Động thái bất ngờ của chính quyền Ca-bun

09:04, 03/04/2013

Hãng tin AFP ngày 31-3 dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Áp-ga-ni-xtan cho biết, Ca-bun có thể chấp nhận để lực lượng Ta-li-ban mở văn phòng đại diện tại Đô-ha, thủ đô của Ca-ta. Đây có thể coi là động thái khá bất ngờ bởi trước đó, Tổng thống H.Ca-dai từng phản đối Ca-ta cho Ta-li-ban mở văn phòng vì lo ngại động thái này sẽ dẫn tới việc chính phủ Ca-bun bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ta-li-ban.

Nguồn tin nhấn mạnh rằng, tất cả các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm hòa bình đều phải thông qua Hội đồng Hòa bình Tối cao với thành viên tới từ tất cả các tầng lớp chính trị-tôn giáo. Trước đó vào cuối tháng 3 vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn lời Tổng thống  H.Ca-dai cho biết một số thành viên của lực lượng Ta-li-ban đã sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với chính phủ Ca-bun.

Từ trước tới nay, Tổng thống H.Ca-dai và các giới chức Áp-ga-ni-xtan đã liên tục đề xuất đàm phán hòa bình với Ta-li-ban. Tuy nhiên, Ta-li-ban vẫn nhất quyết không đàm phán trực tiếp với Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và coi ông H.Ca-dai là bù nhìn do Mỹ dựng lên.

Tổng thống H.Ca-dai gặp Quốc vương Ca-ta để thảo luận việc đồng ý cho Ta-li-ban mở văn phòng đại diện tại Đô-ha.  Ảnh: Internet
Tổng thống H.Ca-dai gặp Quốc vương Ca-ta để thảo luận việc đồng ý cho Ta-li-ban mở văn phòng đại diện tại Đô-ha. Ảnh: Internet

Trong "Lộ trình Hòa bình đến năm 2015" nhằm đưa Ta-li-ban cũng như các thành phần đối lập tại Áp-ga-ni-xtan quay lại bàn đàm phán, xác định phương thức lãnh đạo đất nước sau khi quân đội nước ngoài rút hoàn toàn vào cuối năm 2014, Tổng thống H.Ca-dai từng xác định sẽ tiến hành các động thái hướng tới đàm phán trực tiếp chính thức với Ta-li-ban vào nửa đầu năm 2013; vào nửa sau năm 2013 sẽ kêu gọi đạt thỏa thuận ngừng bắn và Ta-li-ban cùng các nhóm vũ trang khác chuyển thành các chính đảng có thể tham gia bầu cử nhằm có được kết cục hòa bình cho cuộc xung đột tại Áp-ga-ni-xtan vào nửa đầu năm 2014 và những động thái nhằm bảo đảm an ninh, ổn định lâu dài cho Áp-ga-ni-xtan cũng như khu vực.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, động thái mới nhất này của chính phủ Tổng thống H.Ca-dai chính là đang từng bước hiện thực hóa lộ trình hòa bình nói trên.

Dư luận khu vực và quốc tế hy vọng, việc mở văn phòng đại diện của Ta-li-ban ở Thủ đô Đô-ha của Ca-ta sẽ là bước khởi đầu, tạo cơ hội thúc đẩy quá trình hòa giải ở Áp-ga-ni-xtan. Nếu Ta-li-ban mở văn phòng tại Ca-ta, các nhà đàm phán phương Tây và Áp-ga-ni-xtan sẽ có một địa chỉ cụ thể ở một nước trung lập để liên lạc với Ta-li-ban. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, khả năng đàm phán là điều chưa chắc chắn bởi Ta-li-ban sẽ không nhượng bộ bất kỳ điều gì về lãnh thổ vào thời điểm lực lượng quốc tế chuẩn bị rút quân. Ngoài ra, Pa-ki-xtan cũng có thể phá vỡ nỗ lực đàm phán bởi lo ngại quyền lợi của Pa-ki-xtan bị ảnh hưởng. Bản thân Tổng thống Áp-ga-ni-xtan H.Ca-dai cảnh báo, cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Ta-li-ban "sẽ không đạt kết quả nếu không có sự tham gia của Pa-ki-xtan".

Hiện nay đang xuất hiện những lo ngại rằng, cuộc nội chiến có thể xảy ra tại Áp-ga-ni-xtan sau khi các binh lính quốc tế rút khỏi đây vào năm 2014. Chuyên gia nghiên cứu về Áp-ga-ni-xtan của Nhóm Nghiên cứu Khủng hoảng Quốc tế ICG C.Ron-đô cảnh báo rằng, chính quyền ở Ca-bun có nguy cơ sụp đổ một khi NATO rút đi. Theo bà Ron-đô, quân đội và cảnh sát Áp-ga-ni-xtan không được chuẩn bị cho việc chuyển giao trong khi chính quyền được phương Tây ủng hộ của Tổng thống H. Ca-dai và Quốc hội hiện chưa có biện pháp nghiêm túc nào cho việc chuẩn bị một cuộc bầu cử  vào năm 2014. Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Carnegie cảnh báo rằng, chính phủ Áp-ga-ni-xtan bị mất kiểm soát ở các vùng nông thôn và các tỉnh biên giới với Pa-ki-xtan do lực lượng an ninh thiếu các phương tiện hoạt động, không được huấn luyện chu đáo và những khu vực này bấy lâu nay chính phủ chỉ quản lý một cách nửa vời. Từ nay đến năm 2014, nhà cầm quyền Áp-ga-ni-xtan sẽ phải trải qua 3 cuộc khủng hoảng. Đó là khủng hoảng kinh tế với sự suy giảm viện trợ của phương Tây, cuộc bầu cử Tổng thống bấp bênh, khó suôn sẻ và cuộc khủng hoảng về khả năng quốc phòng - an ninh.

Xét trong viễn cảnh tiềm tàng đầy “bi đát” ấy, tuy có thể có nhiều trở ngại, thế nhưng động thái mới nhất được xem là có phần “nhượng bộ” này của chính quyền Ca-bun cũng làm lóe lên tia hy vọng, dù mong manh, về một cuộc hòa đàm chính thức sắp tới./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com