Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ C.Hây-gơ đã tới Thủ đô Cai-rô của Ai Cập trong chuyến công du đầu tiên tới năm quốc gia Trung Đông kể từ sau khi nhậm chức cách đây hai tháng. Tại đây, ông Ha-gơ thảo luận với Tổng thống nước chủ nhà M.Mơ-xi và người đồng cấp A.Xi-xi nhằm tăng cường quan hệ quân sự ở quốc gia Trung Đông này. Ai Cập đang chuyển tiếp sang nền dân chủ sau khi chế độ của Tổng thống H.Mu-ba-rắc bị lật đổ năm 2011 và cũng là quốc gia A-rập đầu tiên ký thỏa thuận hòa bình với I-xra-en. Oa-sinh-tơn quan ngại sự bất ổn tại Ai Cập kéo dài có thể gây hậu quả đối với cả khu vực.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Hoàng tử Jordan Faisal. (Ảnh: Defense) |
Trước đó, Bộ trưởng Ha-gơ đã thăm I-xra-en, Gioóc-đa-ni, A-rập Xê-út. Ông sẽ kết thúc hành trình tại Các tiểu vương quốc A-rập Thống nhất (UAE). Chuyến công du này của Bộ trưởng Ha-gơ nhằm tăng cường quan hệ của Oa-sinh-tơn với các quốc gia Trung Đông, nhất là trong lĩnh vực an ninh, quân sự.
Vê-nê-xu-ê-la bổ nhiệm đại biện lâm thời ở Mỹ
Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la N.Ma-đu-rô vừa bổ nhiệm nghị sỹ C.Oóc-tê-ga thuộc đảng cầm quyền làm đại biện lâm thời ở Oa-sinh-tơn. Động thái trên diễn ra sau khi phía Mỹ phủ nhận ý định dùng các lệnh trừng phạt liên quan cuộc bầu cử tổng thống ngày 14-4 ở quốc gia Nam Mỹ này.
Nga mở căn cứ không quân trên lãnh thổ Bê-la-rút
Nga vừa đạt được thoả thuận triển khai một căn cứ không quân trên lãnh thổ Bê-la-rút, theo đó, đến năm 2015, quân số không quân Nga triển khai tại Bê-la-rút sẽ lên đến một trung đoàn để “thực thi nhiệm vụ bảo vệ biên giới chung”./.
Theo Nhân dân







