Theo Ðài Tiếng nói nước Nga, ngày 18-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga X.Ri-áp-cốp cho biết, Mát-xcơ-va sẽ không điều chỉnh lập trường về vấn đề phòng thủ tên lửa của mình sau khi Mỹ tuyên bố từ bỏ kế hoạch triển khai các tên lửa đánh chặn trong giai đoạn tiếp theo ở Ba Lan.
![]() |
Tên lửa đánh chặn SM3 của Mỹ. Ảnh: Zeably.com |
Ông Ri-áp-cốp nhấn mạnh rằng, mặc dù từ bỏ kế hoạch triển khai giai đoạn bốn của hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu, nhưng Oa-sinh-tơn lại tăng cường bố trí tên lửa ở hướng khác. Trong đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ C.Hây-gơ cho biết, những tên lửa đánh chặn hạng nặng bổ sung của Mỹ sẽ được triển khai ở A-la-xca và Ca-li-pho-ni-a. Thứ trưởng X.Ri-áp-cốp nhấn mạnh, việc Mỹ tăng cường đáng kể khả năng trong vấn đề phòng thủ tên lửa khiến Mát-xcơ-va lo ngại.
* Trong khi đó, ngày 17-3, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ R.Gót-mô-lơ cho biết, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của Mỹ trên lãnh thổ Ru-ma-ni vẫn sẽ được hoàn tất theo đúng kế hoạch. Theo đó, việc triển khai 24 tên lửa đánh chặn SM3-IIA tại căn cứ quân sự Ðê-vê-sê-lu sẽ được hoàn thành vào năm 2015.
Theo nhandan.com.vn