Ngày 11-4, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu tán thành việc thảo luận dự luật an toàn súng đạn theo hướng mở rộng việc kiểm tra lí lịch người mua, từ đó đem lại cơ hội thắt chặt quy định buôn bán, vận chuyển súng và tăng cường ngân quỹ cho bảo đảm an ninh tại các trường học.
Với 68 phiếu thuận (trong đó có 16 phiếu của Đảng Cộng hòa) và 31 phiếu chống, các thượng nghị sĩ đã vượt qua sự phản đối cứng nhắc của phe Cộng hòa tại Thượng viện và đảo ngược tình hình sau nhiều năm từ chối đề cập đến các dự luật về kiểm soát súng đạn ở nước này. Đây là cơ hội mở đường cho các phiên tranh luận và bỏ phiếu quan trọng vào tuần tới về những sửa đổi trong dự luật trên.
Kết quả này đạt được sau khi hai Thượng nghị sĩ là Giâu Men-chin thuộc Đảng Dân chủ và Pát Tu-mây thuộc Đảng Cộng hòa đã đồng thuận về đề xuất kiểm tra lý lịch người mua vũ khí trong mọi thương vụ mua bán súng đạn. Phát biểu trước báo giới, Thượng nghị sĩ Giâu Men-chin khẳng định: “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về một sửa đổi nhằm ngăn ngừa những tên tội phạm và người có vấn đề về thần kinh tiếp cận vũ khí”. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Pát Tu-mây đến từ bang Pen-xin-va-ni-a, nơi nhiều cộng đồng dân cư nông thôn ủng hộ việc sở hữu súng, đã phản bác lập luận cho rằng các biện pháp quản lý thuộc dự thảo luật vi phạm quy định của hiến pháp Mỹ về quyền sở hữu súng.
![]() |
| Thượng nghị sĩ Giâu Men-chin (bên trái) và Thượng nghị sĩ Pát Tu-mây trong một cuộc họp báo ngày 10-4. Ảnh: Internet |
Thực tế, với 310 triệu khẩu súng đang lưu hành trên thị trường, Mỹ là một trong những quốc gia sử dụng vũ khí nhiều nhất trên thế giới. Những vụ xả súng dường như đã trở thành "cơm bữa" tại xứ Cờ hoa. Tuy nhiên, phải đến khi vụ xả súng tại bang Con-nếch-ti-cớt tháng 12 năm ngoái làm 26 người thiệt mạng, thì có lẽ người Mỹ mới thực sự "thức tỉnh". Làn sóng đòi kiểm soát chặt việc sở hữu súng đạn bắt đầu lan rộng khắp nước Mỹ. Ngày 4-4 mới đây, Đại học Quinnipiac đã công bố kết quả thăm dò cho thấy, trong số hơn 1.000 người được phỏng vấn ngẫu nhiên qua điện thoại, có tới 91% ủng hộ việc kiểm tra hồ sơ lý lịch của tất cả những người mua bán súng đạn, tiếp tục tăng so với tỷ lệ 88% của các cuộc thăm dò trước đây. Thăm dò cùng ngày của Morning Joe/Marist và CBS News cho thấy, tỷ lệ người dân ủng hộ siết chặt kiểm soát việc kinh doanh thứ "đồ chơi" mỗi năm làm hàng chục nghìn người thiệt mạng này cũng ở mức cao, lần lượt là 87% và 90%.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc Thượng viện nhất trí thảo luận vẫn chưa phải là điểm quyết định mà chỉ là điểm mở đầu trên con đường gian nan tiếp theo của việc thông qua dự luật kiểm soát súng đạn tại Mỹ. Nếu muốn được thông qua, dự luật phải được Thượng viện Mỹ thảo luận trong nhiều tuần trước khi được đưa đến Hạ viện, nơi mà phe Cộng hòa chiếm đa số lại có chủ trương phản đối những đề xuất này. Họ cho rằng, việc đòi tất cả những ai mua súng đều phải kiểm tra hồ sơ lý lịch sẽ gây khó khăn cho những vụ buôn bán trao đổi giữa các cá nhân với nhau, nhất là giữa các thành viên trong một gia đình hoặc bạn bè. Hơn nữa, dự luật này có thể dẫn tới việc sẽ phải thiết lập một hệ thống đăng ký súng đạn toàn quốc, vi phạm luật lệ liên bang hiện hành. Đạo luật hiện hành chỉ yêu cầu tiến hành kiểm tra hồ sơ lý lịch khi súng đạn được mua bán bởi các đại lý có giấy phép, chứ không phải giữa các cá nhân với nhau.
Ngoài mâu thuẫn giữa hai đảng, việc thông qua dự luật kiểm soát súng đạn cũng gặp phải khó khăn khi Hiệp hội Súng đạn Mỹ (NRA) - tổ chức vận động hành lang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới giới chính khách Mỹ, nhất là phe Cộng hòa bằng những khoản "đóng góp" lớn, ra sức chỉ trích dự luật này. Sự phản đối của NRA xuất phát từ con số 3,5 tỷ USD doanh số bán súng đạn ở Mỹ mỗi năm. Do đó, cuộc tranh cãi xung quanh một đạo luật kiểm soát súng đạn tới giờ vẫn chưa ngã ngũ. Dù vậy, chiến thắng lần này tại Thượng viện vẫn được đánh giá là cơ hội mới cho con đường đi đến hiện thực của dự luật an toàn súng đạn Mỹ./.
Theo: qdnd.vn







