Vị thủ tướng mang phong cách bình dị

09:03, 19/03/2013

Cùng với việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 Tập Cận Bình được bầu làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội - NPC) Trung Quốc khóa 12 vừa qua cũng đã bầu ra các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc như Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội…, qua đó thực hiện thành công việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo của quốc gia đông dân nhất thế giới. Xin giới thiệu đôi nét về ông Lý Khắc Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, người vừa được bầu làm Thủ tướng Trung Quốc kế nhiệm ông Ôn Gia Bảo.

Những tố chất của một nhà lãnh đạo

Khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một sinh viên lớp cử nhân tài năng khoa Luật, Đại học Bắc Kinh, trải qua nhiều vị trí quan trọng trước khi chính thức trở thành Thủ tướng Trung Quốc vào ngày 15-3 vừa qua, sự nghiệp chính trị của tân Thủ tướng Lý Khắc Cường được coi là một hành trình khá thông thuận.

Tuy nhiên, cần phải biết rằng, những thành công nhanh chóng đó đến với ông phần lớn chính là nhờ tinh thần hiếu học, tư duy sáng láng, đặc biệt là lề lối làm việc nghiêm túc, kỷ luật. Ông đã có bằng tiến sĩ kinh tế học và bằng thạc sĩ ngành luật, đồng thời là một trong số các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể nói tiếng Anh trôi chảy. Thủ tướng mới của Trung Quốc đã từng khiến nhiều người vừa ngạc nhiên, vừa thán phục khi dùng tiếng Anh phát biểu trong một sự kiện diễn ra ở Đại học Hồng Công vào năm 2011.

Từ nhỏ đã có những năm tháng sống ở thôn quê, lại là một chính khách trưởng thành từ hoạt động Đoàn với khoảng thời gian khá dài lăn lộn qua nhiều cơ sở, nên tân Thủ tướng Trung Quốc đã được trải nghiệm và thấu hiểu hầu hết những gian truân, trăn trở nơi đồng ruộng của người dân ở các miền thôn quê Trung Quốc. Điều đó cũng phần nào đã góp phần tạo nên phong cách làm việc luôn “hướng tới gần dân” của ông. Ngay từ khi làm lãnh đạo ở hai tỉnh Hà Nam và Liêu Ninh, ông đã có thói quen đi thực tế tới các địa phương để được trực tiếp lắng nghe, tận tay ghi chép những ý kiến của nhân dân để tìm cách giúp đỡ họ. Ông cũng đã từng thực hiện rất nhiều nghiên cứu sâu sắc về thực tế ở các địa phương, lấy đó làm cơ sở để đề ra các biện pháp giúp nâng cao đời sống người dân Trung Quốc. Với ông, mọi vấn đề chỉ có thể được nhìn nhận một cách đầy đủ, đúng đắn khi được “tận mục sở thị”.

Tố chất lãnh đạo còn được đúc kết và thể hiện ngay từ những quan điểm sâu sắc về hoạt động chính trị mà ông đưa ra trước đây. Theo ông, xuất phát từ tình hình kinh tế - xã hội của Trung Quốc, một người làm cán bộ cần phải hội tụ ba khí chất: Khí chất cán bộ, khí chất trí thức và nghĩa khí. Nếu như khí chất cán bộ cần được chứng minh bằng sự điềm tĩnh, dám đối diện với những việc lớn, thì khí chất tri thức lại thể hiện ở tầm hiểu biết và tầm nhìn theo kịp thời đại. Khí chất nghĩa khí là khả năng tạo dựng được sự yên tâm, tin cậy đối với lãnh đạo, đồng nghiệp và cả cấp dưới.

Thủ tướng Lý Khắc Cường (bên trái) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Trung Quốc khóa 12 ngày 15-3. Ảnh: Internet
Thủ tướng Lý Khắc Cường (bên trái) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tại phiên họp toàn thể của Quốc hội Trung Quốc khóa 12 ngày 15-3. Ảnh: Internet

Từng giữ rất nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp trước khi chính thức trở thành thủ tướng, nhưng thật bất ngờ khi biết rằng, thực đơn yêu thích của vị lãnh đạo này trong các chuyến công tác chỉ là… mỳ ăn liền.

Hy vọng từ sự khác biệt

Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân là hai trong số các vấn đề đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 11-2012. Tân Thủ tướng Lý Khắc Cường được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mới trong các lĩnh vực này.

Trong khi những thế hệ lãnh đạo trước đây của Trung Quốc thường có con đường học vấn nghiêng về ngành kỹ thuật, Thủ tướng Lý Khắc Cường lại là vị lãnh đạo cao cấp đầu tiên có bằng tiến sĩ kinh tế học. Sự khác biệt cơ bản này khiến ông được chờ đợi sẽ là người mang lại những thay đổi lớn lao trong cách thức giải quyết những vấn đề mà Trung Quốc đang phải đối mặt, đặc biệt là yêu cầu phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Năng lực trong cách điều hành các vấn đề kinh tế đã được tân Thủ tướng Lý Khắc Cường thể hiện trong khoảng thời gian ông làm lãnh đạo ở hai tỉnh Hà Nam và Liêu Ninh và cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Khi ấy, ông đã thực sự gây ấn tượng mạnh khi thành công trong việc thúc đẩy kinh tế tỉnh Hà Nam và sau đó tiếp tục đem lại sức sống mới cho tỉnh Liêu Ninh. Năm 1999, ông trở thành vị tỉnh trưởng trẻ tuổi nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ khi được giao nhiệm vụ dẫn dắt tỉnh Hà Nam.

Theo Tân Hoa Xã, trong suốt 5 năm trên cương vị Phó thủ tướng, ông được ca ngợi bởi sự nhạy bén và quyết tâm đối mặt với những thử thách cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp. Chính ông là người đã có những đóng góp đáng kể trong việc giúp nền kinh tế Trung Quốc bước qua khó khăn và phát triển, đồng thời cải thiện đời sống người dân, thúc đẩy cải cách.

Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng là một trong những người đi tiên phong trong kế hoạch tái cơ cấu chính phủ Trung Quốc, nhằm cải cách sâu sắc hệ thống hành chính, thiết lập một chính phủ hiệu quả và hoạt động trên cơ sở pháp luật với việc phân chia quyền lực một cách rõ ràng, phân bổ nguồn lực hợp lý và xác định trách nhiệm rõ ràng, qua đó giải quyết tình trạng trùng lặp về chức năng, quản lý chồng chéo, bộ máy cồng kềnh dẫn đến nạn tham nhũng và sao nhãng nhiệm vụ của các quan chức.

Tân Thủ tướng Lý Khắc Cường đang được kỳ vọng sẽ có những đánh giá sâu sắc về nền kinh tế Trung Quốc, từ đó đưa ra những chiến lược cả ngắn hạn và dài hơi để thúc đẩy quá trình chuyển đổi nền kinh tế tại nước này./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com