Theo AFP, ngày 4-3, tân Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hi đã công khai xin lỗi người dân vì tình trạng bế tắc chính trị khiến bà chưa thể thành lập chính phủ mới trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.
![]() |
Bà Park cúi đầu nói lời xin lỗi người dân - Ảnh: Reuters |
Phát biểu trên chương trình được truyền hình trực tiếp, bà Pắc Cưn Hi thừa nhận, đây là một sự trì hoãn "nghiêm trọng" và "chưa từng có tiền lệ". Kể từ khi tuyên thệ nhậm chức một tuần trước, bà Pắc Cưn Hi đã phải làm việc mà không có sự trợ giúp của một nội các. Trung tâm của bế tắc trên là việc bà Pắc Cưn Hi dự thảo kế hoạch tái tổ chức cơ cấu chính phủ, lập ra các bộ ngành và văn phòng mới, đồng thời tái phân bổ các trách nhiệm cho các cơ quan chính phủ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị phe đối lập phản đối mạnh mẽ.
Lần đầu tiên một trẻ sơ sinh nhiễm HIV được chữa trị thành công
Ngày 3-3, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nhi khoa John Hopkins của Mỹ cho biết, họ đã điều trị thử nghiệm thành công trường hợp một bé gái sơ sinh nhiễm HIV từ khi còn trong bụng mẹ.
Bé gái này đã được điều trị bằng thuốc kháng retrovirus (ARV) - vốn đang được sử dụng rộng rãi cho các bệnh nhân HIV/AIDS. Sự khác biệt về liều lượng và thời điểm điều trị là hai yếu tố quyết định kết quả điều trị. Mặc dù đánh giá đây là một công trình có ý nghĩa to lớn, hỗ trợ các chuyên gia trong nghiên cứu tìm thuốc chữa trị căn bệnh thế kỷ nhưng giới khoa học khẳng định trong trường hợp của bé gái này, vi-rút HIV không bị tiêu diệt mà giảm dần số lượng xuống tới mức cơ thể có thể kiểm soát được mà không cần tới các loại thuốc hỗ trợ. Vì thế, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu coi đây là một “liệu pháp điều trị chức năng”.
Thảo luận giải ngân gói cứu trợ Hy Lạp
Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, phái đoàn đại diện "bộ ba" chủ nợ quốc tế (gồm EU, IMF và ECB) ngày 3-3 đã tới A-ten, bắt đầu vòng đàm phán mới với Chính phủ Hy Lạp về khoản giải ngân tiếp theo trong gói cứu trợ 110 tỷ ơ-rô dành cho A-ten. Đại diện các chủ nợ đã đánh giá tích cực những tiến bộ của chính quyền Hy Lạp trong nỗ lực cắt giảm ngân sách năm 2013, cải cách cơ cấu ngân hàng..., tuy nhiên, hai bên còn khúc mắc trong vấn đề cắt giảm việc làm trong khu vực công. Các chủ nợ đòi Hy Lạp giảm khoảng 150 nghìn việc làm đến cuối năm 2015, tuy nhiên A-ten khẳng định sẽ không cắt giảm thêm nữa, vì tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã lên mức kỷ lục 27% (tháng 11-2012)./.
Theo qdnd.vn