Ngày 21-4, Tân Hoa xã đưa tin, Mỹ sẽ cung cấp thêm 123 triệu USD nhằm hỗ trợ quân sự phi sát thương cho lực lượng đối lập ở Xy-ri, nâng tổng hỗ trợ lên 250 triệu USD. Thông tin trên được Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri thông báo sau cuộc họp của nhóm "Những người bạn của Xy-ri" diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Việc hỗ trợ quân sự phi sát thương sẽ không giới hạn ở những viện trợ về lương thực và trang thiết bị y tế hiện nay, ông Giôn Ke-ri cho biết. Gói hỗ trợ này được cho là lần đầu tiên sẽ có cả xe bọc thép, áo giáp, ống nhòm hồng ngoại và các trang thiết bị phòng ngự quân sự khác. Được biết, Bộ chỉ huy quân đội tối cao (SMC), một lực lượng quân sự đối lập hoạt động trong khuôn khổ nhóm Liên minh dân tộc Xy-ri (SNC), chuyên tiến hành các chiến dịch quân sự có tổ chức chống lại các lực lượng của Chính phủ Xy-ri, sẽ là nơi tiếp nhận hỗ trợ.
Ông Na-pô-li-ta-nô tái đắc cử Tổng thống I-ta-li-a
Kết quả kiểm phiếu trong cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần thứ sáu của 1.007 nghị sĩ và đại diện vùng của I-ta-li-a cho thấy, Tổng thống đương nhiệm G. Na-pô-li-ta-nô, 87 tuổi, lẽ ra sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 15-5 tới, đã giành được đa số phiếu áp đảo. Việc ông Na-pô-li-ta-nô chấp nhận ra ứng cử tổng thống nhiệm kỳ hai và tái đắc cử, một điều chưa từng có tiền lệ, diễn ra sau lời kêu gọi của Thủ tướng tạm quyền M. Môn-ti, lãnh đạo phe trung hữu - cựu Thủ tướng X. Béc-lu-xcô-ni và lãnh đạo phe trung tả P. Béc-xa-ni. Tổng thống I-ta-li-a, về mặt truyền thống chỉ mang tính nghi thức, hiện đóng vai trò rất quan trọng, như là một trung gian hòa giải giữa các đảng phái và có thể môi giới để thành lập một chính phủ liên minh. Theo luật định, chỉ có tổng thống mới có thể bổ nhiệm thủ tướng cũng như phê chuẩn nội các.
WB, IMF kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Tại hội nghị chung hằng năm đang diễn tại Oa-sinh-tơn (Mỹ), lãnh đạo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB) kêu gọi các nước phát triển chú trọng tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm, khôi phục lòng tin của thị trường.
Tân Hoa xã dẫn lời Tổng Giám đốc IMF C.La-gác-đơ nhấn mạnh, kinh tế thế giới đã thoát tình trạng tồi tệ nhất, nhưng vẫn còn rủi ro về tăng trưởng; Liên hiệp châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản cần có chính sách mạnh mẽ hơn nữa để khôi phục niềm tin về tăng trưởng bền vững. Chủ tịch Ủy ban điều hành của IMF T.Xan-mu-ga-rát-nam cho rằng, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt khủng hoảng lòng tin do suy thoái kinh tế và thiếu các kế hoạch tin cậy về giảm nợ công và thâm hụt ngân sách ở các nước phát triển...
Theo qdnd.vn






