Đài Loan, ngày 15-5, đã triệu hồi Trưởng đại diện tại Philippines và ngừng thuê nhân công nước này để phản đối cách giải quyết của Philippines sau vụ bắn chết một ngư dân Đài Loan. Theo phía Đài Loan, động thái này cho thấy "sự không hài lòng” của người đứng đầu Đài Loan Mã Anh Cửu đối với cách thức giải quyết vụ việc của Philippines. Ngư dân thiệt mạng, ông Hung Shih-cheng, 65 tuổi, đã bị lực lượng cảnh sát biển Philippines bắn chết hôm 9-5 tại vùng biển mà cả hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.
Trước đó, sáng ngày 15-5, đại diện Philippines tại Đài Bắc đã gửi lời xin lỗi về vụ việc, 3 ngày sau thời hạn mà Đài Bắc đặt ra cho họ đã kết thúc.
Ông Antonio Basilio, Trưởng văn phòng đại diện của Philippines ở Đài Loan cho biết, Manila đã chấp thuận bồi thường cho gia đình ngư dân xấu số và mở một cuộc điều tra chung giữa hai nước. "Người dân và Chính phủ Philippines thấu hiểu nỗi đau mà người dân Đài Loan phải gánh chịu sau cái chết của một công dân nước họ” - ông Basilio nói trong một bài phát biểu.
![]() |
| Người dân Đài Loan đốt quốc kỳ Philippines sau vụ tàu cá bị bắn. Ảnh: Internet |
Tuy nhiên, lãnh đạo Đài Loan cho rằng lời xin lỗi không đến từ cấp chính quyền cao nhất và thiếu "sự chân thành”, Người phát ngôn của ông Mã Anh Cửu cho hay. Ông cũng yêu cầu ông Basilio quay trở về Philippines để hỗ trợ giải quyết vụ việc.
Cuối ngày 15-5, người đứng đầu Nội các Đài Loan Jiang Yi-huah cũng phát biểu trước báo giới rằng ông không hài lòng với lời xin lỗi bởi nó chỉ đến từ Văn phòng đại diện, chứ không phải Chính phủ Philippines và tuyên bố này đã bị thay đổi vài lần trước đó.
Đài Loan đã yêu cầu "lời xin lỗi trang trọng” từ phía Manila, tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân, mở một cuộc điều tra, trừng phạt những người có trách nhiệm trong vụ nã súng và đàm phán về thỏa thuận đánh bắt cá giữa hai bên.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 15-5 đích thân xin lỗi về cái chết của ngư dân Đài Loan và kêu gọi bình tĩnh khi công chúng Đài Loan ngày càng bất bình về vụ việc.
Người phát ngôn Tổng thống Philippines, ông Edwin Lacierda, cho biết ông Aquino đã cử Chủ tịch Văn phòng kinh tế và văn hóa Manila (MEC), cơ quan chịu trách nhiệm mối quan hệ với Đài Loan, tới hòn đảo này để đưa ra lời xin lỗi.
Trong khi đó, Đài Loan cho biết đang cân nhắc áp dụng một loạt các lệnh trừng phạt khác đối với Philippines nếu như nước này không đưa ra cách thức giải quyết thuyết phục hơn vào cuối ngày 15-5. Theo Đài Bắc, các lệnh cấm vận mới bao gồm đưa ra cảnh báo cho du khách Đài Loan không chọn điểm đến Philippines, ngừng mọi hoạt động trao đổi song phương cấp cao và tổ chức một cuộc tập trận ngay tại vùng biển tranh chấp.
Đặc phái viên Philippines Amadeo Perez cũng có mặt ở Đài Bắc vào cuối ngày 15-5 để đến thăm hỏi gia đình ngư dân xấu số và bày tỏ "lòng thương tiếc, xin lỗi từ người dân Philippines”, ông Basilio cho biết.
Khoảng 88.000 người Philippines đang sống và làm việc tại Đài Loan, đa số trong ngành sản xuất. Văn phòng lao động Đài Loan tiếp nhận khoảng 3.000 đơn xin việc từ Philippines mỗi tháng./.
Theo: Đại Đoàn Kết







