Trang mạng WikiLeaks vừa cho đăng tải báo cáo bí mật của Mỹ cho thấy, ông Uy-li-am Brao-phin, cựu Đại sứ Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la và hiện là Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, từng phác thảo kế hoạch toàn diện về thâm nhập và gây mất ổn định đất nước Vê-nê-xu-ê-la, khi ông U-gô Cha-vết làm Tổng thống...
5 mục tiêu cốt lõi chống Cha-vết
Theo WikiLeaks, tài liệu được ông Brao-phin gửi đi vào tháng 11-2006, trong đó phác thảo 5 mục tiêu cốt lõi của Đại sứ quán Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la từ năm 2004 bao gồm: Tăng cường thể chế dân chủ ở Vê-nê-xu-ê-la; “thâm nhập cơ sở chính trị của ông Cha-vết”, “chia rẽ Chavismo” (tư tưởng chủ nghĩa xã hội do ông Cha-vết phát triển), “bảo vệ doanh nghiệp quan trọng của Mỹ” và “cô lập ông Cha-vết trên trường quốc tế”.
Nguồn tài liệu trên dẫn lời ông Brao-phin, người chuẩn bị bản báo cáo cho Bộ tư lệnh đặc trách Phương Nam của Mỹ (SOUTHCOM) tiết lộ rằng, “đa số” hoạt động của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và Văn phòng phụ trách các sáng kiến chuyển giao chế độ (OTI), hai trong số các cơ quan có uy tín nhất của Mỹ hoạt động ở nước ngoài, tại Vê-nê-xu-ê-la đều liên quan đến việc trợ giúp Đại sứ quán Mỹ tại đây hoàn thành các mục tiêu chủ yếu là thâm nhập và phá hoại đảng cầm quyền của ông Cha-vết. Theo đó, USAID chi tổng cộng khoảng 1 triệu USD để tổ chức 3.000 diễn đàn nhằm tập hợp những người ủng hộ ông Cha-vết và lực lượng đối lập, với hy vọng từ từ tách họ khỏi cộng đồng xã hội chủ nghĩa “Bolivaria”.
Ông Brao-phin từng khoe khoang về một chương trình giáo dục dân sự của OTI có tên “Dân chủ trong chúng ta”, với mục đích hợp tác với các tổ chức phi chính phủ (NGO) tại những khu vực có người dân sống với thu nhập thấp. Chương trình này được cho là đã tiếp cận được hơn 600.000 người Vê-nê-xu-ê-la. Ngoài ra, trong những năm 2004-2006, USAID tài trợ tổng cộng khoảng 15 triệu USD cho hơn 300 tổ chức và hỗ trợ kỹ thuật thông qua OTI trong việc thực hiện các mục tiêu của Mỹ về thúc đẩy các thể chế dân chủ.
![]() |
| Khi còn sống, Tổng thống Cha-vết từng đe dọa trục xuất Đại sứ Mỹ tại Ca-ra-cát, Uy-li-am Brao-phin. Ảnh: Internet |
Theo Báo Nước Nga ngày nay, tài liệu mà WikiLeaks cung cấp còn đề cập chi tiết việc tài trợ cho các nhà hoạt động và thành viên phe đối lập chính trị tham dự các cuộc họp ở nước ngoài và lên tiếng chống lại chính quyền của ông Cha-vết.
Những hoạt động mờ ám
Đây không phải là lần đầu tiên âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Cha-vết bị tiết lộ trên các trang mạng. Trang mạng http://www.fondsk.ru cho biết, ở Vê-nê-xu-ê-la hiện có hàng trăm tổ chức NGO đang hoạt động. Những tổ chức này phát triển rộng khắp sau khi ông Cha-vết giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1998. Trong thời gian đó, có hai tổ chức đóng vai trò then chốt được tự do hoạt động ở Vê-nê-xu-ê-la. Đó là USAID và “Quỹ quốc gia vì dân chủ” (NED). Nhiều tổ chức tình báo và mật vụ của Mỹ thông qua hai tổ chức này đã xâm nhập vào xã hội dân sự ở Vê-nê-xu-ê-la. Ngoài ra, để “bảo vệ quyền con người”, CIA còn lợi dụng các tổ chức phi chính phủ như: Provea, Cofavic, Centro de Derechoss Humanos, Una Ventana a la Libertad, Sinergia ở Vê-nê-xu-ê-la. Theo những người ủng hộ ông Cha-vết, các tổ chức phi chính phủ này phối hợp với phương tiện thông tin đại chúng của các lực lượng đối lập và các kênh truyền hình đưa tin xuyên tạc về tình hình thực tế trong nước, phê phán nhiều khía cạnh trong đời sống xã hội như: Quân đội, cuộc đấu tranh chống tội phạm, điều kiện sống của các tù nhân, đời sống của công nhân…
Khi còn sống, ông Cha-vết từng đe dọa trục xuất Đại sứ Mỹ tại Ca-ra-cát, ông Brao-phin, năm 2007 do ông này có những động thái can thiệp vào công việc nội bộ của Vê-nê-xu-ê-la. Thậm chí, ngay cả khi Tổng thống Cha-vết còn nằm trên giường bệnh, người ta còn xúi bẩy thanh niên biểu tình đòi chính phủ công bố “sự thật về tình hình sức khỏe của Tổng thống Cha-vết”. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Mỹ La-tinh Rô-béc-ta Gia-cốp-xơn hùng hồn tuyên bố rằng Oa-sinh-tơn sẽ tiếp tục tài trợ cho các nhóm đấu tranh vì dân chủ tại Vê-nê-xu-ê-la.
Theo nhận định của trang mạng http://www.fondsk.ru, việc WikiLeaks công bố các bức thư ngoại giao và tình báo của Đại sứ quán Mỹ ở Vê-nê-xu-ê-la chứng tỏ Mỹ không ngừng có những hoạt động mờ ám tại Vê-nê-xu-ê-la nhằm chống lại chính quyền ở quốc gia Nam Mỹ này./.
Theo: qdnd.vn






