-rô đã gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và bạn bè ông H. Ca-rê-ra, cũng như toàn thể các đồng chí của ông trong Đảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la. Sinh năm 1922, ông H. Ca-rê-ra bắt đầu hoạt động chính trị tích cực sau Chiến tranh thế giới thứ II. Ông là nhà đồng sáng lập Liên đoàn Công nhân Vê-nê-xu-ê-la (CWV) và Công nhân Đoàn kết Vê-nê-xu-ê-la (UWV). Ông là một người bạn vô cùng thân thiết của nhân dân Việt Nam. Ông đã có nhiều bài viết ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Việt Nam trước kia, cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Nhiều bài viết của ông đã được viết riêng cho Báo Tin Tức (Thông tấn xã Việt Nam), thể hiện sự ủng hộ của những người cộng sản Vê-nê-xu-ê-la đối với công cuộc xây dựng CNXH của Việt Nam.

Ai Cập rút khỏi các cuộc họp trù bị cho NPT

Ai Cập đã quyết định rút khỏi các cuộc họp trù bị của Hội nghị về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được tổ chức tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ). Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập cho biết, quyết định trên được Chính phủ Ai Cập đưa ra nhằm phản đối thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện nghị quyết năm 1995 về một khu vực Trung Đông phi hạt nhân. Trợ lý Ngoại trưởng Ai Cập phụ trách các tổ chức quốc tế Hi-sam Ba-đơ nhấn mạnh: "Động thái rút lui này nhằm gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự không hài lòng trước thái độ thiếu nghiêm túc của cộng đồng quốc tế đối với một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh của Ai Cập và các nước A-rập". Theo các chuyên gia, tuyên bố trên của Cai-rô được cho là trực tiếp ám chỉ tới I-xra-en, quốc gia cho đến nay không khẳng định cũng không phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và vẫn chưa ký kết Hiệp ước NPT./.

Theo qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com