Theo AP, ngày 23-4 đã xảy ra một vụ đánh bom bằng xe ô tô tại Đại sứ quán Pháp ở Li-bi khiến hai nhân viên bảo vệ bị thương và làm hư hại nặng nề tòa nhà.
![]() |
| Tòa nhà đại sứ quán Pháp tại Tripoli sau vụ đánh bom. Ảnh: AFP. |
Ngoại trưởng Pháp L.Pha-bi-uýt (L.Fabius) và Ngoại trưởng Li-bi M.Áp-đen A-dít (M.Abdel Aziz) đã lên án vụ tấn công là một hành động khủng bố. Ngoại trưởng Pha-bi-uýt cho biết, Pháp sẽ hợp tác với giới chức Li-bi để nhanh chóng tìm ra thủ phạm tiến hành vụ tấn công này. Đây được cho là vụ tấn công đầu tiên vào phái bộ nước ngoài tại thủ đô Tri-pô-li kể từ khi nhà lãnh đạo Li-bi M.Ca-đa-phi (M.Gaddafi) bị lật đổ năm 2011. Các phái bộ ngoại giao thường bị tấn công tại Li-bi, trong đó gây chú ý nhất là vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Ben-ga-di vào tháng 9-2012, khiến đại sứ Mỹ và 3 người khác thiệt mạng.
Theo qdnd.vn







