Theo AP, Tổng thống đắc cử Vê-nê-xu-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô tố cáo Đại sứ quán Mỹ tại Ca-ra-cát đã tài trợ và chỉ đạo “tất cả các hành động bạo lực” hậu bầu cử tại quốc gia Nam Mỹ này trong những ngày qua khiến 7 người thiệt mạng và 61 người bị thương. Ông N.Ma-đu-rô cho biết, sẽ nhanh chóng đưa ra những bằng chứng của cáo buộc này.
Phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo Vê-nê-xu-ê-la lên án các hành động bạo lực diễn ra đêm 15-4 do thủ lĩnh đối lập thất cử Ên-ri-kê Ca-pri-lết kích động. "Đây là trách nhiệm của những kẻ kêu gọi bạo lực, coi thường hiến pháp và thể chế. Kế hoạch của chúng là đảo chính", AFP dẫn phát biểu của ông N.Ma-đu-rô.
Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử N.Ma-đu-rô tuyên bố, nhân dân và các lực lượng vũ trang nước này đã đập tan kế hoạch đảo chính của phe đối lập, đồng thời cho biết lực lượng an ninh đã hoàn toàn kiểm soát tình hình sau vụ bạo loạn. Ông cũng biểu dương các lực lượng quân đội, quân cảnh và tình báo đã góp phần bảo đảm sự yên bình của đất nước.
![]() |
| Những người ủng hộ ông N.Ma-đu-rô tập trung tại Quảng trường Bô-li-va ở Ca-ra-cát ngày 16-4. Ảnh: Internet |
Cùng ngày, Quốc hội và Bộ Ngoại giao Vê-nê-xu-ê-la cũng đã lên án làn sóng bạo lực bùng phát tại quốc gia này. Tân Hoa xã dẫn lời Phó chủ tịch Quốc hội Vê-nê-xu-ê-la Blan-ca Ê-khao-tơ cho rằng, âm mưu của phe đối lập "không những nhằm giành thắng cử mà còn kích động chiến tranh cũng như giành quyền lực hòng áp đặt một chế độ độc tài ở Vê-nê-xu-ê-la". Trong khi đó, Ngoại trưởng Vê-nê-xu-ê-la Ê-li-át Ha-oa nhấn mạnh mọi hành động hòng gây bất ổn tại quốc gia này và ảnh hưởng đến hòa bình dân chủ đều sẽ bị trừng phạt.
Sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14-4, thủ lĩnh đối lập Ên-ri-kê Ca-pri-lết đã kêu gọi những người ủng hộ xuống đường biểu tình để phản đối kết quả bầu cử và một số người đã có hành động quá khích nhằm vào các cơ sở y tế, các trụ sở của Đảng Xã hội Chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) cầm quyền và của Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE).
Để tránh những thiệt hại nặng nề như đã từng xảy ra trong cuộc đảo chính bất thành nhằm lật đổ cố Tổng thống U-gô Cha-vết cách đây 11 năm, ông N.Ma-đu-rô đã ra lệnh cấm cuộc tuần hành do ông Ên-ri-kê Ca-pri-lết triệu tập ở thủ đô Ca-ra-cát vào ngày 17-4.
Ngoài ra, Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cũng quyết định kéo dài lệnh cấm cá nhân mang vũ khí tới ngày 20-4. Ông N.Ma-đu-rô còn chỉ thị cho các cơ quan chức năng điều tra xác định trách nhiệm của những người đã tiến hành các hành động bạo lực nói trên.
Theo thông báo từ Bộ Công cộng Vê-nê-xu-ê-la, đã có 135 đối tượng gây bạo lực bị bắt và có thể bị khép tội kích động thù oán, không tuân thủ luật pháp hoặc phạm tội có tổ chức. Chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cũng sẽ trình lên Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và Liên hợp quốc hồ sơ về những hành động bạo lực vừa qua.
Không có phản ứng nào trước những lời cáo buộc của Tổng thống đắc cử Vê-nê-xu-ê-la, song Mỹ ngày 16-4 đã chỉ trích quyết định công nhận chiến thắng của ông N.Ma-đu-rô trong cuộc bầu cử tổng thống Vê-nê-xu-ê-la, đồng thời lên án nạn bạo lực trong các cuộc biểu tình và kêu gọi người dân nước này kiềm chế. Theo Roi-tơ, Oa-sinh-tơn cho rằng, việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vê-nê-xu-ê-la công nhận chiến thắng của ông N.Ma-đu-rô trước khi hoàn thành việc kiểm phiếu đầy đủ là “khó hiểu”, đồng thời tuyên bố, Mỹ chưa sẵn sàng công nhận ông N.Ma-đu-rô là người chiến thắng./.
Theo qdnd.vn







