Cho dù là người được sinh ra ở Thuỵ Sỹ hay cùng gia đình sang định cư tại đất nước này, đa phần người Việt Nam tại Thuỵ Sỹ vẫn luôn gắn bó với tiếng mẹ đẻ. Ngôi Trường Âu Lạc Việt trực thuộc Hội Nhịp cầu Thái Bình chính là một địa chỉ dành cho những ai yêu thích và muốn học tiếng Việt ngay ở Genève
![]() |
| Lớp học tiếng Việt do Hội Nhịp cầu Thái Bình tổ chức ở Trường Âu Lạc Việt. Ảnh: Internet |
Tiến sỹ Hoàng Văn Khẩn sang du học tại Thuỵ Sỹ từ trước năm 1975, sau đó tốt nghiệp và làm luận án tiến sỹ về sinh - hoá học tại Đại học Genève. Sau một thời gian tham gia giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Y khoa Genève, hiện giờ ông cùng gia đình định cư tại Thuỵ Sỹ và có hai cửa hàng thực phẩm dưỡng sinh cũng tại Genève. Tiến sỹ Khẩn từng tham gia Hội Đoàn kết người Việt Nam tại Thuỵ Sỹ, có nhiều hoạt động hướng về quê hương thông qua các dự án y tế, xã hội và giáo dục. Ông đồng thời là Chủ tịch Hội Nhịp cầu Thái Bình tại Thuỵ Sỹ. Tiến sỹ Khẩn cho biết: “Khoảng năm 2005-2006, chúng tôi mở lớp dạy tiếng Việt trong khuôn viên của phái đoàn Việt Nam tại Genève. Sau này vì phòng học giới hạn, các anh chị em nhận thấy cần phải đi tìm thuê phòng ở ngoài, đồng thời củng cố đội ngũ để thành lập Hội Nhịp cầu Thái Bình và Trường Âu Lạc Việt. Hoạt động của Hội tập trung vào tổ chức dạy tiếng Việt cho nhiều đối tượng khác nhau như con em của Việt kiều, các dâu rể Việt Nam, các bạn bè người Thuỵ Sỹ, người Pháp… Lần đầu tiên, Hội chúng tôi khai giảng một lớp dạy tiếng Việt cho thiếu nhi, gồm các em từ 6 đến 11 tuổi. Sau hơn 2 tháng, kết quả của các em và sự hưởng ứng của các bậc phụ huynh khiến cho các thầy cô và các thành viên trong Hội phấn khởi vì không những các em không vắng mặt mà còn rất chờ mong tới ngày đến lớp. Bình quân mỗi khoá học kéo dài 3 tháng, mỗi tuần 2 buổi. Cứ mỗi khoá học, song song với học ngữ pháp, từ vựng, phát âm, các học viên còn được học về lịch sử, văn hoá và học ba bài hát bằng tiếng Việt (trong đó nhất thiết phải có một bài hát đồng dao hoặc dân ca và một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn). Tiến sĩ Khẩn cho biết, bên cạnh việc dạy tiếng Việt, Hội Nhịp cầu Thái Bình chủ trương phổ biến văn hoá Việt Nam tới các học viên, bởi theo ông, hồn Việt và chữ Việt phải luôn luôn gắn liền với nhau. Trường Âu Lạc Việt còn thường xuyên tổ chức các chương trình đón Tết Trung Thu, Tết cổ truyền để bà con Việt kiều ở Genève càng thêm gắn bó với quê hương, đất nước.
Tiến sỹ Khẩn bày tỏ: “Đúng như tên gọi, Hội Nhịp cầu Thái Bình ở Genève đóng vai trò là cây cầu nối giữa Thuỵ Sỹ và Việt Nam. Việc tổ chức các lớp học tiếng Việt cho bà con Việt kiều và bạn bè Thuỵ Sỹ yêu thích tiếng Việt là một trong những hoạt động chính của Hội. Bên cạnh đó, Hội còn thường xuyên đứng ra tổ chức một số sinh hoạt văn hoá, xã hội và từ thiện. Cũng như nhiều anh chị em Việt kiều khác, tất cả các sinh hoạt trên đều là “tay trái, ngoài giờ làm việc” với mong muốn chia sẻ những khó khăn của đồng bào ở quê hương. Cụ thể như hằng năm, chúng tôi vẫn thường xuyên chuyển một số tiền nhỏ giúp các học sinh tiểu học nghèo ở Việt Nam để hỗ trợ mua sách vở, bút mực… Chúng tôi vẫn tiếp tục mời gọi sự tham gia của người Việt Nam, bạn bè Thuỵ Sỹ và trên thế giới đến với nhau qua các dự án dài hạn và có giá trị lớn. Với sự nhiệt tình của các thành viên sáng lập Hội Nhịp cầu Thái Bình và sự giúp đỡ của các nhà chức trách, chắc chắn Hội sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng những tâm hồn Việt ngay trên đất Thuỵ Sỹ…”./.
Theo: daidoanket.vn







