Thế giới tuần qua: “Đổ thêm dầu vào lửa”

08:03, 30/03/2013

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tấn công Mỹ, Nga bất ngờ tập trận Hải quân quy mô lớn, CH Síp “thoát hiểm” vỡ nợ… là những sự kiện nóng trên thế giới trong tuần qua.

1. Rạng sáng ngày 29-3, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh cho các đơn vị tên lửa chiến lược sẵn sàng khai hỏa trong trường hợp xảy ra bất kỳ hành động khiêu khích “liều lĩnh” nào từ phía Mỹ.

Giữa lúc căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á này leo thang ở mức đỉnh điểm trong nhiều năm qua thì ngày 28-3, Washington lại điều 2 oanh tạc cơ tàng hình B2 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, đến Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung “Đại bàng non” của hai nước kéo dài tới ngày 30-4. Động thái này của Nhà Trắng được xem là “đổ thêm dầu vào lửa” ở bán đảo Triều Tiên.

Các đơn vị tên lửa của Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: almanar.com
Các đơn vị tên lửa của Triều Tiên đã được lệnh sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: almanar.com

Trước đó, Triều Tiên cũng cắt đường dây nóng liên lạc quân sự với Hàn Quốc và tuyên bố các đơn vị tên lửa chiến lược và pháo tầm xa của nước này đã được lệnh sẵn sàng tham gia tấn công ở mức A nhằm vào các mục tiêu trên lục địa Mỹ, Hawaii và Guam. Tuyên bố trên được Bình Nhưỡng đưa ra sau khi Hàn Quốc và Mỹ ký một thỏa thuận mới về phối hợp phản ứng "một cách quyết đoán và ngay lập tức" đối với các hành động của Triều Tiên trong tương lai.

2. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra chỉ thị về một cuộc tập trận hải quân bất thường trên biển Đen vào ngày 28-3 (giờ địa phương) khi đang trở về từ Nam Phi, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi BRICS.

Dự kiến, 36 tàu chiến, gần 7.000 binh sĩ và một lượng chiến đấu cơ chưa xác định sẽ tham gia tập trận. Thời gian của cuộc tập trận này không được tiết lộ.

Tàu chiến Cesar Kunikov thuộc Hạm đội biển Đen của Hải quân Nga. Nguồn: rt.com

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra và tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh sĩ – yếu tố được Tổng thống Putin rất đề cao – đồng thời cũng là một “phép thử” đối với tân Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu sau khi người tiền nhiệm A. E. Serdyukov bị cách chức hồi tháng 11-2012 vì bê bối nhận hối lộ.

3. Bộ ba “chủ nợ” gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt thỏa thuận với CH Síp về kế hoạch cứu trợ, chặn đứng nguy cơ vỡ nợ tại khu vực ngân hàng nước này ngày 25-3.

Hãng Reuters cho biết, khu vực ngân hàng của Síp hiện nắm giữ lượng tài sản gấp 8 lần quy mô nền kinh tế của quốc đảo này. Theo đánh giá, cuộc khủng hoảng ở CH Síp không chỉ tác động tiêu cực đối với nền kinh tế nội địa mà còn ảnh hưởng mạnh đến các nền kinh tế đang gặp khó khăn khác trong EU như Hy Lạp và Italy.

Ngày 29-3, Tổng thống CH Síp Nicos Anastasiades khẳng định dù đang trong khủng hoảng song nước này sẽ không rời bỏ khu vực đồng euro và kêu gọi người dân cùng chung tay để giải quyết các vấn đề của đất nước.

Những người ủng hộ việc thông qua Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế dựng khẩu hiệu ngay bên ngoài trụ sở của LHQ ở New York (Mỹ). Ảnh: Reuters

4. Hiệp ước Buôn bán vũ khí quốc tế (ATT) sẽ vẫn “ngoài tầm tay” bởi ngày 29-3, Iran, Syria và Triều Tiên đã ngăn cản việc thông qua hiệp ước quốc tế đầu tiên do 193 nước thành viên của Đại hội đồng LHQ soạn thảo, nhằm điều chỉnh việc buôn bán vũ khí thông thường trên toàn cầu.

Sau nhiều năm trì trệ, từ cuối năm 2006, ATT vẫn không thể được hiện thực hóa với lý do “đơn giản” là chưa có sự đồng thuận. Các lý lẽ phản đối của 3 quốc gia trên đều nhấn mạnh hiệp ước vẫn thiếu rõ ràng trong việc cấm cung cấp vũ khí cho các phần tử khủng bố và lực lượng nổi dậy hay vấn đề quyền của các nước được tự vệ, chống xâm lược và duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ.

5. Hội nghị thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi BRICS khai mạc ngày 27-3 tại Nam Phi thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi nhóm này đang có những bước đi mang tính bước ngoặt nhằm khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế toàn cầu.

Một trong những nội dung trọng yếu được thảo luận là kế hoạch thành lập Ngân hàng Phát triển BRICS cung cấp tài chính cho các dự án hạ tầng cơ sở lớn của các nước trong nhóm và một quỹ dự trữ ngoại tệ khẩn cấp trị giá hàng trăm tỷ USD nhằm xây dựng một trật tự tài chính cân bằng.

Ngoài ra, Hội nghị cũng điểm lại tình hình kinh tế tại khu vực Eurozone và một loạt vấn đề quốc tế quan trọng khác, như vấn đề hạt nhân của Iran, tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng tại Syria...

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com