Cộng đồng người Việt trên bán đảo Triều Tiên: Vẫn lạc quan

08:04, 12/04/2013

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay được giới quan sát quốc tế ghi nhận là đang "căng như dây đàn”, bởi dù chỉ một bất trắc nhỏ của bên nào, xuất phát từ phía CHDCND Triều Tiên hay Hàn Quốc cũng đều có khả năng gây bùng phát một cuộc chiến tranh quy mô lớn, khốc liệt. Tuy nhiên, với một số người Việt Nam đang lao động, làm việc, định cư, sinh sống ở Hàn Quốc lại có những suy nghĩ khác nhau…

Từng sống tại Hàn Quốc hơn 8 năm qua, anh Nguyễn Hoàng Vân (quê quán TPHCM) - chủ nhân một quán ăn Việt tại Seoul cho biết: Những ngày qua cuộc sống sinh hoạt của người Việt tại thành phố này vẫn không có gì thay đổi. Dịp cuối tuần, quán vẫn có đông khách Việt đến ăn uống, gặp gỡ, giao lưu, sinh hoạt cộng đồng. Anh Vân nói: "Seoul chỉ cách khu vực phi quân sự Nam - Bắc Triều Tiên khoảng 50km về phía nam. Trường hợp một cuộc chiến tranh toàn diện thực sự nổ ra, chắc chắn Seoul - thủ đô của 25 triệu dân - sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu trong tầm ngắm của quân đội Bình Nhưỡng. Ai cũng rõ sức mạnh quân sự của Triều Tiên là không thể chối cãi và điều này mặc nhiên trở thành một mối đe dọa, đặc biệt là với người dân Hàn Quốc. Bên cạnh hạt nhân và nhiều loại vũ khí thông thường, Triều Tiên cũng được tin là đang sở hữu vũ khí hóa học. Song chúng tôi biết Triều Tiên không muốn chiến tranh mà đơn giản họ chỉ muốn có tiền và lương thực. Có thể Bình Nhưỡng đang cố gắng dùng tất cả những gì họ có, từ tên lửa, vũ khí hạt nhân tới lực lượng quân đội hùng mạnh, để gây sức ép với Seoul... Mặc dù vậy, đó chỉ là những điều tôi đọc được trên mạng, chứ còn tại Seoul này thật ra chính người dân Hàn Quốc cũng chẳng mấy ai lo, vậy mình phải lo làm gì? Thôi thì ta cứ an tâm làm ăn, kiếm sống là xong!”.

Lao động Việt Nam làm việc ở Hàn Quốc. Ảnh: Internet
Lao động Việt Nam làm việc ở Hàn Quốc. Ảnh: Internet

Anh Nguyễn Thái Giang (quê quán tỉnh Thái Bình) hiện làm việc trong một nhà máy lắp ráp điện tử ở Gyeongnam cũng tỏ ra khá lạc quan: "Tôi ở đây tới nay đã 5 năm rồi, việc Triều Tiên đe dọa Hàn Quốc dường như không phải lần đầu tiên. Ở bên nhà mọi người cũng lo sốt vó gọi điện sang hỏi han tình hình đủ thứ, nhưng tôi thấy chẳng có gì để sợ. Hằng ngày tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin qua truyền hình và đọc báo mạng. Tôi nghĩ cũng như mấy lần trước, Triều Tiên tức giận nên buông lời dọa dẫm vậy thôi, chứ chẳng ai muốn đánh người khác "bất ngờ” lại lên tiếng trước mãi như thế!”.

Chị Nguyễn Thu Hà, lao động tại khu vực Pyeongtaek tâm sự: "Giả dụ chiến tranh xảy ra, tôi cho rằng những người bị thiệt hại nhiều nhất, nặng nề nhất không ai khác là người dân hai nước Triều Tiên và Hàn Quốc. Riêng chúng tôi là những người nước ngoài đến đây lao động, học tập, công tác... dĩ nhiên cũng bị thiệt thòi ít nhiều. Hầu hết bạn bè tôi, cả người Việt lẫn người Hàn chỉ mong muốn có cuộc sống ổn định và tương lai tốt đẹp”. Cũng theo lời chị Hà, một số bạn bè thân quen của chị ở các nơi khác tại Hàn Quốc cho biết ban đầu họ cũng rất lo. Song sau khi nghe thông tin nếu có chiến tranh xảy ra, Chính phủ Hàn Quốc sẽ điều động máy bay đưa người Việt về nước, nên mọi người ai nấy cũng cảm thấy yên tâm không còn quá băn khoăn nữa.

Trước tình hình căng thẳng đang ngày một gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, vào ngày 2-4 vừa qua, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB và XH Nguyễn Thanh Hòa cho biết đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp Bộ Ngoại giao lên kế hoạch di tản công dân. Ông Nguyễn Thanh Hòa nói rằng tình hình hiện nay chưa đến mức quá phức tạp, do đó mọi bước đi cũng phải hết sức thận trọng.

Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước Nguyễn Ngọc Quỳnh cho biết thêm: Cũng trong ngày 2-4, Bộ LĐ-TB và XH đã làm việc với Bộ Ngoại giao bàn thảo, xây dựng kế hoạch di tản lao động Việt Nam trong trường hợp chiến tranh xảy ra. Ông Nguyễn Thái Hòa - Tham tán phụ trách công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết: "Tình hình ở Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung vẫn bình thường và chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch khuyến cáo nào tới cộng đồng người Việt ở đây. Thời gian qua, bộ phận cộng đồng cũng nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ phía những gia đình ở Việt Nam có con em đang lao động, học tập tại Hàn Quốc, chủ yếu hỏi về tình hình tại Hàn Quốc hiện nay. Trong khi đó, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc lại không có phản ánh nào, họ vẫn làm việc, sống bình yên và tâm lý khá ổn định. Chúng tôi luôn thường xuyên liên hệ với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc để nắm bắt tình hình, trong trường hợp bất trắc xảy ra, Bộ Ngoại giao và Bộ LĐ-TB và XH sẽ cùng phối hợp xử lý!”./.

Theo: daidoanket.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com