Theo Tân Hoa xã, ngày 27-3, tại cuộc họp của ủy ban chính phủ chịu trách nhiệm thiết lập khuôn khổ đối thoại nhằm chấm dứt cuộc xung đột, Tổng thống Xy-ri A.Át-xát kêu gọi tăng cường hơn nữa các nỗ lực nhằm xúc tiến đối thoại dân tộc theo kế hoạch hòa bình ông Át-xát đưa ra hồi đầu năm nay. Tổng thống Át-xát yêu cầu ủy ban này nhanh chóng tổ chức các cuộc tham vấn với người dân, tổ chức chính trị - xã hội, tạo nền tảng cho tiến trình đối thoại trong tương lai.
* Cùng ngày, Hội đồng Bảo an LHQ bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh ở cao nguyên Gô-lan có thể bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột ở Xy-ri; kêu gọi các bên liên quan, gồm cả lực lượng đối lập ở Xy-ri, tôn trọng và bảo đảm an toàn cho các nhân viên LHQ làm nhiệm vụ giám sát ngừng bắn tại khu vực này. Trước đó, ngày 6-3, các tay súng nổi dậy Xy-ri đã bắt cóc 21 binh sĩ LHQ tại Gô-lan.* Tân Hoa xã đưa tin, liên minh đối lập Mặt trận cứu quốc (NSF) ở Ai Cập kêu gọi cuộc biểu tình lớn tại Thủ đô Cai-rô vào hôm nay (29-3), nhằm phản đối việc bắt giam năm nhà hoạt động chính trị và yêu cầu chính quyền thực thi phán quyết của tòa án phục chức cho Tổng công tố A.Ma-ghít. Trong khi đó, các lãnh đạo phe Hồi giáo chỉ trích NSF sử dụng biểu tình để gây hỗn loạn, nhằm lật đổ chính quyền. Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng lên kế hoạch tổ chức biểu tình trong những ngày tới tại Cai-rô, phản đối các cuộc biểu tình bạo loạn được phe đối lập hậu thuẫn.
* Hãng tin IRNA của I-ran cho biết, ngày 27-3, Bộ Ngoại giao I-ran đã triệu Ðại biện lâm thời A-rập Xê-út đến phản đối cáo buộc của Ri-i-át cho rằng, Tê-hê-ran có liên hệ với một nhóm gián điệp ở A-rập Xê-út. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao A-rập Xê-út cho biết, nước này đã bắt giữ 18 người bị nghi làm gián điệp cho nước ngoài; kết quả điều tra cho thấy nhóm này có liên hệ với cơ quan tình báo I-ran.
Theo nhandan.com.vn






