Hãng Roi-tơ đưa tin, với 154 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 23 phiếu trắng. Đại hội đồng LHQ ngày 2-4 đã thông qua hiệp ước đầu tiên về quản lý hoạt động buôn bán vũ khí thông thường trị giá 80 tỷ USD/năm. Xy-ri, Triều Tiên và I-ran bỏ phiếu chống. Nga nằm trong số các nước bỏ phiếu trắng. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-mun đã hoan nghênh việc thông qua hiệp ước.
![]() |
| Phiên bỏ phiếu Đại hội đồng LHQ ngày 2/4. (Nguồn: EPA) |
Hiệp ước quy định việc kiểm soát các hoạt động buôn bán, trao đổi đối với xe tăng, xe bọc thép tác chiến, các hệ thống pháo nòng cỡ, máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng chiến đấu, tàu chiến, tên lửa và bệ phóng tên lửa cũng như các loại vũ khí hạng nhẹ. Việc ký kết hiệp ước sẽ bắt đầu từ ngày 3-6 tới và các nước được lựa chọn có ký kết và phê chuẩn hiệp ước này hay không. Hiệp ước sẽ có hiệu lực sau khi được quốc gia thứ 50 trong số 193 quốc gia thành viên LHQ phê chuẩn.
Vòng đàm phán mới giữa Xéc-bi-a và Cô-xô-vô thất bại
Tân Hoa Xã đưa tin ngày 3-4, kết thúc vòng đàm phán thứ 8 với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU) tại Brúc-xen (Bỉ), các nhà lãnh đạo của CH Xéc-bi-a và tỉnh ly khai Cô-xô-vô đã không đạt được thỏa thuận chung về số phận của các đơn vị hành chính của người Xéc-bi-a tại Cô-xô-vô. Trước đó, cả hai bên đã đồng ý thiết lập một thể chế hợp nhất các đơn vị hành chính của người Xéc-bi-a tại Cô-xô-vô. Tuy nhiên, chính quyền Cô-xô-vô từ chối đảm bảo quyền về hành pháp và lập pháp cho thể chế này theo yêu cầu của Xéc-bi-a.
Phát biểu trong cuộc họp sau vòng đàm phán, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại EU, bà Ca-thơ-rin A-xtơn cho biết: “Đây là cuộc đàm phán chính thức cuối cùng. Khoảng cách giữa hai bên dù hẹp nhưng khác biệt vẫn rất lớn”. Lãnh đạo hai bên sẽ trở về nước tham vấn thêm và đưa ra câu trả lời trong vài ngày tới, bà A-xtơn cho biết./.
Theo Nhân dân







