![]() |
| Chuyên mục Plus D của WikiLeaks - Ảnh: Wikileaks.org |
Trang mạng WikiLeaks ngày 8-4 đã tiếp tục công bố hơn 1,7 triệu tài liệu bí mật của Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1973 đến 1976, bao gồm nhiều bức điện tín ngoại giao và báo cáo tình báo của Oa-sinh-tơn.
WikiLeaks miêu tả những dữ liệu được công bố là một bộ sưu tập những bí mật ngoại giao lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ. Trong số đó, có rất nhiều thư từ trao đổi của Ngoại trưởng Mỹ vào giai đoạn này là Hen-ri Kít-xinh-gơ (Henry Kissinger) cùng hàng nghìn văn bản được đóng dấu NODIS (không công bố) hoặc chỉ cho phép đọc. Nhà sáng lập trang mạng WikiLeaks Giu-li-an Át-xan-giơ (Julian Assange) cho biết, ông đã làm việc suốt một năm qua để nghiên cứu và đánh giá khối lượng các dữ liệu trước khi công bố chúng. Theo trang Điện tín hằng ngày, nhà sáng lập này còn tiết lộ những tài liệu thuộc hàng tuyệt mật vẫn chưa được công bố, trong khi số khác thuộc giai đoạn tháng 12-1975, tháng 3 và tháng 6-1976 đã bị thất lạc hoặc hư hỏng.
Theo qdnd.vn






