Tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro thắng cử tổng thống Venezuela

08:04, 16/04/2013

Tổng thống tạm quyền Nicolas Maduro, từng được Hugo Chavez chọn làm người kế tục, vừa tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua giành ghế tổng thống, đánh bại đối thủ với chỉ hơn 1% số phiếu bầu. Theo BBC, Hội đồng bầu cử Venezuela vừa công bố ông Maduro giành được 50,7%, thắng sát núi đối thủ Henrique Capriles, người được 49,1% phiếu bầu.

Tổng thống tạm quyền Maduro là người đã thắng cử trong cuộc đua sát sao vào ghế Tổng thống sau sự ra đi của nhà lãnh đạo Hugo Chavez
Tổng thống tạm quyền Maduro là người đã thắng cử trong cuộc đua sát sao vào ghế Tổng thống sau sự ra đi của nhà lãnh đạo Hugo Chavez

Hội đồng cho rằng các kết quả là "không thể đảo ngược". Maduro tuyên bố trước những người ủng hộ ở thủ đô Caracas rằng ông đã có một chiến thắng "công bằng, hợp pháp và hợp hiến". Tuy nhiên, độ chênh lệch số phiếu bầu nhỏ hơn nhiều so với lần Chavez thắng Capriles trong cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái. Maduro cho biết ông sẵn sàng cho phép kiểm tra kết quả bầu cử. Nicolas Maduro đã trở thành tổng thống tạm quyền kể từ khi ông Hugo Chavez qua đời vì ung thư hôm 5-3. Ông dự kiến tuyên thệ vào ngày 19-4 tới và giữ chức đến tháng 1-2019 để hoàn thành nhiệm kỳ 6 năm mà Chavez đáng lẽ đã bắt đầu vào tháng 1-2013.

Phi-líp-pin chưa có kế hoạch cụ thể mở lại căn cứ quân sự Mỹ

Phát biểu trên Đài Phát thanh quốc gia ngày 14-4, Phó phát ngôn viên tổng thống Phi-líp-pin, bà A-bi-ghên Van-tơ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng nước này V.Ga-dơ-min đã nêu rõ khả năng mở lại căn cứ quân sự Mỹ trên lãnh thổ Phi-líp-pin chỉ là một trong những kịch bản đang được chính phủ nước này nghiên cứu. Việc thiết lập các căn cứ quân sự Mỹ sẽ chỉ được cân nhắc trong tình trạng "cực kỳ khẩn cấp" như trường hợp bùng nổ chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Cả Bộ trưởng Ga-dơ-min và Ngoại trưởng Phi-líp-pin An-bớt đen Rô-xa-ri-ô đều viện dẫn Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) giữa Phi-líp-pin và Mỹ yêu cầu hai nước tương trợ lẫn nhau nếu bị nước thứ ba tấn công và khẳng định, Phi-líp-pin sẽ sẵn sàng thực thi cam kết của mình. Chính phủ nước này hiện đã sẵn sàng các biện pháp đối phó trong trường hợp căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên bùng nổ, trong đó có cả các kế hoạch sơ tán công dân.

Pa-le-xtin bác bỏ ý tưởng khôi phục đàm phán thông qua kinh tế

Ngày 14-4, nhà đàm phán Pa-le-xtin Xa-ép Ê-rê-cát đã bác bỏ ý tưởng của Mỹ về việc khôi phục đàm phán hòa bình với I-xra-en dựa trên một kế hoạch kích thích kinh tế Bờ Tây. Nhà đàm phán Ê-rê-cát khẳng định "đây là điều không thể vì vấn đề thuần túy là chính trị". Pa-le-xtin cho biết, những trạm kiểm soát của I-xra-en ở Bờ Tây, việc I-xra-en khống chế xuất khẩu và nhập khẩu cũng như nhiều lần giữ tiền thuế của Pa-le-xtin đều là những hành động ngăn cản kinh tế phát triển. Theo ông Ê-rê-cát, đàm phán hòa bình đòi hỏi một loạt các nghĩa vụ về chính trị, an ninh, kinh tế mà I-xra-en phải thực hiện và tiến trình này liên quan đến việc phóng thích các tù nhân Pa-le-xtin bị I-xra-en giam giữ từ năm 1994, ngừng các hoạt động định cư Do Thái, dừng các vụ tấn công quân sự và để các lực lượng Pa-le-xtin được nhiều quyền kiểm soát hơn ở Bờ Tây.

Theo qdnd.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com