Theo hãng tin Roi-tơ, quan hệ giữa Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan lại thêm căng thẳng khi ngày 6-5 đã xảy ra cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh hai nước dọc biên giới.
Cuộc đụng độ bùng phát sau khi quân đội Pa-ki-xtan tìm cách sửa chữa một cửa khẩu bị phá hủy trong cuộc giao tranh xảy ra hôm 1-5 vừa qua. Trong khi phía Ca-bun cho rằng, một phần công trình này nằm trong lãnh thổ Áp-ga-ni-xtan thì I-xla-ma-bát khẳng định các binh sĩ Pa-ki-xtan đã đáp trả do các binh sĩ Áp-ga-ni-xtan nổ súng trước. Hiện chưa có thông tin cụ thể về số thương vong. Đây là vụ đấu súng thứ hai giữa quân đội hai nước chỉ trong vòng một tuần qua. Trước đó, hôm 1-5, một cảnh sát Áp-ga-ni-xtan thiệt mạng và hai lính Pa-ki-xtan bị thương trong cuộc đấu súng giữa quân đội hai nước trên tuyến biên giới ở huyện Gô-xta của Áp-ga-ni-xtan.
![]() |
| Binh lính Áp-ga-ni-xtan chiếm lĩnh vị trí chiến đấu tại huyện Gô-xta, giáp ranh với Pa-ki-xtan. Ảnh: Internet |
Quan hệ láng giềng giữa Ca-bun và I-xla-ma-bát lâu nay vốn vẫn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khi hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau về tình hình an ninh bất ổn biên giới, theo đó, các binh lính hai nước đã thâm nhập vào lãnh thổ của nhau và thực hiện các cuộc tấn công. Còn nhớ hồi cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Áp-ga-ni-xtan đã hủy chuyến thăm Pa-ki-xtan của các quan chức quân đội nhằm mục đích tham gia các cuộc tập trận chung giữa hai nước trong một động thái đáp trả việc Pa-ki-xtan bắn gần 50 quả rốc-két vào tỉnh Cu-na ở phía Đông Áp-ga-ni-xtan. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pa-ki-xtan lại khẳng định rằng quân đội nước này chỉ đơn thuần đáp trả những tay súng bắn vào các chốt biên giới của Pa-ki-xtan. Trong một diễn biến tương tự, hồi tháng 10 năm ngoái, Áp-ga-ni-xtan đã tăng cường quân và pháo binh tới khu vực biên giới khi căng thẳng giữa hai bên leo thang quanh một vụ nã đạn làm hàng chục dân thường nước này thiệt mạng.
Việc Pa-ki-xtan cho xây dựng cửa khẩu được xem là nguồn cơn khiến căng thẳng hai bên có dấu hiệu tăng nhiệt trong thời gian vừa qua. Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ha-mít Ca-dai đã chỉ thị các quan chức cấp cao nước này thực hiện các biện pháp tức thì nhằm tháo dỡ cửa khẩu, cũng như mọi công trình quân sự của Pa-ki-xtan ở gần đường biên giới do Anh xác lập từ năm 1893, vốn cho đến nay vẫn chưa được Áp-ga-ni-xtan chính thức công nhận. Hôm 4-5 vừa qua, ông H.Ca-dai cũng đã lên tiếng kêu gọi lực lượng Ta-li-ban chống lại “kẻ thù của Áp-ga-ni-xtan”, ám chỉ Pa-ki-xtan.
Những động thái mới nhất này được nhìn nhận chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa cho mối quan hệ vốn đã mong manh ấy, đặc biệt là trong bối cảnh Áp-ga-ni-xtan đang rất cần sự hỗ trợ để tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với Ta-li-ban. Chính Pa-ki-xtan đã hỗ trợ các thủ lĩnh Ta-li-ban trong việc tiến tới Ca-ta, nơi tổ chức này đang trong quá trình mở cửa văn phòng đại diện. Trong những tháng gần đây, việc Pa-ki-xtan thả hàng chục tù nhân Ta-li-ban đã nhận được sự hoan nghênh của các nhà đàm phán hòa bình Áp-ga-ni-xtan, một động thái mà họ tin rằng có thể giúp đưa các phiến quân tới bàn đàm phán. Hiện tại, I-xla-ma-bát vẫn còn nắm trong tay nhiều tù nhân Ta-li-ban, kể cả những nhân vật cộm cán. Vì vậy, sự ủng hộ từ Pa-ki-xtan, nước đã ủng hộ chính quyền Ta-li-ban ở Áp-ga-ni-xtan giai đoạn 1996-2001, được coi là nhân tố quan trọng đối với tiến trình hòa bình ở Áp-ga-ni-xtan sau khi binh lính NATO rút quân.
Nếu như hai bên tiếp tục có những động thái leo thang căng thẳng như gần đây thì mục tiêu “hòa bình tại Áp-ga-ni-xtan cũng chính là hòa bình tại Pa-ki-xtan”, theo như lời Tổng thống Pa-ki-xtan A-li Da-đa-ri từng phát biểu, xem ra sẽ khó lòng trở thành hiện thực./.
Theo: QĐND







