Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22 tại Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei đã ra Tuyên bố Chủ tịch, một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải ở Biển Đông. Trung Quốc và Băngla Đét dốc sức cứu nạn nhân trong vụ động đất ở Tứ Xuyên và sập nhà xưởng ở Dhaka…khiến hàng trăm người thiệt mạng là những thông tin nổi bật trong tuần.
![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN tại hội nghị |
1. Chiều 25-4, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 22 tại Thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei đã ra Tuyên bố Chủ tịch, một lần nữa nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải ở Biển Đông, khẳng định tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đang trên đà phát triển thuận lợi với hơn 77% nội dung trong kế hoạch đã được thực hiện.
Trong trao đổi, các nước đều khẳng định giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển năm 1982 của LHQ (UNCLOS); tôn trọng và thực hiện đầy đủ DOC đi đôi với thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC); nhấn mạnh Nguyên tắc 6 điểm về Biển Đông của ASEAN, Tuyên bố chung ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 10 năm DOC. Lãnh đạo các nước ASEAN giao các Ngoại trưởng và các Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN tiếp tục làm việc với Trung Quốc nhằm thúc đẩy COC.
Cũng tại hội nghị, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định: ASEAN sẽ đàm phán với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông với tư cách là một khối.
![]() |
| Bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm H7N9 tại Trung Quốc |
2. Cúm gia cầm H7N9 tiếp tục lan rộng tại Trung Quốc. Tính tới ngày 26-4, đã có thêm ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 đầu tiên tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc. Trường hợp đầu tiên nhiễm vi-rút cúm gia cầm H7N9 ở Đài Loan được xác nhận ngày 24-4. Như vậy, tổng số các trường hợp bị nhiễm bệnh tại Trung Quốc là 108 bệnh nhân, đã có 23 bệnh nhân tử vong.
Hiện vẫn chưa có vaccine phòng vi-rút cúm H7N9.
3. Chính quyền Syria đã chấp thuận cho các chuyên gia Nga tới điều tra có hay không việc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học. Chính phủ Syria yêu cầu các chuyên gia xác minh rõ thông tin vụ việc các nhóm khủng bố, trong đó có al-Qaeda, đã sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công tại khu vực Khan al-Asal, gần thành phố Aleppo, khiến 14 người thiệt mạng và 50 người bị thương, đồng thời khẳng định quân đội Syria không sử dụng vũ khí hóa học hay bất cứ loại vũ khí có tính chất hủy diệt hàng loạt như cáo buộc của Mỹ.
![]() |
| Một nạn nhân vụ sập nhà xưởng được cứu thoát |
4. Nỗ lực của các đội cứu hộ đã cứu sống được hàng chục nạn nhân trong vụ sập nhà ở Băngla Đét. Một quan chức cảnh sát Băngla Đét cho biết đã tìm thấy 247 thi thể. Hiện vẫn còn nhiều nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Vụ việc xảy ra vào sáng 24-4 ở ngoại ô thủ đô Dhaka. Tòa nhà 8 tầng với nhiều xưởng may đổ sập, khiến khoảng 3.000 lao động (chủ yếu là nữ) làm việc tại đây, không kịp chạy thoát.
5. Ngày 26-4, ba nước Nga, Ucraina và Belarus đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 27 năm vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Ngày 26/4/1986, một loạt vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy Chernobyl, phá hủy lò phản ứng số 4 và gây phát tán phóng xạ khắp Ucraina, lan sang Belarus và khu vực phía Tây nước Nga.
![]() |
| Khu vực vụ nổ cách đây 27 năm |
6. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên chưa có cải thiện rõ rệt, khi Triều Tiên ngày 26-4 đã bác đề xuất đối thoại chính thức của Hàn Quốc về việc khôi phục hoạt động tại Khu công nghiệp chung Kaesong, đồng thời cảnh báo sẽ thực thi “các biện pháp cuối cùng và quan trọng” nếu Seoul tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình.
![]() |
| Người dân khu vực động đất nhận được sự quan tâm của chính quyền, quân đội Trung Quốc |
7. Lực lượng quân đội, cảnh sát cũng như các nhóm cứu trợ dân sự tại Trung Quốc đang dốc sức cứu những người sống sót trong trận động đất mạnh 7 độ Rích-te ngày 2-4 vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên. Phần lớn nhà cửa khu vực tâm chấn bị hư hại nặng, đường điện, nước, dịch vụ viễn thông bị cắt đứt. Tính đến nay, số người chết trong trận động đất là 186 người, 11.393 người bị thương, 21 người được cho là mất tích, cuộc sống của hơn 1,5 triệu người bị ảnh hưởng.
8. Trong tuần, tại Thủ đô Brussel (Bỉ), các ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhóm họp. Nội dung chính của hội nghị các ngoại trưởng của 28 nước thành viên NATO là mối quan hệ với Nga, sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO đứng đầu tại Afghanistan, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và những diễn biến tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi…những vấn đề an ninh mà NATO phải đối mặt sau năm 2014.
Theo qdnd.vn











