Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên khó lường, Philippines và Mỹ tập trận rầm rộ, Nhật ra Sách Xanh… là những tiêu điểm thu hút độc giả toàn cầu trong tuần qua.
1. Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc như những giọt nước có thể làm tràn ly... Ngày 5-4, Bình Nhưỡng đã tiến hành lắp đặt 2 tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan lên bệ phóng tại một địa điểm chưa được xác định ở bờ biển phía Đông của nước này. Đây là bước đi bất ngờ của Triều Tiên.
![]() |
| Tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan của Triều Tiên. Ảnh: allthingsnuclear |
Bên cạnh đó, Triều Tiên đã kéo cả quân đội và xe bọc thép vào khu công nghiệp Kaesong- biểu tượng cuối cùng của hợp tác liên Triều đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ khi bắt đầu hoạt động năm 2003.
Để giám sát mọi động tĩnh và phản ứng nhanh, Hàn Quốc đã điều động 2 tàu khu trục Aegis trang bị hệ thống ra-đa tiên tiến đến cả 2 bờ biển phía Đông và phía Tây áp sát Triều Tiên. Đồng thời, thủy quân lục chiến Mỹ-Hàn cũng lên kế hoạch cho cuộc tập trận trên biển Hoàng Hải và trên không.
2. Khoảng 8.000 binh sĩ, hơn 30 máy bay quân sự và 3 tàu chiến ngày 5-4 đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên của Philippines-Mỹ mang tên Balikatan (Kề vai sát cánh) 2013.
![]() |
| Trực thăng tối tân MV-22B Osprey của Mỹ lần đầu tiên tham gia tập trận Balikatan. Ảnh: defense |
Trước những bất ổn trong khu vực, nhất là biển Đông mà Philippines ám chỉ do bàn tay của Trung Quốc gây nên, cuộc tập trận chung giữa 2 nước sẽ tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như phòng thủ của quốc gia Đông Nam Á này.
Philippines lâu nay luôn tìm kiếm mối quan hệ quân sự và ngoại giao gần gũi với Mỹ, nhằm đối phó với những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và hàng hải ngày một thái quá từ phía Bắc Kinh.
Mỹ và Philippines có hiệp ước phòng thủ chung tồn tại 61 năm qua, trong đó Washington cam kết hỗ trợ Manila nếu quốc đảo này bị tấn công.
3. Ngày 5-4, Nhật Bản ra Sách Xanh Ngoại giao nêu rõ Nhật Bản đang đối mặt với những “mối đe dọa” về lãnh thổ, lãnh hải và không phận cũng như đe dọa sinh mạng của người dân, trong đó nhấn mạnh tranh chấp ở biển Hoa Đông với Trung Quốc và tình hình liên Triều.
![]() |
| Tàu Nhật Bản và Đài Loan đấu vòi rồng trên Hoa Đông. Ảnh: AP |
Với Trung Quốc, Nhật Bản tái khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Trung Quốc. Nhấn mạnh “đó là lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản trên cả phương diện lịch sử lẫn luật pháp quốc tế”. Chính sách này khác rất nhiều so với tuyên bố trong năm 2012 của Nhật Bản, trong đó Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc
Với tình hình trên bán đảo Triều Tiên, Tokyo quan ngại rằng các tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng gây đe dọa không chỉ cho châu Á mà cho cả cộng đồng quốc tế.
4. 7 ứng cử viên, trong đó có hai nhân vật “nặng ký” là quyền Tổng thống Nicolas Maduro và lãnh đạo Bàn Đoàn kết dân chủ (MUD) Enriques Capriles đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử vào chiếc ghế Tổng thống Venezuela.
Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất, ông Maduro tiếp tục bỏ xa đối thủ với 55,3% số người được hỏi ủng hộ, trong khi 44,7% còn lại nghiêng về ông Capriles.
Nhiều nhà phân tích nhận định, Venezuela sẽ đối diện với thời kỳ khó khăn vì thủ lĩnh các phong trào dân chủ có thể tận dụng cơ hội hiếm hoi này để kêu gọi người dân đoạn tuyệt với các “di sản” mà ông Chavez để lại.
Ngoài ra, các thách thức truyền thống như lạm phát, lương thực suy giảm, cơ sở hạ tầng đi xuống sẽ tác động lớn tới đời sống của người dân.
![]() |
| Bên ngoài một chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Síp. Ảnh: AP |
5. Bất chấp những phản ứng mạnh mẽ từ người dân và cả giới doanh nghiệp, Tổng thống CH Síp Nicos Anastasiades vẫn tuyên bố nước này sẽ ở lại Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Người dân Síp đang “gồng mình” trước những điều kiện khắt khe mà nước này phải thực hiện để đổi lấy gói cứu trợ trị giá 10 tỷ Euro. Ngoài ra, Síp còn phải đóng cửa một số ngân hàng, cơ cấu lại các khoản nợ công, tư hữu hóa một số tài sản quốc gia, tăng thuế doanh nghiệp...
Trước đó, bộ ba "chủ nợ" gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng TƯ châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt thỏa thuận với CH Síp về kế hoạch cứu trợ, giúp Síp chặn đứng nguy cơ vỡ nợ tại khu vực ngân hàng nước này ngày 25-3.
Theo qdnd.vn









