![]() |
| Nhiều ngôi nhà bị phá hủy do xung đột |
Theo Tân Hoa xã, ngày 31-3, Tổng thống Mi-an-ma Thên Xên công bố thành lập Ủy ban Trung ương điều hành giai đoạn khẩn cấp, gồm 10 thành viên, do Bộ trưởng Nội vụ, Thiếu tướng Cô Cô đứng đầu, nhằm đối phó tình trạng bạo động tại một số khu vực hiện nay.
Ủy ban có nhiệm vụ bảo đảm hợp tác hiệu quả giữa các lực lượng an ninh và các chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn tình trạng bạo động giáo phái và tôn giáo. Theo số liệu của cảnh sát, bạo động bùng nổ tại Man-đa-lay và Ba-gô thuộc tỉnh miền trung Mê-ích-ti-la từ hôm 20-3 đã làm 43 người chết và 86 người bị thương, 1.355 ngôi nhà bị phá hủy và 39 phương tiện bị đốt. Bạo động sau đó đã lan sang 15 thị trấn, làm hơn 11.000 người mất nhà ở. Tình trạng giới nghiêm đã được ban bố tại Mê-ích-ti-la từ ngày 22-3. Hiện tình hình tại đây bắt đầu trở lại bình thường.
Kê-ni-a công nhận kết quả bầu cử
Theo Roi-tơ, Tòa án tối cao Kê-ni-a, ngày 30-3 đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử tổng thống nước này hôm 4-3, xác nhận ứng cử viên U.Kê-ni-át-ta giành thắng lợi. Tòa xác nhận cuộc bầu cử diễn ra công bằng, tự do, minh bạch và đáng tin cậy; đồng thời bác đơn kiện của ứng cử viên, Thủ tướng đương nhiệm R.Ô-đin-ga về các cáo buộc sai phạm bầu cử. Ông Kê-ni-át-ta chính thức trở thành vị tổng thống thứ tư của Kê-ni-a và dự kiến tuyên thệ nhậm chức ngày 9-4 tới.
Tổng thống I-ta-li-a kêu gọi sớm thành lập chính phủ
Theo Roi-tơ, ngày 31-3, Tổng thống I-ta-li-a Gi.Na-pô-li-ta-nô đã bác bỏ khả năng từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử QH mới sau khi các nỗ lực thành lập chính phủ thất bại.
Tổng thống Na-pô-li-ta-nô tuyên bố ông sẽ tại nhiệm cho tới hết nhiệm kỳ (ngày 15-5 tới) và đương đầu những thách thức đất nước đang đối mặt. Tổng thống I-ta-li-a kêu gọi các chính đảng nỗ lực đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ. Thủ tướng tạm quyền M.Môn-ti sẽ tại nhiệm cho tới khi bế tắc chính trị được giải quyết.
Gioóc-đa-ni và Pa-le-xtin cùng bảo vệ Giê-ru-xa-lem
Theo Hãng Thông tấn nhà nước Gioóc-đa-ni Petra, ngày 31-3, Tổng thống Pa-le-xtin M. Áp-bát và Quốc vương Gioóc-đa-ni Áp-đu-la II đã đạt được đồng thuận "bảo vệ thánh địa Giê-ru-xa-lem đang đứng trước thách thức bị Do Thái hóa". Thỏa thuận mang tính lịch sử này xác nhận vai trò đặc biệt của Gioóc-đa-ni đối với các địa điểm linh thiêng ở Giê-ru-xa-lem, theo đó Tổng thống Pa-le-xtin khẳng định Quốc vương Gioóc-đa-ni là người giám hộ các địa điểm này và có đầy đủ quyền hợp pháp để bảo vệ thánh địa. Năm 1967, I-xra-en đã chiếm từ tay Gioóc-đa-ni phần lãnh thổ phía Đông Giê-ru-xa-lem trong cuộc chiến tranh 6 ngày và tuyên bố vùng đất thánh này vĩnh viễn là thủ đô của người Do Thái. Trong khi đó, Pa-le-xtin chủ định Đông Giê-ru-xa-lem là thủ đô của nhà nước Pa-le-xtin trong tương lai. Theo một hiệp ước hòa bình ký với I-xra-en năm 1994, Bộ Tôn giáo của Gioóc-đa-ni chịu trách nhiệm quản lý các thánh đường Hồi giáo và nhà thờ Cơ đốc giáo tại Giê-ru-xa-lem./.
Theo Nhân dân







